12 n Thứ Hai n Ngày 5/10/2026 QUỐC TẾ Truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống Putin kỳ vọng cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị APEC sẽ mang lại những kết quả tích cực và có lợi cho quan hệ hai nước. Khi được hỏi về khả năng lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau nhân dịp này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết, Trung Quốc hoan nghênh Tổng thống Putin tham dự Hội nghị APEC tại Thâm Quyến. Theo các hãng thông tấn Nga, trong một bức thư gửi ông Tập, ông Putin bày tỏ tin tưởng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Hội nghị APEC trong tháng tới sẽ mang lại kết quả và có lợi cho quan hệ song phương. Ông Quách nhấn mạnh: “Định hướng chiến lược của hoạt động ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia là bảo đảm chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của quan hệ Trung - Nga”. Về khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ trong khuôn khổ Hội nghị APEC, ông Putin cho rằng điều này có thể diễn ra và sẽ có lợi cho việc trao đổi quan điểm, hiểu rõ lập trường của nhau. Theo hãng thông tấn TASS, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh cần phải xác định rõ các bên sẽ thảo luận những vấn đề gì tại cuộc gặp. Khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Putin, ông Quách cho biết Trung Quốc, với tư cách nước chủ nhà APEC năm nay, sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để đạt được những kết quả thiết thực. Hội nghị cấp cao APEC 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Thâm Quyến từ ngày 1819/11. Tổng thống Mỹ Trump dự kiến sẽ tham dự sự kiện này. Báo SCMP dẫn lời nhà nghiên cứu Liu Xu, công tác tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng khả năng diễn ra một cuộc gặp ba bên “ở mức cao”. “Trung Quốc và Mỹ dự kiến sẽ có 4 cuộc gặp trong năm nay, những dịp khác nhau đương nhiên sẽ tạo ra những kỳ vọng khác nhau về kết quả”, ông Liu nói. Nhà nghiên cứu này cho rằng, đối với ông Putin, một cuộc gặp ba bên với ông Trump và ông Tập sẽ mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy rằng dù Nga và phần lớn phương Tây vẫn đối đầu vì cuộc xung đột Ukraine, nhưng “Nga vẫn là một nhân tố quan trọng trong các vấn đề quốc tế”. BÌNH GIANG (theo CGTN, SCMP, Reuters) Tháng sau diễn ra thượng đỉnh 3 bên Nga-Mỹ-Trung? Trung Quốc hoan nghênh Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11. Điện Kremlin cho biết cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ có thể diễn ra. “Để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương, Quân đoàn Lục quân số 3 đã sử dụng sáng kiến do chính họ phát triển - những chiếc BTR-60 thời Liên Xô được cải tạo thành tổ hợp robot cảm tử”, Newsweek dẫn lời Chuẩn tướng Andriy Biletsky - Tư lệnh Quân đoàn Lục quân số 3. Bản đồ cho thấy một phần bước tiến mà lực lượng Ukraine đạt được nhờ sử dụng những chiếc xe thiết giáp chở quân này tại thành phố Lyman trong chiến dịch phản công, trong đó Ukraine kết hợp sử dụng các phương tiện không người lái, trong đó có máy bay không người lái (UAV). Cuộc phản công mang mật danh Chiến dịch Vivaldi đã ngăn cản nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát “Vành đai pháo đài” của Ukraine. Đây là chuỗi các thành phố kiên cố, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quyền kiểm soát vùng Donbas. Tuần qua, ông Biletsky tiết lộ thêm nhiều chi tiết về Chiến dịch Vivaldi mà Ukraine tiến hành trong suốt mùa hè năm nay. Ông nói rằng lực lượng Ukraine đã thực hiện động tác nghi binh từ Shandryholove ở phía Tây Bắc Lyman, hướng về Zelena Dolyna. Động thái này khiến Nga bị phân tán sự chú ý khỏi mục tiêu chiến thuật chính của Ukraine là Nove - nằm ở sườn phía bắc của lực lượng Nga, thể hiện trên bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh. “Đối phương tin rằng hướng tấn công chính là Shandryholove - Zelena Dolyna. Điều này buộc họ phải tung lực lượng dự bị vào các cuộc phản công đúng theo hướng đó. Người Nga đã bỏ lỡ đòn tấn công thực sự, tập trung vào việc kiểm soát Nove”, ông Biletsky nói trong tuyên bố được đăng trên tài khoản X của Quân đoàn Lục quân số 3. Ông Biletsky cho rằng thành công này một phần đến từ việc Ukraine sử dụng các xe bọc thép chở quân BTR-60, loại phương tiện được phát triển lần đầu từ những năm 1950 và cũng đang được lực lượng Nga sử dụng với vai trò nguyên bản là xe vận chuyển binh sĩ. Theo ông, những chiếc BTR-60 đã được cải biến thành thiết bị nổ tự chế, giúp quân đội Ukraine xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga và phá hủy các công sự kiên cố. “Chúng được sử dụng để phá hủy những công sự mạnh nhất của đối phương”, ông nói. Theo ông Biletsky, trong giai đoạn 3 của Chiến dịch Vivaldi, lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 49 km2, nâng tổng diện tích lãnh thổ tái kiểm soát trong toàn bộ chiến dịch lên khoảng 174 km2. Các nhà phân tích cho rằng Ukraine thành công trong chiến dịch này có yếu tố bất ngờ, nhờ những biện pháp bảo mật tác chiến nghiêm ngặt và hoạt động chống UAV làm suy giảm khả năng của lực lượng Nga trong nắm bắt tình hình chiến trường. Hồi tháng 9, Thiếu tá Maksym Zhorin - Phó tư lệnh Quân đoàn Lục quân số 3, nói rằng lực lượng Ukraine đã giữ bí mật những bước tiến của mình nhờ hệ thống “UAV bảo vệ”, kết hợp với các hệ thống tác chiến điện tử. Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga chưa thừa nhận thành công của Chiến dịch Vivaldi. Họ khẳng định lực lượng Nga vẫn giữ nguyên các vị trí và quân đội Ukraine chưa thể cắt đứt phần mũi của tuyến quân Nga ở phía bắc Lyman. Ngày 30/9, Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói rằng, lực lượng Ukraine đang kiểm soát cả Nove và Shandryholove. Các vị trí gần nhất của Nga cách Shandryholove ít nhất 16 km và cách Nove khoảng 8 km. UKRAINE SẼ TẤN CÔNG CÁC NHÀ MÁY LỌC DẦU NGA Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả chính sách không kích mới của Mátxcơva nhằm buộc người dân rời khỏi Kiev và các thành phố khác. Theo ông Zelensky, các cơ quan tình báo Ukraine đã thu được những tài liệu cho thấy Nga đang áp dụng “học thuyết mới” về các cuộc tấn công trên phạm vi rộng hơn trước mùa đông này. “Chúng tôi đã thấy các tài liệu và biết rằng họ được phép tấn công cơ sở hạ tầng, hậu cần, và đặc biệt là tấn công trong các thành phố, làng mạc, ở khắp mọi nơi… Gây sức ép để người dân rời thủ đô, rời các thành phố khác là mục tiêu của chiến dịch”, ông Zelensky trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters ngày 3/10. Theo ông Zelensky, Mátxcơva áp dụng học thuyết mới vào thời điểm quân đội Nga đang mất đất tại một khu vực tiền tuyến quan trọng và chịu mức thương vong ngày càng cao. Điện Kremlin chưa bình luận về phát biểu này. Tuy nhiên, trong tuyên bố kêu gọi công dân nước ngoài rời Kiev, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mátxcơva sẽ tiếp tục tấn công có hệ thống vào các mục tiêu mà họ nói là để trả đũa những cuộc tấn công của Ukraine trong những tháng gần đây. Cả hai bên đều phủ nhận việc cố ý tấn công dân thường. Ông Zelensky khẳng định chiến dịch phản công mang mật danh Vivaldi của Ukraine đã giành lại khoảng 140 km2 lãnh thổ tại khu vực Donbas ở miền Đông, và vẫn đang tiếp diễn. Nga tuyên bố họ phải kiểm soát toàn bộ Donbas như một điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Tuần qua, thủ đô Kiev liên tục hứng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng và viễn thông, cũng như cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt. Lần đầu tiên, Nga đã tấn công các cây cầu bắc qua sông Dnipro - nối khu vực phía Đông và phía Tây Kiev. Tuần qua, Ukraine thông báo lần đầu tiên đưa tên lửa đạn đạo nội địa FP-7, với tầm bắn khoảng 250 km, vào thực chiến. Ông Zelensky cho biết ông đã thúc giục nhà sản xuất Fire Point hoàn thành phiên bản FP-9 có tầm bắn xa hơn mà công ty cho biết có thể tấn công Mátxcơva. BÌNH GIANG (theo Newsweek, Reuters, New York Times) Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể có cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp dự Hội nghị APEC vào tháng 11 tới ẢNH: REUTERS Sáng kiến giúp Ukraine đột phá phòng tuyến Xe bọc thép chở quân BTR-60 ẢNH: PRAKTIKA Quân đội Ukraine đã cải biến các xe bọc thép chở quân thành thiết bị nổ tự chế, kết hợp sử dụng thiết bị không người lái và chiến thuật nghi binh, nhờ đó đạt được bước đột phá trên chiến trường tại vùng Donetsk. Các cuộc trao đổi của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã mở rộng sang thương vụ dầu mỏ trị giá hàng tỷ đô la, có thể mang lại lợi ích cho các doanh nhân có quan hệ với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, New York Times đưa tin ngày 3/10.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==