Báo Tiền Phong số 281

11 PHÁP LUẬT n Thứ Năm n Ngày 8/10/2026 Biết bị điều tra, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trả lại 200 nghìn USD Sau thời gian dài nghị án, chiều 7/10, HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội ra phán quyết với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm trong vụ “gây thất thoát, lãng phí” tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. 4 BỊ CÁO ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bà Tiến từ 6 năm xuống 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng với bà Tiến, HĐXX phúc thẩm cũng chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 30 năm tù xuống 29 năm tù; giảm cho ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 25 năm xuống 22 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”. Các bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) giảm từ 7 năm xuống 4 năm tù; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) giảm từ 3 năm 6 tháng xuống 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng Phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng), được chuyển từ 3 năm tù giam sang 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) được giảm từ 10 năm xuống năm tù 6 năm 6 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. HÀNH VI NGUY HIỂM, XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC HĐXX phúc thẩm đánh giá, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm hại đến hoạt động đầu tư của Nhà nước khiến dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí. Phân tách hành vi từng bị cáo, HĐXX cho rằng bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) có năng lực, trình độ, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ triển khai dự án và tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong quá trình triển khai nhưng đã vi phạm. Ông Thắng còn nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ nhà thầu nên giữ vai trò cao nhất. Sau ông Thắng là bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (quản lý Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) cũng nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, góp phần tiếp nối sai phạm làm dự án thi công không theo tiến độ. Với bà Tiến, HĐXX xác định, dù không trực tiếp sai phạm tại hai dự án nhưng chỉ đạo của bà tạo nên chuỗi sai phạm về sau, góp phần gây lãng phí. Bản án xác định, quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã sai phạm khi lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các sai phạm này khiến hai dự án đình trệ kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng. Tại phiên sơ thẩm, bà Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát và cho rằng bản thân đã không làm tốt việc chỉ đạo, kiểm tra để kịp thời phát hiện sai phạm. Cấp sơ thẩm xác định bà Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại nhưng các quyết định phê duyệt của bà là tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến vi phạm, dự án đình trệ nhiều năm dẫn đến lãng phí. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, bà Tiến đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa. Bà khai rằng, không được những người đưa tiền cho biết nguồn gốc số tiền này. Trong khi đó, cấp dưới của bà Tiến là bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn… đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ các nhà thầu. Biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc, nhóm bị cáo chi 2 triệu USD cho bị cáo Lê Thanh Thiêm “chạy tội”, nhưng bị Thiêm chiếm đoạt. HOÀNG AN Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Cao Tiến Đoan (thường được gọi là bầu Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á); Hà Văn Hiếu (kiến trúc sư); Lê Anh Xuân (nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hóa); Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa); Lê Mai Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh (Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Hoàng Tân (cán bộ Trung tâm Quản lý quỹ đất TP Thanh Hóa); Lê Thị Phương (công chức); Trần Tất Hùng (đấu giá viên Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh); Trịnh Ngọc An (nguyên Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa); Lê Như Tú (nguyên Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Thanh Hóa); Phạm Văn Tú (Phó tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Anh Phát Group) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Đề nghị truy tố các bị can Trương Quỳnh Anh, Phạm Thị Hạnh, Trương Thị Bình (đều là kế toán, thủ quỹ Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) về tội “Trốn thuế”. Các bị can Nguyễn Văn Thi (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa); Lê Phương Nam (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa); Nguyễn Văn Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa); Nguyễn Xuân Lộc (nguyên chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa); Nguyễn Đức Trí (Phó Giám đốc Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can Hoàng Văn Trường (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Sơn), Ngô Thị Thanh Hải (kế toán) bị đề nghị truy tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Kết luận điều tra lần này tách hồ sơ, điều tra riêng hành vi của ông Đỗ Trọng Hưng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) và ông Đỗ Minh Tuấn (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). Ông Hưng bị cáo buộc nhận của ông Đoan 150.000 USD, ông Tuấn nhận 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng. HẸN NƠI VẮNG NGƯỜI ĐỂ TRẢ LẠI TIỀN Trong nhóm quan chức cấp cao ở Thanh Hóa chỉ có ông Nguyễn Văn Thi (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) và một số cựu lãnh đạo Thành ủy Thanh Hóa (cũ) lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường bị đề nghị truy tố. Trong đó, ông Thi bị cáo buộc nhận chỉ đạo của cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn về chủ trương “tạo điều kiện” cho Công ty Đông Á trong quá trình tham gia đấu giá để lấy tiền “nuôi” đội bóng đá Thanh Hoá. Ông Thi chỉ đạo Lê Anh Xuân (Bí thư Thành ủy Thanh Hóa) và Trần Anh Chung (Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa) về việc đẩy nhanh tiến độ đưa dự án ra đấu giá để giúp đỡ bầu Đoan. Sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án, ngày 20/1/2025, bầu Đoan đến nhà riêng của ông Thi chúc Tết, mang theo một chai rượu cao và 200.000 USD, để cảm ơn ông Thi đã hỗ trợ đội bóng. Đến ngày 4/9/2025, biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ các hành vi sai phạm của Công ty Đông Á và Dự án Quảng Thành, ông Thi liền hẹn gặp ông Cao Hoàng Đức (con trai ông Đoan, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa) tại một khu vực vắng người ở Khu công nghiệp Hoằng Long. Hai người cùng lên ô tô và ông Thi đưa cho Đức 200.000 USD đồng thời hướng dẫn người này viết giấy nhận lại tiền với nội dung “ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng”. Ngày viết giấy lùi lại thành 22/2/2025 để trốn tránh trách nhiệm có liên quan, kết luận điều tra nêu. HOÀNG AN Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù Trước đó, các bị cáo chưa từng phạm tội, gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác đạt nhiều thành tích. Các bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, riêng bà Nguyễn Thị Kim Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng, còn nộp thêm 1,1 tỷ đồng giúp bị cáo khác; bà đã cao tuổi, có công trong vận động hiến mô, hiến tạng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến Ông Nguyễn Văn Thi Ghi nhận cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng và nộp thêm 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo khác, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo từ 6 năm tù xuống còn 3 năm tù. Ông Nguyễn Văn Thi, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bị cáo buộc nhận 200.000 USD của bầu Đoan. Khi bị điều tra, ông tìm cách gặp con trai ông Đoan để trả lại tiền.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==