Ai kiểm soát ngoài cổng trường? HỌC SINH VI PHẠM GIAO THÔNG: 19-20/9/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 8 CẢNH BÁO HỌC SINH VI PHẠM GIAO THÔNG Con số 7.580 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm giao thông được phát hiện, xử lý tại TPHCM trong 8 tháng năm 2026 cho thấy tình trạng này không còn là những vi phạm đơn lẻ. Đáng chú ý, có tới 3.486 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Theo công văn ngày 8/9 của Công an TPHCM, trong số phương tiện liên quan, lực lượng chức năng đã tạm giữ 4.665 mô tô và 1.575 phương tiện khác. Các lỗi phổ biến gồm 2.022 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 452 trường hợp không có giấy phép lái xe, 151 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 73 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi điều khiển xe, 54 trường hợp chạy quá tốc độ và 63 trường hợp đi ngược chiều. Trong đó, học sinh THCS có 974 trường hợp vi phạm, học sinh THPT có 3.505 trường hợp; 875 trường hợp đã thôi học và 1.078 trường hợp thuộc nhóm khác. Cũng trong 8 tháng, TPHCM xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên, chiếm 3,5% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong đó, 10 vụ do học sinh điều khiển xe đạp điện và mô tô chạy bằng động cơ điện gây ra. Công an TPHCM nhận định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông còn hạn chế của một bộ phận học sinh, sinh viên. Một cuộc kiểm tra tại Trường THPT Lê Minh Xuân, xã Bình Lợi ngày 16/9 phần nào cho thấy khoảng cách giữa quy định và thực tế. Tại đây, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an xã Bình Lợi và nhà trường kiểm tra bãi giữ xe, phát hiện bốn xe máy trên 50cm³ trong khu vực dành cho học sinh. Phụ huynh của các học sinh liên quan sẽ được mời đến làm việc để xác minh, xử lý và tuyên truyền quy định về giao xe. Đại diện nhà trường cho biết, học sinh thường xuyên được nhắc nhở không sử dụng xe máy trên 50cm³, xe điện có công suất động cơ trên 4kW. Đơn vị giữ xe cũng đã được yêu cầu không tiếp nhận các phương tiện này. Tuy nhiên, theo lý giải của nhà trường, lượng học sinh vào trường đông trong buổi sáng, nhiều mẫu xe có kiểu dáng và màu sắc tương đồng nên nhân viên giữ xe đã để bốn phương tiện lọt vào bãi. Theo nội quy của trường, học sinh lần đầu vi phạm sẽ được nhắc nhở, phụ huynh được mời lên làm việc và ký cam kết không tái phạm. Trường hợp tái phạm có thể bị hạ một bậc hạnh kiểm. Vụ việc đặt ra câu hỏi, nếu xe sai quy định không được gửi trong trường, học sinh có thể gửi ở đâu đó bên ngoài rồi tiếp tục điều khiển trên đường hay không? Nhà trường quản lý được trong khuôn viên, nhưng việc học sinh sử dụng phương tiện gì để đến trường trước hết phụ thuộc vào gia đình và người giao xe. CAM KẾT PHẢI ĐI CÙNG KIỂM TRA Ngày 18/9, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong năm học 2026-2027. Yêu cầu này được đưa ra sau khi Công an TPHCM thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan học sinh, sinh viên, trong đó cảnh báo số trường hợp vi phạm còn ở mức cao và nhiều phụ huynh, học sinh chưa nhận diện đúng các loại phương tiện chạy bằng động cơ điện. Theo đó, trong văn bản ngày 16/9, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát việc thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Các trường không được nhận giữ mô tô, xe gắn máy của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển; khi phát hiện vi phạm phải thông tin cho công an địa phương để phối hợp xử lý. Nhà trường đồng thời phải phối hợp với gia đình quản lý học sinh, duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tuyên truyền cách nhận diện xe đạp điện, xe máy điện. Tuy nhiên, theo Công an TPHCM, nhiều phụ huynh và học sinh chưa phân biệt đúng các loại xe hai bánh chạy bằng động cơ điện. Phương tiện không được phân loại đơn thuần theo việc chạy xăng hay điện mà còn căn cứ kết cấu, vận tốc thiết kế và công suất động cơ. Vì vậy, việc ký cam kết chỉ có ý nghĩa khi đi cùng một chuỗi kiểm soát thực chất: phụ huynh không giao xe cho con chưa đủ điều kiện; bãi giữ xe nhận diện đúng phương tiện; nhà trường kiểm tra định kỳ và lực lượng chức năng giám sát các tuyến đường, điểm giữ xe quanh trường. Nếu trách nhiệm chỉ dừng ở một bản cam kết đầu năm, trong khi học sinh vẫn có thể lấy xe từ nhà, gửi ngoài cổng trường rồi lưu thông, khoảng trống quản lý sẽ tiếp tục tồn tại. Con số 7.580 trường hợp vi phạm cho thấy an toàn giao thông học đường không thể chỉ được kiểm soát trong phạm vi hàng rào nhà trường. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Kim Nguyễn Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can (TPHCM), cho biết bên cạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nhà trường quán triệt học sinh không sử dụng phương tiện không phù hợp với độ tuổi và điều kiện điều khiển để đến trường. “Nhà trường yêu cầu học sinh không đi xe máy không đúng quy định đến trường; đồng thời quán triệt bãi giữ xe không tiếp nhận các phương tiện thuộc trường hợp này”, bà Giao nói. Tuy nhiên, khi phương tiện không được nhận giữ trong trường, học sinh có thể gửi tại các bãi xe bên ngoài rồi tiếp tục điều khiển trên đường. Do đó, nguy cơ vi phạm và mất an toàn vẫn chưa được chấm dứt. n TRIỆU TẬP 21 “QUÁI XẾ” NHÍ GÂY NÁO LOẠN PHỐ BIỂN VŨNG TÀU Ngày 16/9, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM triệu tập 21 thanh thiếu niên liên quan nhóm sử dụng xe điện độ chế, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu… gây mất trật tự trên nhiều tuyến đường ở Vũng Tàu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PC02 và Công an phường Vũng Tàu phát hiện tài khoản Facebook “Bà Rịa Youth” đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên sử dụng xe điện độ chế, chạy tốc độ cao và thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường phố. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong các ngày 1 và 2/9, nhóm này sử dụng một nhóm kín trên Facebook để liên lạc, hẹn nhau đến Vũng Tàu tụ tập, điều khiển xe độ chế và quay clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem, tương tác. Đáng chú ý, trong số này có em đang là học sinh. TRONG KHI CÁC TRƯỜNG ĐỒNG LOẠT YÊU CẦU HỌC SINH KÝ CAM KẾT CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG, HƠN 7.500 TRƯỜNG HỢP VẪN BỊ XỬ LÝ TRONG 8 THÁNG. ĐIỀU ĐÓ CHO THẤY MỘT KHOẢNG TRỐNG TRONG KIỂM SOÁT TỪ GIA ĐÌNH ĐẾN NHÀ TRƯỜNG VÀ NGOÀI XÃ HỘI. Công an TPHCM kiểm tra tại Trường THPT Lê Minh Xuân NGUYỄN DŨNG Ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức (biệt danh “Đức Cộng”, SN 1981, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, Đức có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội: gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Đức từng cầm đầu băng nhóm tội phạm “Đức Cộng” và bị lực lượng công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan công an, Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và tài khoản Tiktok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin hoặc livestream trên mạng xã hội với nhiều nội dung tiêu cực về thời gian hoạt động vi phạm pháp luật của mình trước đây, hoặc phát ngôn gây sốc, tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng”, thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng, nhằm đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view, tăng lượt tương tác để bán hàng và được tiền tương tác từ các tập đoàn quản lý Facebook, Tiktok… Cả 3 trang mạng xã hội của “Đức Cộng” đã thu hút trên 115.000 lượt theo dõi. Hoạt động của Đức trên không gian mạng đã tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, khiến họ tưởng rằng đó là đối tượng bản lĩnh, có “số má”, dẫn đến lối sống lệch chuẩn, coi thường đạo đức, pháp luật, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Đức còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy. MĐ-VQ NGUYỄN MINH ĐỨC (BIỆT DANH “ĐỨC CỘNG”), NGƯỜI CÓ 8 TIỀN ÁN, 1 TIỀN SỰ VÀ THƯỜNG XUYÊN XÂY DỰNG HÌNH ẢNH “GIANG HỒ MẠNG” TRÊN FACEBOOK, TIKTOK, VỪA BỊ CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH BẮT GIỮ ĐỂ ĐIỀU TRA VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY. Nguyễn Minh Đức bị bắt Bắt giang hồ mạng “Đức Cộng”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==