Báo Tiền Phong số 282

12 n Thứ Sáu n Ngày 9/10/2026 QUỐC TẾ Theo đề xuất này, sinh viên không định cư có thị thực F-1 sẽ phải trả 70.000 USD cho một cơ sở được chứng nhận để tham gia chương trình đào tạo tại nơi làm việc, được gọi là Đào tạo Thực hành tùy chọn, và 30.000 USD cho mỗi chương trình đào tạo bổ sung. DHS cho biết mục đích của quy định mới là nhằm “chống gian lận, tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư và bảo vệ người lao động Mỹ”. Theo hệ thống OPT (sinh viên quốc tế đang học tại các trường được công nhận ở Mỹ và có visa F-1), sinh viên nước ngoài có thể tham gia đào tạo thực tế tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian đang học, được phép làm việc trong một khoảng thời gian có hạn sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) có thể làm việc trong thời gian dài hơn. Hiện tại, những người tham gia OPT phải nộp khoảng 500 USD. Thông báo của DHS ngày 8/10 cho biết: “Hiện nay, DHS đang thiết lập một khoản phí nhằm bảo đảm rằng người sử dụng lao động, sinh viên và các cơ sở đào tạo đang tham gia những hoạt động phù hợp với tư cách nhập cảnh của người không định cư theo diện F-1”. Các chương trình đào tạo như vậy thường đóng vai trò cầu nối đối với những sinh viên muốn tìm việc theo diện thị thực H-1B. Đây cũng là nhóm đang bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm tới. Trong nhiều thập kỷ, chương trình H-1B cho phép các kỹ sư và nhà khoa học trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt từ Ấn Độ và Trung Quốc, chuyển nhiều năm học tập tại các trường đại học Mỹ thành những công việc có mức lương cao và cơ hội được cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh). Các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ ngày càng phụ thuộc vào lực lượng lao động này để lấp đầy những vị trí đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump cam kết sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để sinh viên nước ngoài ở lại Mỹ, trong đó có đề xuất cấp thẻ xanh tự động sau khi tốt nghiệp. Thay đổi mới nhiều khả năng sẽ đối mặt với nhiều vụ kiện tại tòa án. BÌNH GIANG (theo Reuters) Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đề xuất quy định các sinh viên quốc tế phải trả ít nhất 70.000 USD phí đào tạo nếu muốn làm việc tại Mỹ. Đây là một phần trong chiến dịch thu hẹp nhóm người nước ngoài đang ở Mỹ theo diện thị thực. Mỹ định thu phí 70.000 USD với sinh viên quốc tế muốn làm việc Trong thế giới của bà Carson (sinh năm 1950), không có bức tường cố định giữa thơ và văn xuôi, giữa sáng tác và nghiên cứu, giữa văn bản cổ đại và những ám ảnh của con người hôm nay. Bà hoàn thành các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ bằng luận văn, luận án về các tác phẩm kinh điển. Nhưng Hy Lạp cổ đại trong tác phẩm của bà Carson chưa bao giờ là một viện bảo tàng. Sappho (nhà thơ trữ tình nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại), Euripides (một trong ba nhà viết kịch bi kịch vĩ đại nhất của Hy Lạp cổ đại, bên cạnh Aeschylus và Sophocles), Hercules (tên tiếng Hy Lạp là Heracles - vị á thần vĩ đại và nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp), hay những tác phẩm đã tồn tại hàng nghìn năm bước vào thơ bà như những người đang sống. Bà Carson đặt họ cạnh tình yêu, dục vọng, chiến tranh, ký ức, cô đơn, ly hôn và những khủng hoảng của con người hiện đại. Đó là một trong những nghịch lý thú vị nhất của bà Carson: càng quay về quá khứ, bà càng khiến hiện tại trở nên rõ nét. Bà không đơn giản hiện đại hóa thần thoại, mà dùng thần thoại để làm hiện tại trở nên xa lạ, để người đọc có thể nhìn lại những điều tưởng như quá quen thuộc bằng một con mắt khác. Ngay từ “Eros the Bittersweet” (1986), tác phẩm nghiên cứu về thần tình yêu Eros trong văn học Hy Lạp, bà Carson đã đặt nền móng cho thế giới nghệ thuật của mình. Tình yêu ở đây không chỉ là cảm xúc mà còn là một vấn đề của nhận thức. Con người khao khát một thứ chính bởi thứ ấy không hoàn toàn hiện diện trước mắt mình. Khoảng cách sinh ra ham muốn và khoảng cách cũng sinh ra thơ. Đó là một ý tưởng trở đi trở lại trong gần như toàn bộ sự nghiệp Carson. Người yêu và người được yêu luôn cách nhau một khoảng. Người sống và người chết bị ngăn cách bởi một khoảng khác. Quá khứ và hiện tại không bao giờ hoàn toàn trùng khít. Ngay cả con người với chính mình cũng tồn tại trong một khoảng cách không thể xóa bỏ. Bà Carson làm thơ từ chính những khoảng cách ấy. Nếu cần một tác phẩm để bước vào thế giới Anne Carson, tiểu thuyết bằng thơ “Autobiography of Red” (Tự truyện đỏ) có lẽ là cánh cửa sáng rõ nhất. Xuất bản năm 1998, tác phẩm lấy cảm hứng từ việc Hercules tiêu diệt quái vật 3 đầu Geryon, chiếm đàn gia súc màu đỏ của Geryon. Bà Carson làm một việc tưởng như đơn giản nhưng thực chất rất triệt để: cho quái vật một đời sống nội tâm. Geryon trở thành một thiếu niên có cánh, cô độc, nhạy cảm và khao khát được yêu. Hercules không còn đơn thuần là người anh hùng chiến thắng quái vật. Giữa hai người xuất hiện tình yêu, dục vọng, phản bội và tổn thương. Vì thế, thần thoại biến thành câu chuyện về một người trẻ đang cố tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới. Đây chính là tài năng đặc biệt của thi sĩ-văn sĩ Carson. Bà không phá hủy thần thoại để thay thế nó bằng hiện đại. Bà tìm thấy trong thần thoại những gì vẫn còn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm: nỗi cô đơn, sự ham muốn, lòng xấu hổ, nhu cầu được nhìn thấy và nỗi đau khi tình yêu biến mất. Sau “Autobiography of Red”, bà Carson tiếp tục đi sâu vào những vùng tối của tình yêu và bản ngã. Bà quan tâm đến khoảnh khắc con người không còn cố khẳng định mình mà chấp nhận để bản ngã tan ra trong tình yêu, đau khổ, nghệ thuật hoặc sự im lặng. Đó là một trong những điểm sâu sắc nhất trong mỹ học Carson. Trong khi nhiều văn chương hiện đại xoay quanh câu hỏi “Tôi là ai?”, bà Carson dường như đặt một câu hỏi ngược lại: Tại sao tôi nhất thiết phải luôn là “tôi”? Câu hỏi ấy khiến thơ Carson trở nên khác biệt. Bà không phải lúc nào cũng tìm cách củng cố cái tôi của nhà thơ. Đôi khi, bà muốn làm cái tôi trở nên trong suốt. THÁI AN Ngày 8/10, bà Anne Carson (76 tuổi) được trao giải Nobel Văn học 2026. Với lựa chọn này, Viện Hàn lâm Thụy Điển không chỉ vinh danh một trong những tiếng nói đặc biệt nhất của thơ ca đương đại Canada, mà còn ghi nhận một quan niệm rộng mở về văn chương: nơi thơ có thể gặp triết học, thần thoại gặp đời sống hiện đại, học thuật gặp tình yêu và những mất mát riêng tư có thể trở thành một hình thức nghệ thuật. Nobel Văn học Anne Carson biến những khoảng trống thành thơ Nhà thơ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn học 2026 ẢNH: THE GUARDIAN Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc từ ngày 11 - 15/10. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tổng thể quan hệ Việt - Trung duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4 năm nay diễn ra rất tốt đẹp, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Trong chuyến thăm, hai bên ký kết 32 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực về kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương. Giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên được duy trì, nổi bật là Hội nghị lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an (3+3); Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, và Hội nghị cấp Bộ trưởng phòng về chống tội phạm. Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam 10 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, 2 năm liên tiếp (2024 và 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc hơn 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục xu thế tăng, đạt gần 3,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án, chiếm khoảng 35% tổng số dự án FDI được cấp mới tại Việt Nam. Kết nối chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics, đạt nhiều tiến triển tích cực. Hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực… THU LOAN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm Trung Quốc Tại Mỹ, sinh viên không định cư có thị thực F-1 có thể sẽ phải trả 70.000 USD cho một cơ sở được chứng nhận để tham gia chương trình đào tạo tại nơi làm việc ẢNH: SCHILLER

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==