11 n Thứ Hai n Ngày 28/9/2026 PHÁP LUẬT Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Theo nghị định, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân. Nghị định quy định mức phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên. Hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 30-50 triệu đồng. Mức phạt từ 50-70 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi: Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 70-100 triệu đồng. XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT, GÂY HOANG MANG PHẠT ĐẾN 400 TRIỆU ĐỒNG Nghị định cũng quy định các mức xử phạt đối với vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san. Theo đó, hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí có sử dụng thông tin do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định bị phạt từ 5-10 triệu đồng. Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó, đăng, phát thông tin xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín của cá nhân cũng thuộc nhóm hành vi bị phạt từ 20-40 triệu đồng. Nghị định quy định mức phạt cao hơn đối với các hành vi đăng, phát thông tin có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn. Cụ thể, hành vi quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng. Mức phạt đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi đăng, phát nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy. Nghị định cũng quy định mức phạt đến 400 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Đối với hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc, mức phạt có thể lên tới 500 triệu đồng. LUÂN DŨNG Theo nghị định mới của Chính phủ, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng. Viện KSND khu vực 4, TPHCM khởi kiện hai doanh nghiệp trên địa bàn để yêu cầu thanh toán hơn 28,4 tỷ đồng tiền bảo hiểm bắt buộc còn nợ, nhằm bảo vệ quyền lợi của 140 người lao động. Đe dọa, uy hiếp nhà báo có thể bị phạt 100 triệu đồng Chính phủ ban hành quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí ẢNH: TTXVN Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới dịch vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo phản ánh, một số người thường được gọi là “cò” có mặt tại một số cơ sở y tế để tiếp cận, mời chào, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, chuyển viện, vận chuyển và các dịch vụ liên quan. Để ngăn ngừa, chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh và ngành liên quan tập trung kiểm tra tại cổng bệnh viện, khu tiếp đón, khu khám bệnh, cấp cứu và nơi tập trung đông người bệnh, người nhà. Các cơ sở y tế phải kiểm soát người không có nhiệm vụ, ngăn chặn hành vi chèo kéo, môi giới; đồng thời công khai quy trình khám chữa bệnh, giá dịch vụ, các khoản thu và đường dây tiếp nhận phản ánh. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra nội bộ, không để cán bộ, viên chức, người lao động móc nối hoặc trực tiếp tham gia môi giới nhằm trục lợi. Công an tỉnh phối hợp ngành Y tế và chính quyền địa phương nắm tình hình, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cưỡng ép, đe dọa hoặc móc nối, trục lợi. Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm thuộc phạm vi quản lý mà không kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý. Theo thống kê của Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến tháng 9, toàn tỉnh có 102 xe ô tô cứu thương được cơ quan này quản lý, hiện đang hoạt động. Trong đó, các cơ sở y tế công lập có 84 xe, cơ sở y tế tư nhân có 18 xe. Tỉnh không có đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển cấp cứu hoạt động độc lập được cấp phép. Trước đó, đầu tháng 9 vừa qua, tại Thanh Hóa xảy ra vụ việc khiến người nhà bệnh nhân bức xúc vì phải trả 9,5 triệu đồng tiền vận chuyển và tiền thuốc để đưa bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, trong khi quãng đường di chuyển chỉ dài 16 km. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xác định chiếc xe cấp cứu cùng nhóm người thực hiện dịch vụ trên không thuộc bệnh viện. Cơ quan công an đã triệu tập 3 người liên quan vụ việc. PHẠM TRƯỜNG UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng “cò” tiếp cận, chèo kéo người bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, chuyển viện, vận chuyển tại các cơ sở y tế. Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng “cò” tại các cơ sở y tế ẢNH: P.T Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/ NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9. Thanh Hóa xử lý “cò” bệnh viện Viện Kiểm sát khởi kiện 2 doanh nghiệp nợ bảo hiểm của người lao động Viện KSND khu vực 4, TPHCM vừa quyết định khởi kiện hai vụ án dân sự công ích đối với Công ty T. và Công ty V., yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc còn tồn đọng. Theo hồ sơ, Công ty T., có trụ sở tại phường Diên Hồng, TPHCM, có 71 người lao động. Doanh nghiệp này đã chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian dài. Tính đến ngày 31/8, số tiền Công ty T. còn nợ quỹ bảo hiểm gần 14,7 tỷ đồng. Trước đó, ngày 21/12/2024, UBND TPHCM quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này. Tuy nhiên, đến nay nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Viện KSND khu vực 4, TPHCM yêu cầu Tòa án buộc Công ty T. thanh toán toàn bộ số tiền nợ gần 14,7 tỷ đồng cùng tiền lãi chậm đóng phát sinh theo quy định. Công ty V., doanh nghiệp có 69 người lao động, trong đó có 2 lao động nước ngoài, bị xác định chậm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc trong 23 tháng, tính đến tháng 9/2024. Đến ngày 31/8/2026, Công ty V. còn nợ hơn 13,7 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Dù UBND TPHCM đã xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 15/11/2024, doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục đầy đủ khoản nợ. Theo Viện Kiểm sát, việc khởi kiện được thực hiện theo Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự công ích để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể yếu thế hoặc lợi ích công cộng. TAND khu vực 4, TPHCM cho biết, hai vụ án sẽ được đơn vị này đưa ra xét xử sơ thẩm trong thời gian tới. TÂN CHÂU Đại diện Viện KSND khu vực 4 TPHCM làm việc với cơ quan liên quan vụ kiện ẢNH: VKS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==