Báo Tiền Phong số 265

7 n Thứ Ba n Ngày 22/9/2026 KHOA GIÁO Sáng 21/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tại phiên họp, đại diện Bộ NN&MT cho biết đã xây dựng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu tác động, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan; đồng thời tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, địa phương và ý kiến phản biện của MTTQ Việt Nam. Bộ NN&MT cũng đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Công an để lấy ý kiến nhân dân trên hệ thống VNeID. Hiện nay, các đơn vị kỹ thuật đang hoàn tất thủ tục để đưa hồ sơ lên VNeID phục vụ lấy ý kiến nhân dân. Đáng chú ý, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào 7 nhóm chính sách gồm: Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất; hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất; hoàn thiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới. Đối với những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng giao cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ. Trong đó, cần đánh giá lại chính sách bồi thường, bảo đảm không tạo kẽ hở dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tiêu cực. Đối với cơ chế tính giá đất và bảng giá đất, cần nghiên cứu, thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang; trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm các chính sách được triển khai phù hợp với thực tiễn. LUÂN DŨNG Nghiên cứu thuế chống đầu cơ đất Đối với cơ chế tính giá đất và bảng giá đất, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị nghiên cứu, thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định việc mời các nhà xuất bản khác, các cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, không phụ thuộc chỉ vào Nhà xuất bản Giáo dục. Những năm tới đây, cũng phải đa dạng hóa việc in ấn, phát hành, không chỉ có một đầu mối; các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng tham gia... Thủ tướng cũng quán triệt tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có SGK, nhất là tại các địa phương đang còn thiếu nhiều SGK như Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk... Bộ GD & ĐT khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục còn thiếu SGK thực hiện ngay các giải pháp phù hợp để hỗ trợ việc học tập của học sinh, không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GD & ĐT chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng không đầy đủ SGK. Nội dung này phải được báo cáo Thủ tướng về tình hình và kết quả thực hiện trước ngày 10/10. RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ SGK GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông, nhất là nội dung liên quan đến các tác giả; bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Thủ tướng gợi mở không để chương trình và SGK giáo dục phổ thông có quá nhiều kiến thức chuyên sâu, gây áp lực cho công tác dạy và học nhưng không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông. Những nội dung nâng cao có thể dành cho tài liệu tham khảo của các môn học. Việc này cũng góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh như trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng GD & ĐT nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về SGK, trước hết là về bản quyền, theo tinh thần bản quyền SGK là của Nhà nước. Khi Nhà nước giữ bản quyền và miễn phí SGK, cần giảm tất cả các khâu trung gian, qua đó giảm chi phí cho ngân sách nhà nước. LUÂN DŨNG Nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang (Ảnh minh họa) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý tiếp tục đổi mới công tác thi cử trên cơ sở đánh giá kỹ tình hình, với mục tiêu cuối cùng là bảo đảm công bằng, đánh giá thực chất chất lượng người học. Nếu cần điều chỉnh, phải đánh giá kỹ tác động và có lộ trình thực hiện để xã hội, người học có thời gian chuẩn bị. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao cơ quan soạn thảo nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi) các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang; trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm các chính sách được triển khai phù hợp với thực tiễn. giáo khoa GIẢI PHÁP NÀO KHẢ THI? Trao đổi về giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ hiện nay, TS Phan Phương Nam, Trường ĐH Luật TPHCM chỉ ra những nút thắt cốt lõi từ khâu dự báo cho đến các rào cản pháp lí, đồng thời hiến kế những giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm điểm nghẽn này. Theo TS Phan Phương Nam, lâu nay có ý kiến mang tâm lý e ngại việc phá vỡ thế độc quyền trong in ấn SGK sẽ khiến các đơn vị tư nhân chạy theo lợi nhuận mà làm biến tướng thị trường. Bài toán đặt ra cho các cơ quan quản lí và đơn vị chủ trì cần được cân nhắc qua hai góc độ. Nếu vẫn muốn giữ nguyên hiện trạng để NXB Giáo dục Việt Nam độc quyền đảm nhận công việc này, công tác dự báo phải chính xác, đồng thời Nhà nước phải chấp nhận đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Ngược lại, nếu muốn tiết kiệm chi phí đầu tư công nghệ và hạ tầng chỉ phục vụ cho cao điểm đầu năm, giải pháp khả thi là cho phép NXB Giáo dục Việt Nam lựa chọn các đơn vị liên kết. Trong mô hình này, NXB Giáo dục vẫn đóng vai trò là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tuyệt đối về nội dung và kiểm soát toàn bộ số lượng bản in ra thị trường. Tuy nhiên, theo ông Nam để các giải pháp liên kết đi vào cuộc sống, những vướng mắc về cơ chế pháp lí hiện hành cần phải được tháo gỡ. Điểm nghẽn hiện tại nằm ngay tại các quy định chung, đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền phải xem xét sửa đổi các điều khoản liên quan. Sự thay đổi này không nhằm phủi bỏ trách nhiệm của NXB Giáo dục Việt Nam, mà ngược lại, trao cho họ quyền chủ động cao hơn gắn liền với trách nhiệm giải trình cuối cùng. Cụ thể, họ sẽ không còn là đơn vị duy nhất thực hiện toàn bộ mọi công đoạn, mà trở thành “nhạc trưởng” chịu trách nhiệm về nội dung bản in, đồng thời được quyền chủ động lựa chọn các đối tác liên kết thông qua cơ chế đấu thầu minh bạch theo đúng quy định pháp luật. “Khi những rào cản về thủ tục được khơi thông, năng lực dự báo được thực hiện chuẩn xác và khâu in ấn được vận hành linh hoạt qua các đơn vị liên kết dưới sự kiểm soát chặt chẽ, bài toán thiếu SGK sẽ được giải quyết tận gốc. Qua đó, thị trường sách sẽ ổn định, phụ huynh và học sinh không còn cảnh thấp thỏm lo âu mỗi dịp năm học mới bắt đầu”, TS Phan Phương Nam nói. NGHIÊM HUÊ - LƯU TRINH Cần sớm gỡ việc độc quyền in sách giáo khoa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==