12 n Thứ Năm n Ngày 1/10/2026 QUỐC TẾ Trong tuần này, ông Carney trở thành ứng viên được đặt cược nhiều nhất cho giải thưởng Nobel Hòa bình 2026 trên thị trường dự đoán Kalshi, khi các nhà giao dịch trên nền tảng này đưa xác suất của ông lên 14%. Không có bằng chứng công khai nào cho thấy ông Carney nằm trong danh sách rút gọn bí mật của Ủy ban giải thưởng Nobel, trước khi người chiến thắng được xướng tên vào ngày 9/10, trong buổi lễ công bố tại Oslo, Na Uy. Tuy nhiên, những đồn đoán về khả năng nhà lãnh đạo Canada giành giải thưởng hòa bình danh giá này cho thấy nhiều người đánh giá cao thông điệp mà ông đưa ra: Các cường quốc tầm trung cần đoàn kết để bảo vệ chủ quyền, trong bối cảnh các cường quốc lớn ngày càng sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để gây sức ép. Chưa biết liệu lập trường đó có gây tiếng vang với Ủy ban Nobel hay không, nhưng có một điều chắc chắn: Giải Nobel Hòa bình và giải thưởng thường niên của Time là 2 danh hiệu mà ông Trump rất khao khát. Ông Carney và ông Trump đang bị cuốn vào cuộc chiến thương mại ngày càng căng thẳng, với việc Mỹ áp mức thuế 50% với hàng tỷ đô la hàng hóa Canada và Canada triển khai biện pháp trả đũa. Ông Trump cũng từng nói với các nhà lãnh đạo Canada rằng họ phải “tuân theo”, hoặc đối mặt với những hậu quả “TỆ HƠN nhiều” so với mức thuế hiện tại. Ông Trump từng 2 lần được Time chọn là Nhân vật của năm, nhưng ông nhiều lần phàn nàn việc không nhận được giải Nobel Hòa bình. Hồi tháng 7, ông nói ông “xứng đáng giành giải đó hơn bất kỳ ai”. “Đương nhiên Tổng thống Trump sẽ rất tức giận. Nếu điều này thực sự xảy ra, tôi rất muốn được làm một con ruồi trên tường Phòng Bầu dục để xem nét mặt của tổng thống khi ông ấy biết tin”, ông Daniel Béland, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học McGill ở Montreal (Canada), nói về dự đoán ông Carney nhận giải Nobel Hòa bình. Bà Maria Corina Machado - lãnh đạo phe đối lập Venezuela, đã tặng huy chương Nobel Hòa bình 2025 cho ông Trump, nhưng Ủy ban Nobel nhấn mạnh giải thưởng vẫn thuộc về bà Machado. “Ông Trump sẽ không vui cho dù ai giành giải Nobel. Nếu ông Carney được chọn, quan hệ Mỹ - Canada sẽ trở nên căng thẳng hơn hiện nay”, GS Nelson Wiseman, công tác tại Đại học Toronto (Canada), nhận định. Time đã đưa ông Carney vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2026, ghi nhận rằng mức độ ủng hộ ông tăng lên khi ông thể hiện lập trường cứng rắn trước ông Trump. Time sẽ công bố quyết định vào ngày 10/12. GS Scott Galloway, công tác tại Đại học New York (Mỹ), nhận định rằng ông Carney “gần như chắc chắn” sẽ giành được danh hiệu này, và gọi ông là “nhà lãnh đạo mà châu Âu đã tìm kiếm trong 20 năm qua”. Trong podcast của GS Galloway, nhà báo Fareed Zakaria nói rằng ông Carney đang nhận được sự ngưỡng mộ vì đem lại cho các quốc gia đang phải đối mặt một nước Mỹ khó đoán hơn “một thứ ngôn ngữ và con đường” để xây dựng những liên minh mới, thay vì đơn giản là nhượng bộ Washington. BÌNH GIANG (theo AP) Thủ tướng Canada sẽ giành giải Nobel Hòa bình? Thủ tướng Canada Mark Carney xây dựng được vị thế trên trường quốc tế bằng lập trường cứng rắn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số nhà giao dịch trên thị trường và những người ủng hộ dự đoán ông sẽ được trao giải Nobel Hòa bình và danh hiệu Nhân vật của năm trên tạp chí Time. Ông Patel nói với Fox News rằng Chiến dịch Blackout đã thu giữ khoảng 17 tỷ USD liên quan đến các đường dây lừa đảo nhằm vào người Mỹ. Blackout là chiến dịch toàn cầu của FBI nhằm phát hiện và triệt phá các khu phức hợp lừa đảo ở nước ngoài chuyên nhắm vào người Mỹ. Chiến dịch kết hợp các cuộc đột kích và thu giữ tài sản, cắt đứt liên lạc của các mạng lưới tội phạm, giải cứu nạn nhân bị buôn bán và cưỡng ép lao động, đồng thời hoàn trả tiền bị đánh cắp cho nạn nhân. Ông Patel cho biết, sáng kiến do FBI dẫn đầu đang nhắm tới các tổ chức tội phạm vận hành những khu lừa đảo quy mô lớn trên khắp Đông Nam Á và Trung Đông, nơi những nạn nhân của tình trạng buôn người bị ép thực hiện hành vi lừa đảo nhằm vào nạn nhân ở cách xa hàng nghìn kilomet. “Đáng tiếc là phần lớn mục tiêu là những người cao tuổi ở Mỹ. Chiến dịch của chúng tôi là nhằm ngăn chặn, phá vỡ và triệt phá”, ông Patel nói về các thủ đoạn được thực hiện thông qua mạng xã hội, các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và Telegram. Một thủ đoạn khác là tội phạm xây dựng tình bạn hoặc mối quan hệ tình cảm trên mạng internet với nạn nhân, sau đó thuyết phục họ tham gia đầu tư tiền điện tử giả mạo. Ban đầu, nạn nhân dễ tin rằng khoản đầu tư của mình đang tạo ra lợi nhuận đáng kể, nhưng sau đó phát hiện họ không thể rút tiền. FBI cho biết, một chiến dịch truy quét hồi tháng 8 tại khu phức hợp lừa đảo O’Smach Resort ở Campuchia bao gồm việc khám xét 28 tòa nhà, thu giữ 113 ổ cứng, 15 máy tính cùng 35 thùng bằng chứng. FBI cũng đang tìm cách ngăn người Mỹ trở thành nạn nhân trước khi tiền của họ rơi vào tay kẻ lừa đảo. Trong khuôn khổ Chiến dịch nâng cấp - phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ, FBI chủ động xác định và liên hệ với những người có khả năng là nạn nhân của nạn lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Cơ quan này cho biết đã thông báo cho 10.406 nạn nhân và ngăn chặn khoản thiệt hại ước tính 660 triệu USD, đồng thời thu giữ hoặc phong tỏa thêm 122 triệu USD tiền điện tử. FBI cho biết, 77% số người được cơ quan này liên hệ không biết rằng họ đang bị lừa. Cơ quan này cũng đã chuyển 99 trường hợp đến các chương trình can thiệp nhằm ngăn ngừa tự sát, tịch thu 584 trang web lừa đảo và chuyển thông tin về 7.670 tài khoản lừa đảo cho các công ty tư nhân để xử lý. Trong tháng này, nhóm thuộc Bộ Tư pháp Mỹ hỗ trợ chính quyền Madagascar triệt phá 13 trung tâm lừa đảo do các tổ chức tội phạm Trung Quốc vận hành và xử lý hơn 3.200 thiết bị điện tử. BÌNH GIANG (theo Fox News) Thủ tướng Canada Mark Carney ẢNH: AP Mỹ truy quét lừa đảo toàn cầu, thu lượng tiền khổng lồ Giám đốc FBI Kash Patel cho biết, các mạng lưới tội phạm đang di chuyển địa bàn hoạt động ra nhiều quốc gia hơn. “Đó là lý do xuất hiện các khu phức hợp lừa đảo ở khu vực Trung và cận Sahara của châu Phi, nơi chúng tôi đã bố trí lực lượng từ trước để có thể triệt phá chúng”, ông Patel nói. Một chiến dịch truy quét của FBI LHQ sắp có nữ Tổng Thư ký đầu tiên? Một cuộc thăm dò không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) cho thấy, cựu Phó Tổng thống Costa Rica - bà Rebeca Grynspan - hiện ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua trở thành Tổng Thư ký thứ 10 của LHQ. Trong lịch sử hơn 80 năm của LHQ, chưa từng có nữ Tổng thư ký nào được ghi nhận. Cuộc bỏ phiếu kín lần thứ tư của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên diễn ra sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng LHQ ở New York vào tuần trước. Các cuộc bỏ phiếu lần thứ nhất và thứ ba, được tổ chức vào tháng 7 và tháng 9, cũng cho thấy bà Grynspan dẫn trước với cách biệt sít sao, trong khi cuộc bỏ phiếu tháng 8 lại đưa Đại sứ Guyana tại LHQ - bà Carolyn Rodrigues-Birkett - lên vị trí dẫn đầu. Sau khi cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet rút lui khỏi cuộc đua trong tháng này, hiện có bảy ứng cử viên đang tranh cử để kế nhiệm Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ông Guterres sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm nay sau hai nhiệm kỳ 5 năm. Ngoài ra, vẫn có thể có thêm các ứng cử viên khác tham gia cuộc đua. Năm quốc gia có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ - gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh - cần phải thống nhất về một ứng cử viên. Khi ông Guterres được chọn vào năm 2016, Hội đồng Bảo an đã phải trải qua sáu vòng bỏ phiếu thăm dò mới đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, Hội đồng Bảo an chính thức đề cử một ứng cử viên để Đại hội đồng (gồm 193 quốc gia thành viên) bầu chọn. Từ lâu, Đại hội đồng vẫn thường phê chuẩn lựa chọn của Hội đồng Bảo an. Tại các vòng bỏ phiếu thăm dò - dự kiến sẽ còn tiếp diễn thêm vài vòng nữa, các thành viên Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu kín để thể hiện quan điểm “ủng hộ”, “không ủng hộ” hoặc “không có ý kiến” đối với các ứng cử viên. Theo các nguồn thạo tin, bà Grynspan đã nhận được 10 phiếu ủng hộ, 3 phiếu không ủng hộ và 2 phiếu không có ý kiến. Trong khi đó, bà Rodrigues-Birkett nhận được 8 phiếu ủng hộ, 6 phiếu không ủng hộ và 1 phiếu không có ý kiến. MINH HẠNH (theo Reuters) Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết, cơ quan này đang mở rộng chiến dịch truy quét toàn cầu nhằm vào các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn, đặc biệt ở Đông Nam Á và Trung Đông. Cựu Phó Tổng thống Costa Rica - bà Rebeca Grynspan ẢNH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==