Báo Tiền Phong số 282

14 n Thứ Sáu n Ngày 9/10/2026 Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN Bà Trần Kim Nhung, sinh năm 1943, ở tại số 29 ngách 26/185 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nay số 29 ngách 26 ngõ 185 Minh Khai, P.Bạch Mai, Hà Nội. Bỏ nhà đi từ ngày 29/04/2004. Nhận dạng: cao 1m45, người gầy, thấp, tóc xoăn. Bà Nhung đọc được tin này hoặc ai biết thông tin của bà Nhung ở đâu xin liên hệ với chị Nguyệt 0909303076. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Đối tượng tham gia đợt thi đua là các tập thể, cá nhân tham gia quản lý, giám sát, tư vấn, thi công, lắp đặt, chạy thử, vận hành Dự án, thuộc Liên danh Nhà thầu Gói thầu số 15 (EPC-QT1) và các đơn vị, nhà thầu liên quan. Mục tiêu phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt khó, sáng tạo của cán bộ, kỹ sư, đoàn viên, người lao động; tập trung nguồn lực, phối hợp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành chạy thử, chạy tin cậy và sớm đưa các tổ máy vào phát điện thương mại, góp phần bảo đảm cung ứng điện. Nội dung thi đua tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm các mốc tiến độ; rà soát khối lượng còn lại, lập tiến độ chi tiết cho từng hệ thống, hạng mục, tổ máy; xác định công việc trọng tâm, nguy cơ chậm tiến độ, biện pháp xử lý và trách nhiệm thực hiện. Các đơn vị bố trí đủ nhân lực, vật tư, thiết bị; tổ chức ca, kíp hợp lý, bảo đảm thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và sức khỏe người lao động. Đồng thời yêu cầu thi đua bảo đảm an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường. Các đơn vị phải tuân thủ quy trình an toàn; kiểm soát bàn giao thiết bị, hệ thống và phạm vi công tác; tăng cường kiểm tra, xử lý nguy cơ; bảo đảm phương tiện bảo vệ cá nhân, phòng cháy, chữa cháy, ứng cứu sự cố; phát huy vai trò an toàn, vệ sinh viên; quyết tâm không để xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ, sự cố do nguyên nhân chủ quan và vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Phong trào cũng tập trung vào lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, thực hành tiết kiệm. Các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, tổ chức công việc nhằm xử lý tồn tại, rút ngắn thời gian, nâng cao độ tin cậy thiết bị và tiết kiệm nguồn lực được phát huy; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn tại hiện trường; sử dụng hiệu quả vật tư, thiết bị, hạn chế công việc phải làm lại, chống lãng phí. Việc triển khai phải thiết thực đến từng đơn vị, tổ, đội và người lao động; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm; bảo đảm đủ nguồn lực, an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường, không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình kỹ thuật. Trong giai đoạn cao điểm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình việc làm, thu nhập và chế độ, chính sách; kịp thời kiến nghị, giải quyết vướng mắc. Công đoàn quan tâm điều kiện làm việc, ăn, ở, đi lại, nghỉ ngơi và sức khỏe, nhất là lực lượng làm việc theo ca, kíp; tổ chức thăm hỏi thiết thực, chú trọng người lao động khó khăn, ốm đau, bị tai nạn. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, các mốc tiến độ và việc bảo đảm an toàn, chất lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu. Tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng thực hiện trong tháng 01/2027. Tổng Giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi các đơn vị, tổ chức công đoàn, cán bộ, kỹ sư, đoàn viên và người lao động tham gia Dự án phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm”, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trước đó, vào lúc 16h45 ngày 28/9/2026, tổ máy 2 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã hòa lưới lần đầu thành công. Với dấu mốc này, cả hai tổ máy của Nhà máy, có tổng công suất 1.403MW, đều đã hoàn thành hòa lưới lần đầu và phát điện lên hệ thống điện quốc gia. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, EVNPMB2 trực tiếp quản lý điều hành. Nhà máy gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.403MW. Khi đi vào vận hành, Nhà máy sẽ góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. THỤC QUYÊN Cao điểm thi đua “90 ngày đêm” tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I Tại Kế hoạch liên tịch số 5650/KHLT-EVN-CĐĐVN ngày 2/10/2026, mục tiêu và các mốc tiến độ được xác định cụ thể: - Hoàn thành chạy thử Tổ máy 1 để chuyển sang chạy tin cậy vào ngày 23/10/2026 - Hoàn thành chạy tin cậy Tổ máy 1 vào ngày 23/11/2026 - Hoàn thành chạy thử Tổ máy 2 để chuyển sang chạy tin cậy vào ngày 30/11/2026 - Hoàn thành chạy tin cậy Tổ máy 2 vào ngày 31/12/2026 Công tác an toàn, sức khỏe và môi trường được duy trì xuyên suốt trong quá trình xây dựng, chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 Đợt thi đua cao điểm được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động từ ngày 03/10 đến hết ngày 31/12/2026, với chủ đề: “90 ngày đêm đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành chạy thử, chạy tin cậy, đưa các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại an toàn, đúng tiến độ”. Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá nền kinh tế năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; giải ngân, xử lý dự án tồn đọng còn chậm, “nguồn lực đã bố trí nhưng chậm sử dụng”. Tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu. Đây có lẽ là một trong những điểm đáng suy nghĩ nhất. Bởi nguồn lực nếu không được đưa vào vận động thì vẫn chỉ là nguồn lực nằm trên giấy. Một dự án chậm triển khai là một cơ hội sản xuất bị bỏ lại. Một đồng vốn giải ngân chậm là một vòng quay kinh tế bị trì hoãn. Một khu đất chưa được khai thác hiệu quả cũng là một phần tiềm lực chưa tạo ra giá trị. Vì thế, vấn đề không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà trước hết phải làm cho những nguồn lực đang có vận động nhanh hơn, tạo ra giá trị lớn hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Phải đưa nguồn lực đã huy động vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và năng lực phát triển”. Cùng với đó là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao khả năng hấp thụ vốn, bảo đảm hạ tầng, năng lượng, nhân lực; khơi thông đầu tư tư nhân, củng cố sức mua và phát triển doanh nghiệp trong nước. Đầu tư công vì thế không thể chỉ đo bằng số tiền đã giải ngân. Đồng vốn nhà nước phải đi vào những công trình có khả năng kết nối vùng, mở rộng năng lực sản xuất, tạo dư địa để khu vực tư nhân cùng tham gia. Hiệu quả cuối cùng phải được nhìn từ những giá trị mới mà đồng vốn ấy tạo ra. Với đầu tư nước ngoài cũng cần một thước đo khác: không chỉ có thêm bao nhiêu vốn, mà phải có thêm công nghệ, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và giá trị gia tăng được tạo ra trong nước. Tổng Bí thư yêu cầu đầu tư nước ngoài gắn với “chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp, tăng giá trị trong nước”. Cùng với vốn, đất đai và hạ tầng, nguồn lực quan trọng nhất vẫn là con người và trí tuệ. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải thực sự nâng năng suất và sức cạnh tranh; công nghệ phải đi vào doanh nghiệp, nhà máy, dịch vụ và từng quy trình sản xuất, chứ không dừng ở những đề án đẹp trên giấy. Năm 2027 được xác định phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô và các cân đối lớn. Nhưng điều đáng nói hơn cả là phía sau mục tiêu ấy phải là một nền kinh tế biết khơi thông những gì đang bị ách tắc, đánh thức những gì đang bị bỏ quên và sử dụng hiệu quả những gì đang có. Bởi thước đo cuối cùng của tăng trưởng không chỉ nằm ở những con số trên báo cáo. Đó còn là thêm bao nhiêu việc làm, doanh nghiệp Việt Nam mạnh lên thế nào, năng suất tăng ra sao và đời sống người dân được cải thiện đến đâu. Đánh thức nguồn lực, suy cho cùng, là đánh thức sức sống của nền kinh tế. K.A Đánh thức nguồn lực CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==