Ngày 23/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với Nguyễn Thị Thược (SN 1947, ngụ TPHCM) cùng các bị cáo trong vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và không tố giác tội phạm liên quan đến đường dây tội phạm về ma túy. HĐXX tuyên phạt Thược tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là mức án cao nhất và cũng là mức án tù chung thân duy nhất được tuyên trong vụ án. Bị cáo Trần Thị Lan Anh (cháu gái của Thược) bị tuyên phạt 7 năm tù cùng tội danh. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 20 năm tù, tùy vai trò và hành vi phạm tội, về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”. Tại phiên tòa, bị cáo Thược thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo từng bị kết án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”, nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội. Theo HĐXX, Thược tham gia mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị xử lý nghiêm các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 10/2024, Thược móc nối với người đàn ông tên Trường ở Campuchia để mua ma túy về bán lại. Sáng 7/1/2025, Thược đặt mua heroin từ Trường. Sau đó, các đối tượng trong đường dây vận chuyển 3 bánh heroin đến giao cho Thược tại khu vực hẻm 143 Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp (cũ), TPHCM. Thược trực tiếp nhận ma túy và giao trước 300 triệu đồng tiền mua hàng. Sau khi nhận 3 bánh heroin, Thược mang lên phòng ngủ, sử dụng đá mài và dao lam để chia nhỏ, chuẩn bị bán lẻ. Tuy nhiên, khi đang thực hiện việc này, Thược bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang. Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.035g heroin và 296,84g methamphetamine. Theo hồ sơ vụ án, tổng khối lượng ma túy Thược phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 1kg heroin và hơn 2,2 kg methamphetamine (tính tổng cộng các lần mua bán). Quá trình điều tra, Thược khai nhận đã tham gia mua bán ma túy và nhờ cháu ruột là Lan Anh hỗ trợ chuyển tiền thanh toán. Bản án chung thân khép lại hành trình phạm tội của bị cáo 79 tuổi, đồng thời là hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy. TÂN CHÂU 11 n Thứ Năm n Ngày 24/9/2026 PHÁP LUẬT Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Hoàng Mạnh Hà - cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. THU LỢI BẤT CHÍNH HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG Bị cáo Đặng Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Hồ Sỹ Ý - cổ đông bị xét xử tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh - cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ) và Bùi Thị Trang - cấp dưới của Dinh bị xét xử tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Bùi Quốc Hưng - cựu Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”... Gần 20 bị cáo khác bị xét xử về 1 trong 4 tội danh nêu trên. Theo cáo trạng, từ 2019-2025, Vũ Mạnh Cường thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cùng Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý, chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống, từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất. Từ đó, sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố toàn quốc. Công an xác định, sản phẩm của nhóm này chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó. Thế nhưng thực tế sản phẩm hoàn toàn không có những thành phần như vậy. Nhóm Cường và Hà đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào, thay thế, bổ sung một số chất phụ gia. Các sản phẩm được Cường và Hà cho nhân viên thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình (cũ). Hồ sơ sau đó được một số cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm giúp đỡ chỉnh sửa. Công an kết luận, bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Trừ chi phí, nhóm Cường thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng. Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 28 tỷ đồng. Cũng từ năm 2019-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế Nhà nước đối với 9 công ty, Cường chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường chỉ đạo đạt 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115,9 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 106 tỷ đồng. HỐI LỘ, CHẠY ÁN Tháng 8/2022, Cường và Hà trực tiếp gặp, trao đổi và đặt vấn đề nhờ Bùi Đinh Thị Dinh - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình, nhờ tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood trong việc nộp và xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm. Sau khi đến thăm nhà máy sản xuất, Dinh đồng ý hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo đề nghị của Cường và Hà tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình. Dinh chỉ đạo cấp dưới Bùi Thị Trang “tạo điều kiện” cho các doanh nghiệp trên, cho chủ trương nhận tiền chi phí ngoài; chỉ đạo chuyên viên khác tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận một cửa để chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý. Cơ quan tố tụng cho rằng, tổng số tiền Công ty Rance Pharma, Hacofood đã chuyển cho Trang gần 2,5 tỷ đồng. Sau đó, Trang chuyển cho Dinh gần 2,2 tỷ còn bản thân Trang hưởng 300 triệu đồng. Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Cường và đồng phạm tìm cách kết nối, đưa tiền để không bị xử lý hình sự... Bị cáo Bùi Quốc Hưng - cựu Phó Trưởng Phòng Cảnh sát trật tự xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật. Cụ thể, Hưng được Nguyễn Văn Hòa - cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV và Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á đề nghị giúp cho Công ty Rance Pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự, do đang bị C05 - Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa. Viện Kiểm sát cáo buộc, Hưng nhận lời, nhiều lần gặp Quân, Hòa trao đổi công việc; đã nhận 100 triệu đồng từ Hòa ngày 2/1/2025 và 140.000 USD (tương đương 3,4 tỷ đồng) từ Quân ngày 23/1/2025. Sau đó, Hưng cùng Hòa đến gặp người có thẩm quyền tại C05 - Bộ Công an để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ. Theo Viện Kiểm sát, hành vi của Hưng đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. HOÀNG AN Bị cáo Vũ Mạnh Cường bị cáo buộc cùng đồng phạm sản xuất 187.000 hộp sữa giả, che giấu doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng. Khi bị phát hiện, Cường chỉ đạo đưa hối lộ, “chạy án” nhưng bị chiếm đoạt hàng trăm nghìn đô la. Ở tuổi 79, Nguyễn Thị Thược bị HĐXX tuyên phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Xét xử nhóm sản xuất sữa giả, hối lộ và chạy án Phiên tòa bắt đầu ngày 23/9 tại Hà Nội Bị cáo Nguyễn Thị Thược tại phiên tòa ngày 23/9 Mua bán ma túy, bị cáo U80 nhận án chung thân Để sản xuất được sữa giả, nhóm Cường hối lộ cán bộ nhằm tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ). Khi vi phạm bị phát hiện, nhóm này tìm cách đưa tiền nhờ “chạy án”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==