Báo Tiền Phong số 282

16 n Thứ Sáu n Ngày 9/10/2026 THỂ THAO VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ 7/1-5/2/2027 với sự góp mặt của 24 đội bóng mạnh nhất châu lục. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam chung bảng E với các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây là bảng đấu khá nặng ký khi Hàn Quốc thuộc nhóm hạt giống số 1, UAE số 2 và Việt Nam chỉ đứng thứ 3. Mặc dù vậy ngoài Hàn Quốc thuộc tốp đầu châu lục, được đánh giá sẽ là ứng viên hàng đầu giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có cơ hội để cạnh tranh suất còn lại. Theo kế hoạch, tháng 11 tới đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị trong dịp FIFA Days. Đội sẽ có 2 trận giao hữu với Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định). Thông qua đó, HLV Kim Sangsik có thể rà soát, đánh giá lại lực lượng, ổn định bộ khung cũng như chiến thuật. Nòng cốt của đợt tập trung này dự kiến vẫn gồm đầy đủ những gương mặt vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia như: Nguyễn Hoàng Đức, Đình Bắc, Patrik Lê Giang...và các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên...Một số trường hợp vắng mặt vì chấn thương hay các lý do khác như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu, Thành Chung hay Văn Vĩ cũng được chờ đợi sẽ có tên. Việc vắng nhiều trụ cột là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam không giành kết quả như mong đợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. BÀI TOÁN TÌM NGƯỜI CHIA LỬA XUÂN SON HLV Kim đã 2 lần đối mặt bài toán khó khi Xuân Son chấn thương. Tại chung kết ASEAN Cup 2024, Xuân Son rời sân sớm ở trận chung kết lượt về và đội tuyển đã vượt khó thành công trên đất Thái Lan. Đến FIFA ASEAN Cup, ngoại binh gốc Brazil rời giải chỉ sau một trận và HLV Kim không có cách nào để lấp đầy khoảng trống. Lần lượt Tài Lộc, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng được bố trí đá cao nhất nhưng không một ai làm đúng vai trò Xuân Son để lại. Tài Lộc có sự nhạy bén, chạy chỗ tốt nhưng hoạt động rộng theo bản năng, dẫn đến thường xuyên bỏ vòng cấm. Đình Bắc vẫn là mẫu tiền đạo chạy cánh và cần không gian chơi bóng. Williams Minh Hoàng có thể hình, kỹ năng lý tưởng để đá trung phong, nhưng thói quen thi đấu vẫn dạt ra 2 biên. Nếu Việt Nam bố trí một tiền đạo cắm thực thụ để gây áp lực trong khu vực 16,5m, kết quả trước Thái Lan và Malaysia có thể đã khác. Đó chính là vấn đề mà HLV Kim phải tính toán cho hành trình sắp tới ở Asian Cup 2027. Xuân Son vẫn là tiền đạo số 1 của Việt Nam nhưng "Các chiến binh sao vàng" phải có phương án dự phòng để không lặp lại kịch bản như ở FIFA ASEAN Cup. Trong 3 tháng tới, Olaha có thể được FIFA chấp thuận khoác áo tuyển Việt Nam. Tân binh của CLB Công an TPHCM đã nhận quốc tịch và lấy cái tên thuần Việt Olaha Mạnh Đức. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều thông tin Gordon Rimario sẽ nhập tịch trong giai đoạn tới và kịp hoàn tất thủ tục khoác áo đội tuyển dự Asian Cup 2027 nếu được HLV Kim lựa chọn. BÓNG ĐÁ VIỆT NAM TRƯỚC NGƯỠNG BIẾN ĐỘNG Theo thống kê, nhiệm kỳ vừa qua của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt thành tích tốt bậc nhất trong lịch sử. Cụ thể, đội tuyển quốc gia nam: vô địch Đông Nam Á 2 kỳ liên tiếp 2024, 2026; lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, vượt qua vòng loại để giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết AFC Asian Cup 2027… Đội tuyển U23: giành HCĐ châu Á 2026, 2 HCV SEA Games 2023 - 2025, hai lần vô địch Đông Nam Á 2023 và 2025; đội tuyển quốc gia nữ: lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA Women's World Cup 2023 tại Úc và New Zealand, giành HCV SEA Games 2023, góp mặt ở vòng chung kết AFC Women's Asian Cup 2026. Đội tuyển futsal nam: lọt vào tứ kết Giải vô địch futsal châu Á trong hai kỳ liên tiếp (năm 2024 và 2026). Đội tuyển futsal nữ: vô địch Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2024, giành HCV SEA Games 33 2025. Đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào VCK FIFA World Cup diễn ra vào tháng 11-2026 tại Qatar. Các đội tuyển trẻ cũng giành quyền vào VCK hầu hết các giải châu lục. Về đối ngoại, vị thế của bóng đá Việt Nam cũng nâng tầm với các đại diện trong những "ghế" trong quan trọng tại FIFA, AFC và AFF. Điều này giúp bóng đá Việt Nam duy trì được chiến lược xuyên suốt, phát huy hiệu quả quan hệ quốc tế. VFF vừa qua đã gửi phiếu đến các CLB và liên đoàn thành viên để đề cử ứng viên tham gia ứng cử vào Ban chấp hành và các vị trí chủ chốt khóa X (nhiệm kỳ 2026-2030). Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú hay Phó chủ tịch truyền thông Nguyễn Xuân Vũ, Uỷ viên Thường trực Nguyễn Quốc Hội, các thành viên BCH như Lê Văn Thành (Tập đoàn Động Lực), Trần Huy Đức (Vietfootball)...vẫn nhận được tín nhiệm cao nhờ hiệu quả của bộ máy nhiệm kỳ trước. Trùng hợp VCK Asian Cup 2027 cũng là thời điểm hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sangsik sẽ hết hạn. Với 2 chức vô địch Đông Nam Á, HCV SEA Games ngay trên đất Thái, đưa đội tuyển Việt Nam vào VCK Asian Cup 2027, nhà cầm quân Hàn Quốc đã gặt hái thành tích ít HLV nào bì kịp trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Dù vậy, áp lực lên ông Kim Sang-sik đang ngày một tăng bởi đòi hỏi chiến thắng từ người hâm mộ mỗi ngày một lớn. Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam cũng đặt ra tham vọng lớn hướng đến đấu trường World Cup. Một kết quả không như ý tại VCK Asian Cup 2027 liệu có khiến con tàu bóng đá Việt cũng như mối duyên của VFF với HLV Kim Sang-sik trật bánh hay không là dấu hỏi lớn. VĨNH XUÂN Một kết quả không như ý tại VCK Asian Cup 2027, liệu có khiến mối lương duyên giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik đứng trước sóng gió? Tương lai HLV Kim Sang-sik sẽ được quyết định bởi thành tích ở Asian Cup 2027? ẢNH: HỮU PHẠM Sau khi kết thúc nghĩa vụ quốc tế và trở về hội quân cùng Hà Nội FC, cầu thủ sinh năm 1994 đã được đội ngũ y tế kiểm tra kỹ lưỡng. Thông báo mới nhất từ đội bóng Thủ đô xác nhận tiền vệ này cần tới khoảng 3 tháng để điều trị và bình phục hoàn toàn. Hiện tại, các chuyên gia y tế vẫn đang theo sát tình hình thực tế nhằm thiết lập một phác đồ hồi phục tối ưu cho anh trong bối cảnh ở tuổi 32, Hoàng Hên cũng không còn đảm bảo thể lực tốt như xưa. Sự cố diễn ra ở cuộc chạm trán với Pakistan hôm 2/10, trận đấu mà đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-2 để lấy vé vào trận tranh hạng ba với Malaysia. Vấn đề nghiêm trọng ở vùng cơ bắp chân đã buộc Hoàng Hên phải rời sân giữa chừng, đồng thời khiến anh lỡ hẹn với trận gặp Malaysia ngay sau đó. Việc vắng mặt tới 3 tháng đẩy tiền vệ sáng tạo này vào nguy cơ làm khán giả trong phần lớn giai đoạn khởi đầu mùa giải mới. Đây là tổn thất nặng nề đối với Hà Nội FC, bởi họ xem anh là hạt nhân sáng tạo chủ lực nơi hàng tiền vệ giữa bối cảnh đội bóng đang chật vật tái thiết nhân sự sau chuỗi phong độ kém ổn định. Không dừng lại ở cấp CLB, chấn thương này còn đe dọa trực tiếp đến cơ hội góp mặt của Hoàng Hên tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Đấu trường châu lục danh giá sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1/2027, nơi đội tuyển Việt Nam phải đương đầu với lịch thi đấu khốc liệt lần lượt trước UAE (11/1), Hàn Quốc (15/1) và Yemen (20/1). Nếu hoàn tất giai đoạn trị thương trong đúng 3 tháng thì ngày Hoàng Hên trở lại tập luyện cũng là ngày đội tuyển Việt Nam đến Saudi Arabia tham dự VCK. Việc chạy đua với thời gian để lấy lại thể lực đỉnh cao trước thềm giải đấu đang là bài toán cực kỳ nan giải đối với tiền vệ 32 tuổi. ĐẶNG LAI Hoàng Hên chấn thương, bỏ ngỏ khả năng dự Asian Cup 2027 Chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 đang để lại những hệ lụy nặng nề cho cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, trong đó trường hợp của Đỗ Hoàng Hên mang đến nỗi lo ngại lớn nhất. Tiền vệ này chấn thương nặng hơn dự kiến khiến anh bỏ ngỏ khả năng dự Asian Cup 2027. Hoàng Hên chỉ là một cá nhân tiêu biểu trong danh sách thương binh dày đặc mà tuyển Việt Nam phải gánh chịu sau giải đấu khu vực. Đội ngũ y tế cũng ghi nhận Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng và buộc phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất 3 tuần. Nặng hơn Tài Lộc là Xuân Son, người dính chấn thương cơ đùi sau ở trận đấu với Philippines hôm 26/9. Hoàng Hên cần tới khoảng 3 tháng để điều trị và bình phục hoàn toàn Trong đội hình Việt Nam chinh chiến tại FIFA ASEAN Cup, có 2 vị trí mà HLV Kim chỉ nắm trong tay một cầu thủ duy nhất để đá đúng sở trường, là tiền vệ phòng ngự và tiền đạo cắm. Khi Xuân Son dính chấn thương và sớm nói lời chia tay giải đấu, Việt Nam không còn ai đủ tầm thay thế. Lê Phạm Thành Long vẫn bền bỉ khi chơi tiền vệ mỏ neo, song, vì mật độ cày ải dày đặc, tiền vệ của Công an Hà Nội cũng sa sút phong độ ở giải đấu gần nhất. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Quyết định tương lai ông Kim Sang-sik và VFF? VCK ASIAN CUP 2027:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==