Cục Điện ảnh vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam về việc chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng. Theo Cục Điện ảnh, thời gian qua, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng. Nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” được cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến. Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh. Trong đó, có việc chưa thực hiện đầy đủ quy định về chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng, điều kiện thực hiện phân loại phim, phân loại và hiển thị kết quả phân loại phim, thông báo danh sách phim và kết quả phân loại phim trước khi phổ biến cũng như các nghĩa vụ khác. Vì vậy, Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện hoạt động phổ biến phim thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh. Đồng thời, công văn yêu cầu các tổ chức rà soát hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, vận hành, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về điện ảnh và pháp luật có liên quan. Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, chủ thể phổ biến phim phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim. “Trước khi phổ biến phim, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phổ biến phim phải thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim thông qua hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng, thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo, áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em và để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim vi phạm và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”, công văn nêu. Đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam, Cục Điện ảnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên nền tảng, kho ứng dụng do mình quản lý, vận hành. Phải bảo đảm hoạt động cung cấp, phổ biến phim được thực hiện theo đúng quy định của Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với phim, “phim ngắn” do các chủ thể cung cấp, phổ biến trên nền tảng, ứng dụng mà chủ thể phổ biến phim chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, yêu cầu về phân loại phim và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật về điện ảnh, Cục Điện ảnh đề nghị kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến. Cục Điện ảnh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về điện ảnh. n 26-27/9/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 10 CỤC ĐIỆN ẢNH VỪA CÓ CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CÁC DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊM TÚC RÀ SOÁT, CHẤN CHỈNH VÀ THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ PHỔ BIẾN PHIM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG. NGỌC ÁNH THÁI LÂM KÍNH LĂNG Chưa từng có cuộc bình chọn bài hát về Tết Trung thu được các em ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng yêu thích nhất. Song nhiều bậc phụ huynh đoán bài Chiếc đèn ông sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên chính là bài ca về Tết Trung thu được các em yêu thích nhất. Ông viết ca khúc này năm 1956 khi đang dạy học ở Nam Ninh, Trung Quốc. Xa quê hương càng nhớ quê hương, nhớ tết của trẻ thơ nên ông viết Chiếc đèn ông sao. 70 năm đã trôi qua, bài hát vẫn là món ăn tinh thần được trẻ thơ yêu thích. “Tùng rinh rinh tùng tùng rinh rinh/Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời…”, câu hát rộn ràng như tiếng trống múa lân, múa rồng đã nuôi dưỡng bao thế hệ trẻ thơ Việt Nam. Cho đến hôm nay, khi mùa Tết Trung thu đến Chiếc đèn ông sao lại vang lên từ thành thị đến nông thôn, từ miền quê nghèo đến phố phường hoa lệ. Sức sống của ca khúc góp phần chứng tỏ cha đẻ của hơn 200 ca khúc viết riêng cho thiếu nhi hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “Nhạc sĩ của tuổi thơ”. Nhưng thời đại mới vẫn cần hơi thở mới. Trẻ thơ hôm nay vẫn cần những ca khúc mang hơi thở thời đại dành cho dịp Tết Trung thu nói riêng, dành cho đời sống và ước mơ của các em nói chung. Không ít em nhỏ hôm nay thuộc nhạc Sơn Tùng M-TP, mê nhạc Quang Hùng MasterD… Một số bậc phụ huynh tự hào khi con cái của họ có thể nhảy và hát theo nhạc của những thần tượng giới trẻ. Nhưng khi trẻ nhỏ nghiền những “món ăn tinh thần” không hợp lứa tuổi chính là sự thiệt thòi cho chính các em và đáng để người lớn phải suy ngẫm. Có những nhạc sĩ chia sẻ rằng, bài hát dành cho trẻ thơ không thiếu, ngay trong “gia tài” ca khúc của họ vẫn còn nhiều tác phẩm mới tinh nằm trong kho. Cũng cần nói rằng, một số ca khúc thiếu nhi chịu số phận “chết yểu”, không được các em đón nhận. Để ca khúc dành cho trẻ thơ được lòng trẻ thơ thì nhạc sĩ cần hiểu trẻ thơ, nhìn đời bằng đôi mắt của các bạn nhỏ. Đó là lý do bài Quả của nhạc sĩ Xanh Xanh, Chiếc đèn ông sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên… trải sự gạn lọc khắc nghiệt của thời gian vẫn được yêu thích. Nghe lại ca khúc Chiếc đèn ông sao, nhiều người lớn nhớ khung cảnh Tết Trung thu xưa, khi những đứa trẻ háo hức xem cha mẹ vót tre làm đèn cho chúng, lại thương cho trẻ em ở thành phố hôm nay có khi thiếu không gian để rước đèn, trăm chiếc đèn giống nhau như đúc, vì đèn ngôi sao hay các đèn khác của Tết Trung thu đều được mua ở cửa hàng. Tết Trung thu với mâm cỗ toàn hoa quả nhập khẩu, đèn mua ngoài hàng…; tiện ích lên ngôi nên những bài hát mới dành cho mùa tết của trẻ con nhạt vị hơn cũng không có gì khó hiểu. MIU MIU Nhớ mùa Tết xưa CỤC ĐIỆN ẢNH CHẤN CHỈNH PHIM NGẮN TRÊN MẠNG Cục Điện ảnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” Tối 24/9, bất chấp mưa liên tục, hàng chục nghìn người dân và du khách vẫn đổ về Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt để hòa vào không khí hội rước đèn Trung thu. Khi đoàn rước bắt đầu di chuyển, tiếng trống dồn dập hơn. Các đoàn lân, sư, rồng nối nhau từ khu vực cáp treo xuống Quảng trường Lâm Viên, sau đó di chuyển quanh hồ Xuân Hương. Để những mô hình này xuất hiện trong đêm hội, các đơn vị phải thực hiện nhiều công đoạn, từ lên ý tưởng, tạo khung, trang trí đến vận chuyển và lắp đặt. Đơn vị thi công mô hình phượng hoàng khổng lồ cho biết để hoàn thiện mô hình này, hơn 30 nghệ nhân mất hơn một tháng thực hiện. Tại đêm hội, trẻ em háo hức dõi theo từng đoàn biểu diễn. Nhiều em tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh đặc biệt, trong khi phụ huynh vừa quan sát vừa chụp ảnh cho con. Không chỉ có quy mô lớn, chương trình năm nay còn tạo điểm nhấn bằng những mô hình có kích thước ấn tượng, góp phần mang đến một không gian Trung thu sôi động cho người dân và du khách. Với trẻ nhỏ, đó là những phút giây được hòa mình vào tiếng trống, đoàn rước và sắc màu lễ hội. Với nhiều gia đình, đây cũng là dịp để cùng nhau xuống phố, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. n Phượng hoàng “khủng” nổi bật giữa biển người ở Đà Lạt Mô hình phượng hoàng “khủng” nổi bật giữa dòng người HÀNG CHỤC NGHÌN NGƯỜI DÂN VÀ DU KHÁCH CHEN CHÂN TẠI QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN VÀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUANH HỒ XUÂN HƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỂ XEM RƯỚC ĐÈN TRUNG THU. TRONG ĐÓ MÔ HÌNH PHƯỢNG HOÀNG CAO KHOẢNG 5 M, DÀI 10 M TRỞ THÀNH ĐIỂM NHẤN THU HÚT SỰ CHÚ Ý.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==