Báo Tiền Phong số 280

8 n Thứ Tư n Ngày 7/10/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Đêm Chung khảo bắt đầu lúc 20h ngày 10/10, được livestream trên hệ sinh thái của báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác. Dự kiến, 25 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn bước tiếp vào vòng Chung kết. TRÂN TRỌNG NHỮNG SẮC MÀU RIÊNG Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhắc lại thời điểm khởi động cuộc thi gần năm tháng trước đó. Chủ đề Miền Hương Sắc khi ấy là ý tưởng, lời hẹn về một hành trình, nay đã gắn với những gương mặt, câu chuyện và miền đất cụ thể. 53 thí sinh đến từ nhiều địa phương cùng học tập, rèn luyện, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh và có mặt tại Hải Phòng. Theo Trưởng Ban Tổ chức, mỗi chuyến đi đều hướng đến việc giúp các cô gái hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và nhận thức rõ hơn về bản thân. Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh mối liên hệ giữa bốn trụ cột Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ, Cống hiến mà cuộc thi theo đuổi. Nhan sắc cần được bồi đắp bởi văn hóa, văn hóa tạo chiều sâu cho trí tuệ. Những giá trị ấy cần được chuyển hóa thành tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Ban Tổ chức mong mỗi thí sinh, dù tiến đến đâu trong cuộc thi, đều có thể kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mình. Văn hóa, theo cách tiếp cận được nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ, hiện diện trong cách sống, ứng xử, sáng tạo và giới thiệu đất nước với thế giới. “Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những cô gái giống nhau. Chúng tôi trân trọng những sắc màu riêng, những cá tính và câu chuyện riêng, để qua từng trải nghiệm và thử thách, những giá trị tốt đẹp nhất trong mỗi người được bộc lộ và bồi đắp”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh. Tại nhà chung, các thí sinh được hướng dẫn catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính. Cùng với lịch tập luyện, các cô gái tham gia Chuyến tàu Độc lập, khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, tìm hiểu quan họ, bảo vật, di sản và nghệ thuật. Tại Tả Lèng, Lai Châu, thí sinh được chia nhóm, tìm hiểu nhu cầu thực tế, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường. Quá trình tham gia từ khâu khảo sát đến thực hiện là một trong những cơ sở để đánh giá khả năng phối hợp, tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử với cộng đồng. Theo Trưởng Ban Tổ chức, đêm Chung khảo là thời điểm nhìn lại sự trưởng thành của từng cô gái sau những tháng ngày cùng sống, học tập và trải nghiệm. Bên cạnh phần trình diễn, điều Ban Tổ chức chờ đợi là những thay đổi mà mỗi thí sinh có được qua hành trình rèn luyện. CỐNG HIẾN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TỪ VIỆC LÀM CỤ THỂ Chia sẻ về định hướng đề cao yếu tố cống hiến của Hoa hậu Việt Nam 2026, anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn khẳng định, mục tiêu lớn nhất của cuộc thi là tìm kiếm những đại diện xuất sắc cho thế hệ trẻ, có vẻ đẹp ngoại hình, tâm hồn, giàu bản sắc văn hóa và khát khao cống hiến. Anh Thái An cho rằng, khát vọng ấy luôn hiện hữu trong người trẻ. Điều quan trọng là cuộc thi khơi gợi, định hướng và tạo điều kiện để các bạn phát huy. Nhìn lại hành trình 38 năm của Hoa hậu Việt Nam, anh Nguyễn Thái An nhấn mạnh vai trò tạo môi trường rèn luyện, giúp thí sinh trưởng thành. Qua cuộc thi, các cô gái có thêm tiền đề để thể hiện năng lực, đóng góp cho cộng đồng và xã hội. “Trung ương Đoàn và Ban Tổ chức mong mỗi thí sinh, dù đoạt giải hay chưa có danh hiệu, đều 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước vào đêm Chung khảo toàn quốc ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Tấm vé vào chung kết được quyết định trên cả bốn trụ cột Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến, trong đó tinh thần cống hiến được đánh giá qua những việc làm cụ thể, khả năng phối hợp và trách nhiệm với cộng đồng của từng thí sinh trong suốt hành trình. Đây là tiêu chí được Ban Tổ chức cuộc thi công bố tại cuộc họp báo sáng 6/10. HOA HẬU HÀ TRÚC LINH: HÀNH TRÌNH TỪ “TÔI” ĐẾN “CHÚNG TA” Trả lời câu hỏi của phóng viên về những thay đổi trong cuộc sống sau hơn một năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cho biết điều lớn nhất danh hiệu mang lại cho cô là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách sống. Trước đây, cô chủ yếu tập trung phát triển bản thân, còn khi trở thành hoa hậu, cô học cách chuyển từ “tôi” sang “chúng ta”, luôn nghĩ đến tập thể và cộng đồng trước mỗi việc mình làm. Danh hiệu cũng mở ra cho Trúc Linh nhiều cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ các anh chị, thầy cô và đặt chân đến nhiều vùng đất. Tương tự hành trình mà các thí sinh năm nay vừa trải qua, những chuyến đi giúp cô hiểu thêm về văn hóa, thổ nhưỡng, con người Việt Nam, tích lũy vốn sống và bồi đắp niềm tự hào. Trúc Linh bày tỏ lòng biết ơn báo Tiền Phong và Hoàng Thành Đề cao vẻ đẹp sẻ chia Các thí sinh tham dự họp báo sau gần hai tháng tập luyện, trải nghiệm văn hóa và thực hiện dự án cộng đồng ẢNH: HỒNG VĨNH Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng mẹ con Hoa hậu Ngọc Hân ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Lời nhắn của các hoa hậu Từng ở vị trí của 53 thí sinh, Hoa hậu Đặng Ngọc Hân và Hoa hậu Hà Trúc Linh có nhiều điều muốn chia sẻ với các thí sinh trước đêm Chung khảo. Hai người đẹp mong các thí sinh có những trải nghiệm đáng nhớ và tiếp tục cống hiến dù có giành danh hiệu hay không.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==