“Nếu đó là ý định tốt thì không sao. Nếu là ý định xấu, chúng tôi sẽ áp mức thuế rất cao lên châu Âu”, Tổng thống Trump phát biểu với báo chí ngày 16/9. Ông cũng gợi ý rằng Mỹ có thể cắt đứt quan hệ thương mại với châu Âu trong một số lĩnh vực nhất định. Ông Trump cho rằng viễn cảnh Canada gia nhập EU là điều "nực cười" và gọi nước láng giềng của Mỹ là "đối tác thương mại tồi tệ". Trong bài phát biểu ngày 16/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói bà muốn mở đường để Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của EU, nhằm xây dựng mối liên kết mới giữa các đồng minh trong “thế giới thù địch công khai”. Bà Von der Leyen nói trước các nghị sĩ tại Strasbourg rằng, cần có những quan hệ đối tác mới “trong sự mong manh lạnh lẽo của thế giới ngày nay”. Liên minh gồm 27 quốc gia đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là cuộc xung đột ở Ukraine. Cả EU và Canada đều đang phải cạnh tranh gay gắt về thương mại và xử lý nhiều vấn đề khác với chính quyền Mỹ, trong khi Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Quan hệ giữa Canada và Mỹ đang ở mức cực kỳ căng thẳng, sau khi các cuộc đàm phán thương mại sụp đổ vào tháng trước, kéo theo một loạt biện pháp áp thuế trả đũa lẫn nhau. Ngày 16/9, Văn phòng Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Lực lượng Viễn chinh liên hợp (JEF) - liên minh quân sự do Anh dẫn đầu. Đây được coi là một trong những nỗ lực của Canada để đa dạng hóa quan hệ quốc phòng, nhằm giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) 12 n Thứ Sáu n Ngày 18/9/2026 QUỐC TẾ Có thể nói, đối ngoại Việt Nam đang dần phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một đất nước độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. CƯỜNG QUỐC TẦM TRUNG CHỦ ĐỘNG VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, tiến hành các hoạt động song phương tại Mỹ và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada. Lịch trình này tiếp nối vai trò mang tính xây dựng lâu dài của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kể từ khi gia nhập tổ chức này vào năm 1977. Việt Nam luôn đóng góp tích cực vào các nỗ lực phát triển bền vững, gìn giữ hòa bình và ứng phó các thách thức toàn cầu, đồng thời chủ động đề xuất sáng kiến, đảm nhận trọng trách tại nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc và tiếp tục ứng cử vào những vị trí quan trọng. Việt Nam đã hai lần đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, để lại nhiều dấu ấn trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế. Việt Nam cũng trúng cử, tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc; là thành viên tích cực của Hội đồng Kinh tế và Xã hội, của Ủy ban Luật pháp Quốc tế… Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến có bài phát biểu quan trọng và gặp gỡ với lãnh đạo các nước, đại diện các tổ chức quốc tế cũng như giới chức hành pháp và lập pháp Mỹ, qua đó củng cố hình ảnh Việt Nam như một cường quốc tầm trung chủ động và có trách nhiệm. Quan hệ với Mỹ tiếp tục là trụ cột trong chính sách đối ngoại đa dạng hóa của Việt Nam. Mỹ ngày càng coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Các cuộc gặp sắp tới tại New York là cơ hội để duy trì đà phát triển tích cực này, ngay cả khi các cuộc thảo luận về thương mại vẫn tiếp diễn trong bối cảnh chịu tác động của những áp lực kinh tế rộng lớn hơn, như mức thuế quan mới… NHIỀU DƯ ĐỊA HỢP TÁC SÂU RỘNG HƠN Việt Nam và Canada có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa quan hệ Đối tác toàn diện phát triển theo hướng sâu sắc, thực chất hơn, bởi hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và cùng chia sẻ lợi ích trong việc duy trì môi trường thương mại cởi mở, ổn định. Với vị trí trung tâm của ASEAN cùng mạng lưới các hiệp định thương mại rộng lớn, Việt Nam là cửa ngõ quan trọng giúp doanh nghiệp Canada mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á, trong khi Canada có thể trở thành cầu nối để hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Bắc Mỹ. Dư địa hợp tác đặc biệt lớn trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và chuyển đổi số - những lĩnh vực thế mạnh của Canada mà đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam. Có thể nói, hai nước hiện có tiềm năng, điều kiện rõ rệt để nâng tầm quan hệ vốn đã phát triển ổn định và thực chất. Các hoạt động của lãnh đạo Việt Nam tại Bắc Mỹ lần này nằm trong tổng thể nỗ lực chủ động tham gia vào các vấn đề quốc tế, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chỉ ít ngày trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga và chuyến thăm chính thức tới Pháp, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Quốc tế tại Paris, mang lại kết quả toàn diện trên các lĩnh vực như tin cậy chính trị, thương mại, năng lượng, quốc phòng, khoa học - công nghệ… Các chuyến thăm liên tiếp là minh chứng cho cách tiếp cận cân bằng của Việt Nam: vừa làm sâu sắc thêm các quan hệ đối tác truyền thống, vừa mở rộng các quan hệ đối tác chiến lược hiện đại mà không nghiêng về bất kỳ khối nào. Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tích cực tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC do Trung Quốc chủ trì tại thành phố Thâm Quyến vào tháng 11, qua đó tiếp tục khẳng định cam kết đối với hợp tác kinh tế khu vực và chủ nghĩa đa phương. Tổng thể các động thái này cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế quốc tế, đa dạng hóa quan hệ đối tác và đóng góp vào trật tự dựa trên luật lệ, song song với việc thực hiện các mục tiêu phát triển trong nước nhằm trở thành quốc gia có thu nhập cao và phát triển dựa trên nền tảng công nghệ. GS JAMES BORTON (Viện Chính sách đối ngoại, ĐH Johns Hopkins, Mỹ) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Toronto, ngày 15/9 ẢNH: AP Bằng cách kết hợp giữa ngoại giao song phương cấp cao và sự tham gia tích cực vào nhiều cơ chế đa phương, Việt Nam vừa làm sâu sắc thêm các quan hệ đối tác truyền thống, vừa mở rộng các quan hệ đối tác chiến lược hiện đại với tinh thần thực tiễn và sự tự chủ chiến lược trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ám chỉ rằng, việc Liên minh châu Âu (EU) cho phép Canada trở thành thành viên liên kết có thể bị coi là “hành động thù địch”, đồng thời đe dọa sẽ đáp trả bằng cách áp thêm thuế quan lên khối này. Bản sắc đối ngoại Việt Nam Ông Trump đe dọa đáp trả động thái chưa từng có của EU và Canada TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM SẮP CÔNG TÁC TẠI MỸ VÀ THĂM CANADA: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước Canada từ ngày 20-25/9. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 17/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các đối tác, các tổ chức quốc tế; có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Mỹ. Về quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã duy trì và phát triển tích cực quan hệ chính trị, ngoại giao, thông qua các cuộc trao đổi, tiếp xúc các cấp. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư duy trì đà tăng trưởng. Hợp tác an ninh, quốc phòng đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Hợp tác khoa học công nghệ tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao... Trong khi đó, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada phát triển ổn định, thực chất, còn rất nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Canada đang ưu tiên phát triển các ngành năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp công nghệ cao, trong khi Việt Nam đẩy mạnh nâng cấp nền công nghiệp, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh. Sự tương đồng về nhu cầu và lợi ích cũng như định hướng phát triển đang tạo ra lợi thế để hai nước đưa quan hệ lên tầm mức cao hơn trong thời gian tới. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến có cuộc hội kiến Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada, và có các hoạt động song phương quan trọng khác. BÌNH GIANG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp công tác tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước Canada
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==