Báo Tiền Phong số 272

13 ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 29/9/2026 Quảng cáo BỐ CÁO CẬP NHẬT VP LUẬT SƯ ĐỨC CHÍ TÂM Địa chỉ: 209/7 Bình Giã, P.Tam Thắng, TPHCM. ĐT: 0254.3859513 - 0983151150 - Email: duchitam1950@gmail.com. Đại diện PL: Ls Nguyễn Đức Chí; CCCD 024050000121, Thẻ Ls 5827/Ls, thành viên ĐLS TPHCM. Giấy ĐKHĐ: 79.2013.01.5634/TP/ĐKHĐ, STP TP.HCM 21/9/2026. Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng; Tư vấn pháp luật; Đại diện ngoài tố tụng; Dịch vụ pháp lý khác. QUẢNG TRẠCH I ĐẠT 99,63%, ĐẨY NHANH CHUẨN BỊ CÁC DỰ ÁN TIẾP THEO Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 2 Đỗ Thành Tài cho biết, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch hiện gồm 4 dự án thành phần: Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 140.000 tỷ đồng, tương đương 5,6 tỷ USD; tổng quy mô công suất dự kiến 4.515,8MW. Đến nay, các hạng mục hạ tầng phục vụ thi công cơ bản hoàn thành. Cảng nhập than và đê chắn sóng cũng cơ bản hoàn thành; dự kiến đáp ứng tàu thiết kế 100.000 tấn cập bến. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng thi công các hạng mục chính, song vẫn còn một số tồn tại cần địa phương tiếp tục phối hợp xử lý. Với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, tiến độ tổng thể đạt 99,63%. Tổ máy 1 đang tiếp tục thực hiện các bước thí nghiệm, hiệu chỉnh; theo kế hoạch dự kiến phát điện thương mại trong tháng 11/2026, tổ máy 2 trong tháng 12/2026. Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II đang được triển khai các bước thiết kế kỹ thuật, dự kiến thi công trong quý I/2027. Với Quảng Trạch III, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đã được trình Bộ Công Thương thẩm định ngày 16/9/2026. EVN cũng đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV vào quy hoạch điện lực quốc gia. Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tập đoàn đang tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng và nhà thầu để đẩy nhanh các công việc còn lại. EVN cũng đặc biệt quan tâm yêu cầu bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và mong muốn tăng cường phối hợp với tỉnh trong giám sát các chỉ số môi trường khi nhà máy đi vào vận hành, bảo đảm công khai, minh bạch. TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO PHÁT TRIỂN Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn ghi nhận những nỗ lực và sự phối hợp của EVN với tỉnh Quảng Trị trong triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Tuy nhiên, một số mốc tiến độ chưa đạt kế hoạch, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của EVN cũng như mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Ông Vương Quốc Tuấn đề nghị hai bên tiếp tục đồng hành, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn có thể xử lý được, tạo áp lực về tiến độ để các dự án được triển khai nhanh hơn. Đối với Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, địa phương phải xử lý dứt điểm các vướng mắc còn lại về giải phóng mặt bằng, chậm nhất ngày 15/10 hoàn thành bàn giao phần diện tích còn lại cho chủ đầu tư. Cùng với thực hiện đúng quy định, chính quyền cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân. Với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị EVN và Ban Quản lý dự án Điện 2 khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục nghiệm thu; phía tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ tháo gỡ. Việc sớm đưa nhà máy vào vận hành thương mại không chỉ đánh dấu kết quả của quá trình triển khai dự án mà còn có ý nghĩa đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, đề nghị đẩy nhanh các công việc để sớm triển khai các hạng mục chính, đồng thời thúc đẩy giải ngân trong những tháng cuối năm. Đối với Quảng Trạch III, các bên cần phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục để dự án sớm bước sang giai đoạn tiếp theo. Ông Vương Quốc Tuấn cũng khẳng định Quảng Trị ủng hộ EVN tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án điện mới tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; đồng thời đề nghị EVN nghiên cứu đồng bộ hệ thống truyền tải, bảo đảm khả năng giải tỏa công suất của các nguồn điện trong tương lai. Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngay sau buổi làm việc, tập đoàn sẽ rà soát các giải pháp, tập trung tháo gỡ những vấn đề liên quan đến nghiệm thu, thủ tục và tiến độ các dự án. EVN cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để thúc đẩy các công việc theo những mốc tiến độ được đặt ra tại buổi làm việc. THỤC QUYÊN Quảng Trị đồng hành cùng EVN thúc đẩy các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch Tại buổi kiểm tra và làm việc tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch tuần qua, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ các dự án, qua đó góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ về các giải pháp liên quan đến đẩy nhanh tiến độ các dự án điện tại Quảng Trị SCG trao 170 suất học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam Chương trình học bổng SCG Sharing The Dream 2026 chính thức mở đơn đăng ký, trao 170 suất học bổng với tổng giá trị 2,1 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Trong đó, 120 suất dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, trường nghề và 50 suất dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Đánh dấu 20 năm triển khai, chương trình năm nay mở rộng đối tượng thụ hưởng, đặc biệt hướng đến sinh viên các trường cao đẳng, trường nghề và nhóm ngành kỹ thuật, sản xuất. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, sinh viên nhận học bổng có cơ hội tham quan các tổ hợp nhà máy của SCG, tìm hiểu quy trình sản xuất, môi trường làm việc và tiêu chuẩn an toàn lao động. Chương trình cũng tổ chức các hoạt động đào tạo về tư duy ESG và kỹ năng giải quyết vấn đề, giúp sinh viên có thêm trải nghiệm thực tế và hiểu hơn về yêu cầu của thị trường lao động. Sau 20 năm, SCG Sharing The Dream đã trao hơn 6.000 suất học bổng, tổng giá trị trên 40 tỷ đồng, đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và con em đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình hiện có cộng đồng hơn 300 cựu sinh viên. Hồ sơ học bổng SCG Sharing The Dream 2026 nhận đến 17h ngày 11/10/2026, đăng ký trực tuyến tại website chính thức của chương trình: http:// scgsharingthedream.vn/. PV Nhựa Bình Minh đưa giải pháp nước sạch đến vùng biên giới, miền núi Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP) tiếp tục triển khai dự án “Thương nguồn nước - Yêu tương lai”, đưa giải pháp hạ tầng nước sạch đến các khu vực biên giới, miền núi tại Quảng Trực (Lâm Đồng) và Ngọc Chiến (Sơn La). Trong năm 2026, dự án cung cấp 10.400m ống HDPE và phụ tùng, góp phần xây dựng hệ thống cấp nước phù hợp với điều kiện địa hình, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho người dân, cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, chương trình “Trung thu xanh” hỗ trợ hơn 1.100 học sinh tại các địa bàn còn khó khăn. Theo Nhựa Bình Minh, giai đoạn 2021-2026, dự án đã trao hơn 99.400m ống nhựa, góp phần đưa nước sạch đến khoảng 26.000 người dân, với tổng giá trị hơn 19,2 tỷ đồng. Năm nay, chương trình được triển khai tại Đồn Biên phòng Đắk Dang (Đắk Nông) và xã Ngọc Chiến (Sơn La). Dự án có sự đồng hành của SCG và các đối tác, hướng tới kết hợp giải pháp hạ tầng nước với các hoạt động hỗ trợ giáo dục và cộng đồng. PV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==