Báo Tiền Phong số 259

13 n Thứ Tư n Ngày 16/9/2026 QUỐC TẾ Đặc biệt, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Nhà vua Maha Vajiralongkorn kể từ khi Ngài lên ngôi, tiếp nối hai chuyến thăm Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 khi Ngài còn là Thái tử. Việc Hoàng gia Thái Lan lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong một dấu mốc quan trọng của quan hệ song phương cho thấy sự coi trọng đặc biệt của Thái Lan đối với Việt Nam. Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội với 21 loạt đại bác chào mừng càng khẳng định tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện. Điều đáng chú ý nhất không nằm ở nghi thức ngoại giao, mà ở chặng đường hai nước đã đi cùng nhau trong nửa thế kỷ. Năm 1976, khi Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, ít ai có thể hình dung rằng hai nước sẽ tiến tới một khuôn khổ hợp tác sâu rộng như ngày nay. Từ quan hệ láng giềng, hai bên từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác và cuối cùng nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày nay có một nền tảng kinh tế rất vững chắc. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Nhiều thương hiệu và tập đoàn Thái Lan đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống kinh tế Việt Nam. Nhưng nếu chỉ nhìn quan hệ Việt Nam-Thái Lan qua những con số thương mại và đầu tư thì vẫn chưa đủ. Điều đang thay đổi quan trọng hơn chính là cách hai nước nhìn nhận về nhau. Trong quá khứ, Việt Nam và Thái Lan đôi khi được nhìn như những đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Ngày nay, tư duy đó đã trở nên lỗi thời. Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, nguồn nhân lực trẻ, thị trường lớn và năng lực ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp mới. Thái Lan có thế mạnh về logistics, tài chính, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ và mạng lưới kết nối khu vực. Hai nền kinh tế vì thế có nhiều khả năng bổ trợ cho nhau hơn là cạnh tranh trực tiếp. Đây chính là nền tảng của một tầm nhìn mới: thay vì mỗi nước phát triển riêng lẻ, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng xây dựng một hệ sinh thái kinh tế có sức cạnh tranh ở cấp khu vực. “BA KẾT NỐI” VÀ CƠ HỘI GIA TĂNG SỨC MẠNH KINH TẾ Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, chiến lược “Ba kết nối” có thể trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong những năm tới. Ba lĩnh vực kết nối gồm chuỗi cung ứng, kinh tế địa phương và phát triển bền vững đang đặc biệt phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của kinh tế thế giới. Việt Nam có thể cung cấp năng lực sản xuất và thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh; Thái Lan có thể bổ sung thế mạnh về logistics, tài chính, công nghiệp, dịch vụ và kết nối khu vực. Nếu kết nối được những lợi thế này, hai nước không chỉ gia tăng thương mại song phương mà còn có thể cùng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng Đông Nam Á. Những lĩnh vực của tương lai cũng đang mở ra nhiều không gian hợp tác: xe điện, sản xuất tiên tiến, khu công nghiệp thông minh, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, công nghệ thực phẩm và logistics tích hợp. Các thỏa thuận hợp tác về tiêu chuẩn khu công nghiệp thông minh, về ứng dụng AI trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hồi tháng 6/2026 là những ví dụ đáng chú ý cho hướng đi này. Điều đó cho thấy quan hệ Việt Nam-Thái Lan đang chuyển từ mô hình mua bán với nhau sang cùng tạo ra giá trị. Nhưng nền tảng sâu nhất vẫn là con người, là sự gần gũi giữa nhân dân hai nước. Hơn 100.000 người Việt đang sinh sống ổn định tại Thái Lan. Đặc biệt tại vùng Đông Bắc Thái Lan, cộng đồng người Việt và hậu duệ người Việt đã trở thành một phần quan trọng của đời sống địa phương. Sự hiện diện của Phố Việt Nam (Vietnam Town), các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngôi chùa thuộc phái An Nam tông (Annamnikaya) ở Thái Lan là những biểu tượng đặc biệt của sự giao thoa văn hóa này. Việc Hoàng gia Thái Lan qua nhiều triều đại dành sự bảo trợ cho Phật giáo An Nam tông cũng là một minh chứng đáng trân trọng cho truyền thống bao dung và sự gắn kết giữa hai cộng đồng. Ngày nay, An Nam tông đã trở thành một bộ phận của đời sống Phật giáo Thái Lan, trong khi các tăng ni, phật tử của phái này vẫn duy trì những chuyến trở về Việt Nam để tham dự các hoạt động Phật giáo và văn hóa. Đó là thứ sức mạnh mềm đặc biệt mà không phải hai quốc gia nào trong ASEAN cũng có được. Các hoạt động giao lưu giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác giữa các địa phương và kết nối doanh nghiệp đang tạo thêm những lớp liên kết mới. Những hoạt động như giao lưu sinh viên, giao hữu bóng đá, trao học bổng, tặng thiết bị y tế… cho thấy tình hữu nghị không chỉ tồn tại trong các tuyên bố ngoại giao mà đã đi vào đời sống thường ngày. THÔNG ĐIỆP VỀ LÒNG TIN VÀ TƯƠNG LAI Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan có ý nghĩa vượt xa một sự kiện ngoại giao thông thường. Đây là một thông điệp về lòng tin. Đây cũng là một thông điệp về tương lai. Nếu 50 năm đầu tiên của quan hệ Việt Nam-Thái Lan là hành trình xây dựng lòng tin và biến những khác biệt trong quá khứ thành nền tảng hợp tác, thì 50 năm tiếp theo có thể là thời kỳ hai nước khai thác đầy đủ hơn sức mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế, sự gần gũi của hai dân tộc và vị trí chiến lược của hai quốc gia trong ASEAN. Việt Nam đang trở thành một đối tác có vai trò ngày càng lớn trong chiến lược kinh tế, kết nối khu vực và tương lai của ASEAN. Không chỉ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, Thái Lan còn là một quốc gia có thể cùng Việt Nam xây dựng những chuỗi giá trị mới, kết nối các địa phương, mở rộng không gian cho doanh nghiệp và cùng ứng phó những thách thức. Điều đáng quý nhất là mối quan hệ ấy không chỉ được xây dựng bởi các nhà lãnh đạo, mà còn được vun đắp bởi doanh nghiệp, địa phương, trường đại học, cộng đồng người Việt tại Thái Lan, các tổ chức hữu nghị và hàng triệu lượt người dân hai nước qua lại mỗi năm. Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan vì thế có thể được nhìn nhận như một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình 50 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan: từ láng giềng đến đối tác, từ hữu nghị đến tin cậy, và từ tin cậy đến cùng phát triển. Nếu hai nước tiếp tục giữ vững nền tảng lòng tin ấy, đồng thời biến khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện thành những dự án cụ thể trong kinh tế, công nghệ, giáo dục, văn hóa, quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân, Việt Nam và Thái Lan hoàn toàn có thể trở thành một trong những cặp quan hệ song phương năng động và có sức lan tỏa nhất trong ASEAN. MONGKOL BANGPRABA (Cố vấn đối ngoại, Hội Nhà báo Thái Lan) Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana từ ngày 14-16/9 là một sự kiện đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc mà còn mở ra một chương mới cho mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana chụp ảnh chung với thiếu nhi Thủ đô Hà Nội ẢNH: TTXVN Phát biểu hôm 14/9 tại lễ khai mạc Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng năm 2026 ở bang Maryland, ông Meink nhấn mạnh, Mỹ phải duy trì khả năng đối phó những mối đe dọa ngày càng phát triển trong không gian. “Đây là lý do tại sao Lực lượng Không gian hiện có các loại vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên hợp trước hành động thù địch của đối phương”, ông Meink nói. The Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, công nghệ mà ông Meink đề cập có thể bao gồm khả năng vô hiệu hóa vệ tinh đối phương nếu chúng được sử dụng để nhắm mục tiêu vào lực lượng hoặc vệ tinh của Mỹ. Theo giới chuyên gia, vũ khí trong không gian có thể bao gồm hệ thống tác chiến mạng, laser hoặc vệ tinh được thiết kế để tiếp cận, gây nhiễu, vô hiệu hóa vệ tinh khác. QUỲNH NHƯ (theo RT, ABC News) ________ Tên lửa phóng từ Trạm Không gian Cape Canaveral mang theo hai vệ tinh trong sứ mệnh USSF-106 tuyệt mật của Lực lượng Không gian Mỹ năm 2025 Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink lần đầu xác nhận Lực lượng Không gian Mỹ đang sở hữu các loại vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo Trái đất, song không tiết lộ chủng loại, số lượng hay thời điểm triển khai. Mỹ lần đầu công khai xác nhận triển khai vũ khí trong không gian Năm mươi năm là một dấu mốc đáng nhớ. Nhưng quan trọng hơn, đó có thể là điểm khởi đầu cho 50 năm đồng hành mới, trong đó Việt Nam và Thái Lan không chỉ cùng nhìn về một tương lai tốt đẹp hơn cho hai dân tộc, mà còn cùng đóng góp cho một ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng. Chương mới quan hệ Việt Nam - Thái Lan

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==