Báo Tiền Phong số 259

15 n Thứ Tư n Ngày 16/9/2026 THỂ THAO Sau giải đấu ASEAN Cup 2026, Hoàng Đức dính chấn thương rách cơ háng. Tiền vệ sinh năm 1998 được chẩn đoán nghỉ thi đấu 2-3 tuần. Khi FIFA ASEAN Cup 2026 đếm ngược 10 ngày trước trận khai màn, tình hình chấn thương của Hoàng Đức bỏ ngỏ. Không loại trừ khả năng tiền vệ số 1 của bóng đá Việt Nam không dự giải đấu tới, hoặc bỏ lỡ chặng đầu ở FIFA ASEAN Cup. Chấn thương của Hoàng Đức là nỗi lo lớn nhất cho HLV Kim. Từ ASEAN Cup 2026, tất cả đều thấy tiền vệ mang áo số 14 giữ vai trò quan trọng cỡ nào. Anh là vị trí cầm bóng chủ lực của đội tuyển, được phép giữ bóng lâu để tìm phương án thoát pressing hoặc kiến thiết từ xa cho tiền đạo. Các đường chuyền vượt tuyến, tạo cơ hội của Hoàng Đức cũng đạt chất lượng cao ở ASEAN Cup 2026. Cùng Tiền Phong, BLV Quang Tùng nhận định về chấn thương của Hoàng Đức: “Ngoài Hoàng Đức, bóng đá Việt Nam không còn ai hiểu về lối chơi của HLV Kim và có năng lực kiểm soát bóng tốt như Hoàng Đức. Ở Đức có nhiều điểm mạnh mà nhiều người không có. Xếp cậu ấy chơi gần khung thành được, lùi về giữa sân để kiểm soát vẫn được, giữ trái bóng tốt và điều tiết bóng chất lượng”. AI THAY THẾ HOÀNG ĐỨC BLV Quang Tùng tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Tiền Phong: “Tìm ai thay Hoàng Đức lúc này là cả vấn đề. Quang Hải sẽ được nhắc đến đầu tiên. Hải có thể chơi ở đó, nhưng cách tiếp cận trận đấu của Việt Nam sẽ khác và người đá cặp cho Quang Hải cũng khác so với khi đội tuyển có mẫu tiền vệ toàn diện như Hoàng Đức trên sân”. “Tại CLB Công an Hà Nội, Quang Hải thường xuyên đá cạnh Thành Long và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, tại CLB, xung quanh Quang Hải và Thành Long là sự hỗ trợ của nhiều mảnh ghép khác, giúp Quang Hải được chơi theo cách của mình. Còn ở đội tuyển, tình hình nhân sự thay đổi, cách chơi cũng khác và HLV Kim phải tính rất nhiều để đưa ra điều chỉnh mang tính định đoạt”, BLV Quang Tùng nêu quan điểm. Hai nhân tố nhập tịch của đội tuyển, Tài Lộc và Hoàng Hên, có thể chơi trong vai trò tiền vệ kiến thiết. BLV Quang Tùng cho rằng Tài Lộc có thể thay thế Hoàng Đức và đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Song, vấn đề là Tài Lộc đang dính chấn thương và chưa chắc sẵn sàng dự FIFA ASEAN Cup. Về trường hợp của Hoàng Hên, BLV kỳ cựu cho rằng tiền vệ của CLB Hà Nội không phù hợp để đá “bao sân” ở tuyến giữa. Tuyển Việt Nam chơi trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup vào ngày 26/9. Trong 10 ngày tới, HLV Kim sẽ chờ đợi từng ngày về tình hình chấn thương của Hoàng Đức. Kịch bản tốt nhất vẫn là Hoàng Đức kịp trở lại sân cỏ, đạt trạng thái thể lực và cảm giác bóng tốt nhất. Ngay cả khi Hoàng Đức nghỉ trận ra quân, sự góp mặt của anh khi đối đầu Thái Lan và Pakistan vẫn quan trọng cho đội tuyển. “Khi giải đấu cận kề, thời gian gấp rút, thật khó để HLV Kim có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Hy vọng Hoàng Đức kịp trở lại và sát cánh cùng đội tuyển ở giải đấu tới”, BLV Quang Tùng kết luận. HƯƠNG LY Asiad 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nagoya, Nhật Bản. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV tranh tài ở 33 môn và phân môn. Chỉ tiêu được đặt ra là giành từ 4 HCV trở lên, cao hơn thành tích 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn tại kỳ đại hội gần nhất ở Hàng Châu. Đây không phải mục tiêu dễ dàng. Asiad là sân chơi có mức cạnh tranh tiệm cận Olympic ở nhiều môn, bởi châu Á sở hữu những cường quốc hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, thể thao Việt Nam lựa chọn cách đầu tư tập trung, ưu tiên những nội dung thực sự có khả năng tranh chấp huy chương thay vì phân bổ nguồn lực dàn trải. Cục Thể dục Thể thao Việt Nam xác định điền kinh, bắn súng, karate và cầu mây là nhóm môn trọng điểm. Bên cạnh nhiệm vụ giành HCV ở các nội dung sở trường, đoàn Việt Nam còn hướng đến những bước đột phá tại các môn trước đây chưa từng đoạt huy chương Asiad. CẦU MÂY VÀ BẮN SÚNG GIỮ VAI TRÒ CHỦ LỰC Cầu mây nữ 4 người được xem là một trong những “cửa vàng” sáng nhất của thể thao Việt Nam. Đội đang là đương kim vô địch Asiad, đồng thời vẫn duy trì lực lượng giàu kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Thị Vui. Bản lĩnh được tôi luyện qua những trận đấu áp lực cao là lợi thế đáng kể của các tuyển thủ. Dù vậy, hành trình bảo vệ ngôi vô địch được dự báo không dễ dàng. Thái Lan vẫn là thế lực hàng đầu, trong khi Indonesia, Myanmar, Hàn Quốc và chủ nhà Nhật Bản đều có khả năng tranh chấp. Cơ hội của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào điểm rơi phong độ, sự ổn định và khả năng xử lý những thời điểm quyết định. Bắn súng là điểm tựa quan trọng khác. Phạm Quang Huy đến Nhật Bản với vị thế đương kim vô địch 10m súng ngắn hơi nam. Đội tuyển còn sở hữu nhiều gương mặt đáng chú ý như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Lê Thị Mộng Tuyền và Hà Minh Thành. Trong đó, Trịnh Thu Vinh là niềm hy vọng lớn sau màn trình diễn ấn tượng tại Olympic Paris 2024. Cô xếp thứ tư nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và thứ bảy nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, trở thành VĐV Việt Nam tiến gần huy chương nhất tại kỳ Thế vận hội này. Đội súng ngắn hơi nữ Việt Nam gồm Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Trang từng giành HCB đồng đội tại giải vô địch châu Á 2026, cho thấy năng lực cạnh tranh với nhóm đầu châu lục. Tuy nhiên, bắn súng có sai số rất nhỏ. Bản lĩnh tâm lý và độ chính xác trong từng loạt đạn sẽ quyết định khả năng chuyển hóa cơ hội thành HCV. Vì vậy, yêu cầu quan trọng với các xạ thủ Việt Nam là duy trì sự ổn định về kỹ thuật, tâm lý và phong độ ở thời điểm then chốt. KỲ VỌNG VÀNG TỪ CÁC MÔN VÕ Karate từng mang về một trong ba HCV của Việt Nam tại Hàng Châu, nhưng cơ hội ở Asiad 20 bị ảnh hưởng bởi chương trình thi đấu giảm từ 13 xuống còn 8 bộ huy chương. Đặc biệt, nội dung kata đồng đội nữ từng giành HCV cho thể thao Việt Nam tại Hàng Châu, không có trong chương trình thi đấu. Vì vậy, trọng tâm được chuyển sang các nội dung kumite. Gương mặt đáng chú ý nhất là Nguyễn Thị Diệu Ly ở hạng 68 kg nữ. Diệu Ly vừa giành HCV duy nhất cho karate Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026. Wushu cũng là điểm sáng của nhóm môn võ. Dương Thúy Vi từng giành HCV tại Incheon 2014, còn tại Asiad 19 Hàng Châu 2022, wushu Việt Nam đoạt ba HCĐ. Tại Nhật Bản, kỳ vọng tiếp tục đặt vào Thúy Vi - vô địch Cúp Taolu thế giới 2026 và Nguyễn Thị Thu Thủy, võ sĩ từng giành HCĐ Asiad cùng nhiều HCV thế giới ở nội dung tán thủ. ĐIỀN KINH CHỜ BỨT PHÁ TỪ ĐƯỜNG CHẠY TIẾP SỨC Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại Asiad 20. Kỳ vọng lớn được đặt vào các nội dung tiếp sức 4x400m nam và nữ sau khi cả hai đội giành HCV tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2026. Ở nội dung nữ, Việt Nam sở hữu những VĐV giàu kinh nghiệm như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc. Đội nam cũng cho thấy sự tiến bộ với các gương mặt Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng. Hai chức vô địch châu Á là tín hiệu tích cực, chứng minh các VĐV Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh nếu đạt đúng điểm rơi phong độ. Dù vậy, Asiad quy tụ lực lượng mạnh hơn và thành tích ở một giải vô địch châu lục không thể tự động chuyển thành HCV đại hội. Khả năng trao gậy, chiến thuật sắp xếp VĐV và phong độ trong ngày thi đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả. Vì vậy, mục tiêu một HCV của điền kinh là tham vọng có cơ sở, nhưng chứa đựng không ít rủi ro. TRỌNG ĐẠT Những người gánh kỳ vọng của thể thao Việt Nam HLV Kim Sang-sik không có phương án thay thế xứng tầm cho Hoàng Đức nếu tiền vệ của CLB Ninh Bình không kịp hồi phục chấn thương và dự FIFA ASEAN Cup. Với 348 VĐV tranh tài ở 33 môn và phân môn, Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu giành hơn 4 HCV tại Asiad 20. Kỳ vọng được đặt vào những nhà vô địch, các gương mặt giàu kinh nghiệm và những nhân tố đang vươn lên ở tầm châu lục. Hoàng Đức chơi ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 ẢNH: TRỌNG TÀI Dương Thúy Vi từng giành HCV tại Asiad Incheon 2014 Bóng đá không thuộc nhóm gánh chỉ tiêu HCV, nhưng vẫn mang ý nghĩa lớn về hình ảnh và quá trình xây dựng lực lượng. U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào tứ kết, còn đội tuyển nữ hướng tới vượt qua vòng bảng để cạnh tranh một suất trong tám đội mạnh nhất. Tuyển Việt Nam sẽ ra sao nếu không có Hoàng Đức?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==