Báo Tiền Phong số 255-256

Quyết định này vừa được ban hành trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước. Kể từ thời khắc này, Colonna chính thức mang tên Việt là Lương Chí Khải. Anh có mẹ là người Việt Nam nên không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu cư trú liên tục 5 năm tại quốc gia sở tại. Thời gian tới, Colonna hay với cái tên gọi thuần Việt là Chí Khải sẽ xin xác nhận chuyển đổi liên đoàn quản lý từ Mỹ sang Việt Nam. Và nếu hoàn thành thủ tục này, anh sẽ đáp ứng đủ yêu cầu pháp lý để được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Lương Chí Khải sinh năm 1999, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m88. Cầu thủ này có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến dải đất hình chữ S thi đấu, khát vọng cống hiến lâu dài cùng dòng máu quê hương luôn âm ỉ cháy trong anh. Chí Khải không giấu giếm ước mơ khoác lên mình màu áo đỏ. Theo nhiều đồng đội chia sẻ, anh thường xuyên chủ động hỏi han các đồng đội lẫn ban huấn luyện về cơ hội cũng như thủ tục pháp lý để có thể trở thành công dân Việt Nam vào một ngày không xa. Và hôm nay, sự kiên trì và mong mỏi cháy bỏng ấy đã chính thức đơm hoa kết trái. Chí Khải đã khẳng định giá trị chuyên môn từ khi gia nhập Thể Công Viettel ở mùa giải trước. Trung vệ này nhanh chóng trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi tuyến dưới của đội bóng áo lính. Anh chinh phục giới chuyên môn nhờ thể hình vững vàng, tư duy bọc lót thông minh, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và đặc biệt là phong thái thi đấu điềm tĩnh. Bước sang mùa giải năm nay, Lương Chí Khải tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa khi đá chính trọn vẹn 2 vòng đấu mở màn. Ấn tượng nhất phải kể đến màn trình diễn rực sáng ở ngày khai mạc gặp CLB Đồng Nai: anh ghi dấu ấn bằng 1 bàn thắng, góp công lớn vào thắng lợi 2-0. Sau trường hợp của Adou Minh, sự xuất hiện của Chí Khải đánh dấu bước tiến mới cho làn sóng cầu thủ Việt kiều hồi hương cống hiến, đồng thời mang đến cho HLV Kim Sang-sik thêm phương án phòng ngự bên cạnh những trụ cột quen thuộc như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung hay Phạm Xuân Mạnh. Thậm chí với trung vệ của Thể Công Viettel, đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng một hàng phòng ngự gồm 100% nhân tố mang dòng máu ngoại. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang là 2 lựa chọn. Án ngữ trước mặt 2 thủ môn Việt kiều này là bộ tứ vệ gồm Quang Vinh Pendant, Adou Minh, Chí Khải và Đỗ Phi Long (Gustavo). Trong đó, Quang Vinh Pendant sẽ đảm trách biên trái, Adou Minh hoặc Chí Khải là lựa chọn cho cánh phải khi họ từng nhiều lần đá trung vệ lệch phải ở CLB. Vị trí còn lại thuộc về Phi Long. Khả năng HLV Kim Sang-sik sử dụng hàng thủ 100% nhân tố ngoại là không cao, nhưng chi tiết trên cho thấy sự dồi dào trong nguồn cầu thủ nhập tịch của bóng đá Việt Nam hiện tại. n Ngày 11/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin về việc điều chỉnh nhân sự của U23 Việt Nam trước thềm ASIAD 2026. Theo đó, tiền vệ Hoàng Quang Dũng được gọi bổ sung thay Nguyễn Công Phương, người không thể góp mặt vì chấn thương. Sự vắng mặt của Công Phương là tổn thất đối với U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho sân chơi châu lục. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở các cấp độ đội tuyển trẻ, tiền vệ này được kỳ vọng đóng góp vào lối chơi của đội. Người được gọi thay thế, Hoàng Quang Dũng, từng sát cánh cùng Công Phương trong màu áo U19 Việt Nam tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 ở Indonesia. Tại giải đấu này, tiền vệ thuộc biên chế CLB Huế ghi dấu ấn với 3 bàn thắng, đều từ những cú sút xa. Tấm vé dự ASIAD 2026 mở ra cơ hội để Quang Dũng khẳng định bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế. Khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm cũng là điểm mạnh để tiền vệ này cạnh tranh vị trí trong đội hình. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân ngày 12/9, trước khi lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. HLV Đinh Hồng Vinh được giao dẫn dắt đội tại giải đấu, trong thời gian HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Đội sẽ ra quân gặp Kuwait ngày 15/9, đối đầu Philippines ngày 18/9, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Uzbekistan ngày 22/9. Hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào tứ kết. TRỌNG ĐẠT TUYỂN VIỆT NAM SẮP CÓ THÊM TRUNG VỆ NHẬP TỊCH Lương Chí Khải sinh năm 1999, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m88. Cầu thủ này có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến dải đất hình chữ S thi đấu, khát vọng cống hiến lâu dài cùng dòng máu quê hương luôn âm ỉ cháy trong anh. BÓNG ĐÁ VIỆT NAM VỪA ĐÓN THÊM MỘT TIN VUI NƠI HÀNG THỦ KHI TRUNG VỆ KYLE COLONNA CỦA CLB THỂ CÔNG VIETTEL CHÍNH THỨC NHẬN QUYẾT ĐỊNH CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM. ANH SẼ GIÚP HLV KIM SANG-SIK CÓ THÊM LỰA CHỌN CHẤT LƯỢNG CHO FIFA ASEAN CUP 2026. Trung vệ Lương Chí Khải ĐẶNG LAI TỪNG CÙNG NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG THI ĐẤU TẠI GIẢI U19 ĐÔNG NAM Á 2024, HOÀNG QUANG DŨNG NAY ĐƯỢC GỌI THAY ĐỒNG ĐỘI BỊ CHẤN THƯƠNG TRONG DANH SÁCH U23 VIỆT NAM DỰ ASIAD 2026. www.tienphong.vn THỂ THAO 20 12-13/9/2026 Nguyễn Bảo Ngọc thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An, được triệu tập bổ sung thay thế cho thủ môn Phạm Đình Hải bận làm nhiệm vụ cho CLB Hà Nội trong giai đoạn thi đấu Cúp Quốc gia. Nguyễn Bảo Ngọc từng được triệu tập và bắt chính cho U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á, đồng thời liên tục góp mặt trong danh sách các đội tuyển trẻ ở các cấp độ U19 và U20 Việt Nam. Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9 để chuẩn bị cho các trận đấu tại ASIAD 2026. Trước đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết U23 Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng, đồng thời chỉ có 2 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào ASIAD 20. Đội do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt do HLV Kim Sang-sik bận ưu tiên cho đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Mục tiêu của U23 Việt Nam tại ASIAD 20 là vào tới tứ kết, đây đồng thời cũng là giải đấu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2027. Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam vì vậy gồm hầu hết là các gương mặt trẻ. VĨNH XUÂN QUANG DŨNG ĐƯỢC TRAO VÉ DỰ ASIAD 20 U23 Việt Nam thay thủ môn trước thềm ASIAD 20 Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc được gọi bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam ẢNH: ANH ĐOÀN LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM (VFF) ĐÃ TRIỆU TẬP THỦ MÔN NGUYỄN BẢO NGỌC LÊN ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM ĐỂ CHUẨN BỊ CHO ASIAD 20 (NAGOYA, NHẬT BẢN). Quang Dũng (số 14) từng sát cánh cùng Công Phương tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 U23 Việt Nam hội quân ngày 12/9, trước khi lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. HLV Đinh Hồng Vinh được giao dẫn dắt đội tại giải đấu, trong thời gian HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==