Báo Tiền Phong số 274

16 n Thứ Năm n Ngày 1/10/2026 THỂ THAO BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Cùng chiều với CĐV Việt đang chê đội tuyển Việt Nam thì CĐV Thái cũng phản ứng vì việc ông Hudson cho đá phòng ngự. Người hâm mộ luôn muốn chiến thắng và thắng đẹp. Đó là mong muốn tự nhiên trong bóng đá. Về tổng thể bóng đá Việt Nam vừa có 2 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp, 3 HCV trong 4 kỳ SEA Games gần nhất. Đội tuyển bóng đá nữ vào VCK World Cup và hầu hết các đội trẻ đều dự VCK các giải châu lục, riêng U17 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK World Cup U17. Kết quả này chỉ có được dựa trên một nền tảng đủ ổn định và mang tính hệ thống. Nhưng có một vấn đề còn lớn hơn trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026 tối 29/9 VFF và các cấp quản lý sớm muộn sẽ đối diện, đó là sử dụng cầu thủ nhập tịch. Singapore từng thành công với chính sách này bằng 2 chức vô địch AFF Cup. Nhưng dư luận Singapore cũng tranh luận khá gay gắt. Bóng đá Singapore hiện nay cũng đã qua một giai đoạn thoái trào kéo dài. Với Việt Nam, năm 2008 ông Calisto khi cho cầu thủ nhập tịch lên đá giao hữu nhưng chỉ một sự cố của thủ môn Santos, sức ép lập tức tăng vọt. ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son toả sáng rực rỡ, góp công lớn vào chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Nhưng ngay thời điểm trên, VFF đã nhận được những cảnh báo về hiệu ứng ngược trong trường hợp thầy trò ông Kim Sang-sik thua. Cùng một quyết sách, kết quả có thể làm đảo chiều cách đánh giá của dư luận. BÀI TOÁN NHẬP TỊCH Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn nói không với cầu thủ nhập tịch nhưng việc cho cầu thủ Thái kiều lên tuyển có thể xem là một sự nhân nhượng trước xu hướng khó cưỡng của cả khu vực. Đến một lúc nào đó VFF và các cấp cao hơn sẽ phải đứng trước câu hỏi: sử dụng cầu thủ nhập tịch để làm gì, giải quyết bài toán thành tích ngắn hạn trong khu vực có thể được, nhưng để vươn tầm châu lục đủ khả năng không? Vấn đề xa hơn đó là thành tích trong thể thao và bóng đá hướng đến mục tiêu cuối cùng là gì? Đây có vẻ là câu hỏi chính ngành thể thao chưa “chốt” được để đưa ra một quyết sách và quyết liệt làm theo. Nên rốt cuộc dù xác định mục tiêu Asiad, Olympic nhưng thực tế vẫn không phải dàn trải nguồn lực cho SEA Games. Việc nhập tịch cho Nguyễn Xuân Son và sau đó “xoay” quy định để kịp đá ASEAN Cup từng được đánh giá là nước cờ ghi điểm cao của VFF. Nhưng có một thực tế, xu hướng dùng cầu thủ nhập tịch đang tăng rất nhanh ở đội tuyển Việt Nam. Cần lưu ý là việc sử dụng ngoại binh ở V.League hay dùng cầu thủ nhập tịch ở tuyển là vấn đề VFF khó tự quyết. Nhưng tác động của nó thì lại đến tổng thể, đó là khả năng cạnh tranh giữa các CLB, đội bóng nhỏ và các đội mạnh. Các đội bóng mạnh, có ông chủ giàu tiềm lực tài chính sẽ hưởng lợi, nhưng các đội nhỏ sẽ ngày càng gặp khó khăn. Nhiều năm trước SLNA từng phản ứng vì quy chế khiến họ mất cầu thủ trẻ vì không đủ tiền giữ quân. Đối với các vấn đề thuộc về chính sách, vai trò ở BCH VFF. Ở Thái Lan, FAT đang đứng trước việc để một số CLB mạnh áp đảo về sức mạnh. Nó khiến Voi chiến không quy tụ được những cầu thủ mạnh nhất cho những giải quan trọng như ASEAN Cup 2026. Nếu VFF không đủ lực để cân bằng lợi ích của các CLB/ông chủ, chính sách bị thao túng hoặc thậm chí ảnh hưởng đến cả các nhân tố hình thành nên giải đấu, khâu đào tạo trẻ gắn liền với sự phát triển bền vững… Vấn đề lúc đó sẽ trở nên nghiêm trọng, thất bại có thể trở nên thường xuyên hơn và mang tính hệ thống, thay vì chỉ một trận đấu. NGUYÊN PHONG - HỮU PHẠM Sự góp mặt của Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) giúp đội tuyển Việt Nam tăng lựa chọn cho hàng công ẢNH: HỮU PHẠM Thắng thua một trận đấu là bình thường, Thái Lan từng 2 lần thua Việt Nam ở giải đấu danh giá nhất khu vực như ASEAN Cup. Kết quả một trận đấu đôi khi được quyết định bởi khoảng cách chỉ 1 cm hoặc tích tắc sai lầm. Nhưng đâu là vấn đề đáng lưu tâm của đội tuyển Việt Nam sau trận đấu với Thái Lan tối 29/9? Việc nhập tịch cho Nguyễn Xuân Son và sau đó “xoay” quy định để kịp đá ASEAN Cup từng được đánh giá là nước cờ ghi điểm cao của VFF. Xu hướng dùng cầu thủ nhập tịch đang tăng rất nhanh ở đội tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam và câu chuyện nhập tịch Nguyễn Thị Tâm tạo dấu ấn lớn tại sàn boxing Asiad 20 khi vượt qua Alua Balkibekova, nhà vô địch thế giới hạng 51kg năm 2025, bằng chiến thắng tuyệt đối 5-0. Kết quả giúp tay đấm Việt Nam ít nhất giành HCB và góp mặt ở trận chung kết. Trước bán kết, Tâm đã chắc chắn có huy chương sau khi thắng Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0 ở tứ kết. Tuy nhiên, thử thách lần này khó khăn hơn nhiều khi Balkibekova là một trong những võ sĩ hàng đầu thế giới ở hạng cân 51kg. Võ sĩ Kazakhstan từng giành HCV giải vô địch thế giới do World Boxing tổ chức năm 2025. Ngay từ hiệp đầu, Tâm chủ động tấn công, giữ cự ly hợp lý và phát huy những cú đấm trái. Balkibekova đáp trả bằng tốc độ cùng các pha phản công liên tiếp, khiến hiệp đấu diễn ra giằng co. Bốn trong năm giám định chấm Tâm thắng 10-9; người còn lại nghiêng về đối thủ. Sang hiệp hai, Balkibekova gia tăng sức ép để tìm cách xoay chuyển thế trận. Tâm duy trì sự tập trung, di chuyển linh hoạt và chọn thời điểm ra đòn. Cục diện trên bảng điểm không thay đổi: bốn giám định tiếp tục chấm võ sĩ Việt Nam thắng hiệp, một người cho điểm cao hơn đối thủ Kazakhstan. Nắm lợi thế sau hai hiệp, Tâm bước vào hiệp cuối với sự tự tin. Cô thi đấu chắc chắn, kiểm soát thế trận và tiếp tục tung ra những đòn đánh hiệu quả. Lần này, cả năm giám định đều chấm Tâm thắng 10-9. Kết thúc ba hiệp, ba giám định chấm Tâm thắng 30-27, hai người còn lại chấm 29-28. Nguyễn Thị Tâm được xử thắng 5-0, khép lại trận bán kết bằng màn trình diễn thuyết phục trước nhà vô địch thế giới. Chiến thắng cũng là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trở lại của Tâm sau chấn thương. Từng giành HCB thế giới năm 2023, nữ võ sĩ giàu kinh nghiệm của boxing Việt Nam giờ đứng trước cơ hội chinh phục tấm HCV Asiad đầu tiên trong sự nghiệp. TRỌNG ĐẠT Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Phạm Gia Hưng. Sáng nay, Gia Hưng nhận thông tin từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu. LĐBĐVN, Ban huấn luyện và tập thể đội tuyển Việt Nam đã động viên, chia sẻ với Gia Hưng, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ trở về bên gia đình trong ngày hôm nay. Thủ môn Lê Giang Patrik cũng được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương ở cánh tay sau pha va chạm với cột dọc trong một tình huống bay người cản phá ở trận đấu với Thái Lan. Theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển, tổn thương này không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của Lê Giang Patrik ở trận đấu tới. Trước buổi tập, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đã có những chia sẻ với truyền thông về lần trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn một năm rưỡi. Minh Khoa cho biết anh cảm thấy vinh dự và tự hào khi được trao cơ hội khoác áo đội tuyển, đồng thời xác định mỗi lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia đều là một trải nghiệm đáng trân trọng. “Biết tin được lên đội tuyển, trận nào cũng quan trọng và đó là một vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất”, Minh Khoa chia sẻ. Tiền vệ của Becamex TPHCM cũng cho biết, anh không cảm thấy quá nhiều áp lực mà thay vào đó là niềm hạnh phúc khi được góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam. Chiều 30/9, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ di chuyển từ Bandung về Jakarta, địa điểm diễn ra trận đấu cuối vòng bảng với Pakistan vào ngày 2/10. P.V Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện Võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm vào chung kết Asiad 20 Nguyễn Thị Tâm hạ nhà vô địch thế giới, vào chung kết Asiad 20 ẢNH: B.L Võ sĩ Việt Nam đánh bại Alua Balkibekova (Kazakhstan) 5-0 ở bán kết hạng 51kg nữ trưa 30/9, qua đó giành quyền tranh HCV boxing Asiad 20. Sáng 30/9, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan. Do vừa trải qua trận đấu với Thái Lan vào tối 29/9, buổi tập sáng qua chủ yếu giúp các cầu thủ vận động nhẹ, thư giãn gân cốt và hồi phục thể trạng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==