Báo Tiền Phong số 282

8 n Thứ Sáu n Ngày 9/10/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ HOA HẬU VIỆT NAM 2026: Ngoài sân khấu, đạo diễn Trần Tú cùng ê-kíp gấp rút từng giờ hoàn thiện không gian trình diễn mở ra phía biển, đưa chất liệu văn hóa Việt vào đêm thi. HOA HẬU TIẾP “ĐỀ KHÁNG” CHO THÍ SINH Sát đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Hà Trúc Linh đã tới phòng tập, gặp gỡ và tiếp “đề kháng” cho các đàn em. Trở lại “bầu khí quyển” quen thuộc, cô bày tỏ niềm vui, sự tự hào khi thấy các cô gái ngày càng tỏa sáng, tự tin hơn trong trình diễn. Từng trải qua hành trình tương tự, Hoa hậu Việt Nam 2024 hiểu sự hồi hộp của những người sắp bước lên sân khấu lớn, đặc biệt với thí sinh lần đầu dự thi. Giữa lịch tập ba ca mỗi ngày, những chuyện ăn uống, nghỉ ngơi được Trúc Linh nhắc tới trước khi đi sâu vào kỹ năng biểu diễn. Theo cô, sức khỏe và tinh thần cần được đặt lên hàng đầu trong những ngày cận đêm thi. Trúc Linh kể, khi còn là thí sinh, cô chính là người đã khởi xướng việc tập gym trong thời gian ở nhà chung. Để chuẩn bị cho phần trình diễn bikini, cô chú trọng giữ cơ thể săn chắc, điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế đồ ngọt, gia vị và tinh bột, tăng đạm, rau xanh. Từ kinh nghiệm cá nhân, cô nhắc các thí sinh ăn uống điều độ, lưu ý kiêng khem những món mình yêu thích như trà sữa, bánh tráng trộn. Theo Hoa hậu Hà Trúc Linh, một vóc dáng đẹp, những bước catwalk “nhuyễn nhừ” vẫn cần đi cùng sự bình tĩnh, bởi cảm giác hồi hộp có thể xuất hiện ngay trước lúc trình diễn. “Trước khi ra sân khấu, tôi thường ngồi thiền để giữ bình tĩnh, hít thở sâu. Mình cứ tỏa sáng, ánh đèn sân khấu khiến chúng ta không nhìn thấy khán giả, sẽ bớt lo lắng hơn”, cô chia sẻ. Trúc Linh lưu ý các cô gái kiểm soát tốc độ, đi chậm lại nếu cảm thấy quá hồi hộp. Theo cô, khi mọi hành động đều được máy quay ghi lại, khả năng làm chủ bản thân rất quan trọng. Giữ năng lượng tích cực, sự vui vẻ và tự tin Hơn 100 công nhân ngày đêm thi công sân khấu, các thí sinh tập luyện ba ca mỗi ngày để chuẩn bị cho đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng. Trong phòng tập, Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ kinh nghiệm giữ sức, ổn định tâm lý và làm chủ từng bước chân. “NGÔ MỘT LẦN, ĐỨNG DẬY CẢ ĐỜI Những ngày này, khi các vườn thanh long vỏ vàng tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng bước vào chính vụ, không khí thu hoạch rộn ràng trải dài khắp vùng đất vốn được mệnh danh là “thủ phủ thanh long”. Tại HTX thanh long hữu cơ Trung Bình, ông Ngô Văn Bình - Chủ tịch HĐQT HTX cẩn thận nâng trên tay trái thanh long vỏ vàng ruột trắng bắt mắt. Đó không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, mà còn là kết tinh của một hành trình nhiều năm “đánh cược” với giống cây khó trồng và cả số phận. Ít ai biết, trước khi trở thành người đứng đầu một HTX quy mô lớn, ông Bình từng là thương lái chuyên thu mua và buôn bán thanh long. Ông Bình cho biết, năm 2008, trong một lần đi ngang vùng đất Hàm Thuận, ông nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây rất phù hợp với cây thanh long và ấp ủ kế hoạch đầu tư vùng trồng. Thế nhưng, dự định còn dang dở thì biến cố ập đến. Năm 2009, ông mắc bệnh nặng, dẫn đến liệt đôi chân. “Lúc đó tôi hiểu rằng, mình không thể tiếp tục cạnh tranh trên thương trường như trước, nhưng cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc”, ông Bình chia sẻ. Sau cú ngã lớn, ông Bình không chọn dừng lại. Năm 2012, ông nhờ người quen mua đất, làm đường nội bộ, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng để quay lại với nông nghiệp theo cách bài bản hơn. Đến năm 2016, giống thanh long vỏ vàng ruột trắng bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Đây là dòng thanh long mới, được đánh giá cao về mẫu mã và giá trị kinh tế nhưng giá giống rất cao, kỹ thuật trồng còn nhiều rủi ro. Ông Bình tiếp tục chờ đợi, tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm và nguồn lực. Phải đến năm 2021, khi đã đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật, ông Bình mới chính thức triển khai trồng thanh long vỏ vàng ruột trắng - giống cây có xuất xứ từ Thái Lan và được nhân giống tại Việt Nam. “Hiện HTX có khoảng 400ha thanh long, trong đó diện tích thanh Phải di chuyển bằng xe lăn sau biến cố bệnh tật, ông Ngô Văn Bình ở Lâm Đồng vẫn kiên trì theo đuổi giống thanh long vỏ vàng ruột trắng “khó tính”. Từ vùng đất cằn cỗi, hàng trăm héc ta (ha) thanh long tại HTX thanh long hữu cơ Trung Bình do ông gây dựng nay đạt chuẩn GlobalGAP, từng bước chinh phục thị trường xuất khẩu. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích thanh long toàn tỉnh hiện khoảng 26.000ha. Tuy nhiên, thanh long vỏ vàng ruột trắng vẫn còn khá mới, mới chỉ có một số hộ dân trồng thử nghiệm với quy mô hạn chế để đón đầu phân khúc thị trường riêng và nhóm khách hàng có thị hiếu đặc thù. Đoàn công tác Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tham quan HTX Trung Bình Miệt mài tập luyện trước Chung khảo KÝ SỰ nTHÁI LÂM Ngồi xe lăn chăm vườn thanh long Các thí sinh tăng cường độ tập luyện lên 3 ca mỗi ngày để có được những tiết mục biểu diễn hoàn hảo nhất vào đêm Chung khảo ẢNH: HỒNG VĨNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==