14 n Thứ Ba n Ngày 8/9/2026 Quảng cáo THÔNG BÁO Theo nội dung đề nghị của ông Lưu Nhị Hiền tại Biên bản làm việc ngày 20/8/2026, Phòng Kinh tế xã Long Phước, thành phố Đồng Nai thông báo: Phòng Kinh tế xã Long Phước đang giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lưu Nhị Hiền đối với thửa đất số 10, tờ bản đồ 46, xã Long Phước, tương ứng bản đồ địa chính năm 1996 là một phần thửa số 1250 và 1256, tờ bản đồ 7, xã Long Phước (cũ). Trong đó, thửa 1250 tờ bản đồ số 7 chưa được cấp Giấy chứng nhận. Thửa 1256, tờ bản đồ số 7 đã được cấp Giấy CNQSDĐ số O 834095 ngày 19/10/1999, tên ông, bà Trần Bá Hùng; sau đó đã được cấp đổi theo hiện trạng sử dụng và cắt trừ phần diện tích do ông Lưu Nhị Hiền, bà Nguyễn Thị Minh Tâm sử dụng. Giấy CNQSDĐ số O 834095 đã được thu hồi, lưu trữ. Để đảm bảo việc giải quyết hồ sơ theo quy định, Phòng Kinh tế xã Long Phước đề nghị ông Đào Bá Hùng khi nhận được thông báo liên hệ Phòng Kinh tế xã Long Phước, địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai; điện thoại: 0918.105.919 (đ/c Phong). Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết, đăng báo, nếu không nhận được phản hồi của ông Đào Bá Hùng, Phòng Kinh tế xã Long Phước sẽ tiếp tục thực hiện hồ sơ và trình UBND xã Long Phước cấp giấy theo quy định. THÔNG BÁO TÌM KIẾM TAND Khu vực 4, TP.HCM Thông báo tìm kiếm Bị đơn: Ông Lê Văn Hùng (SN 1970; trú 521/31 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM), ông Lê Văn Tùng (SN 1975; trú 595/33/22 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Ngọc Sơn (SN 1964; trú 618/6C Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng - Nhiêu Lộc, TPHCM), ông Lê Văn Dũng (SN 1972; trú 595/33/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM) và Bà Lê Thị Phương Lan (SN 1965; trú 595/33/22 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM). Yêu cầu các đương sự có mặt tham gia phiên tòa: lần 1 vào lúc 08g00 ngày 15/09/2026. Lần 2 (nếu vắng mặt lần 1): 08g00 ngày 29/09/2026. Ai có thông tin, đề nghị báo về TAND Khu vực 4 - Số 27 Thành Thái, P.Diên Hồng, TPHCM. UBND TP. Cần Thơ cho biết, theo Quy hoạch điện VIII, thành phố có 57 dự án điện với tổng công suất 12.192MW. Riêng về điện gió, tới năm 2030, Cần Thơ có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.785 MW. Đến nay, Cần Thơ đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió, trong đó có 9 nhà máy đã vận hành thương mại, 3 dự án đang triển khai thi công, 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện thi công. Ngoài ra, còn 10 dự án điện gió đang lựa chọn nhà đầu tư. Việc triển khai các dự án nguồn điện nêu trên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bảo đảm nhu cầu cung cấp điện mà còn góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của thành phố, thu hút đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng, đặc biệt năng lượng tái tạo, đưa thành phố thành trung tâm năng lượng vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, theo UBND TP. Cần Thơ, quá trình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, một số dự án điện chậm tiến độ, lưới điện truyền tải 500 kV và 220 kV còn chậm, chưa đồng bộ với tiến độ phát triển các dự án nguồn điện, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện và lưới điện trên địa bàn thành phố, UBND TP. Cần Thơ kiến nghị, Bộ Công Thương xem xét, điều chỉnh, bổ sung các dự án nguồn điện vào quy hoạch. Trong đó, bổ sung quy hoạch điện giai đoạn tới năm 2035 thêm 2 dự án nhiệt điện, 3 dự án điện gió gần bờ và trên bờ, 8 dự án điện gió ngoài khơi, 6 dự án điện mặt trời. UBND TP. Cần Thơ cũng kiến nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư sản xuất các thiết bị điện gió, tham gia xây dựng các đường truyền tải điện. Hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tự chủ công nghệ và phát triển khu vực ĐBSCL trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng xanh của cả nước. Làm việc với UBND TP. Cần Thơ mới đây, ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá, Cần Thơ có vị trí chiến lược và tiềm năng năng lượng rất lớn, được xem như tấm “pin năng lượng” của ĐBSCL. Tuy nhiên, kết quả triển khai thời gian qua chưa đạt kỳ vọng, nếu để các điểm nghẽn kéo dài sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Một dự án lớn có thể thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Do vậy, Cần Thơ cần khẩn trương rà soát toàn diện các dự án để tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt không để ách tắc các thủ tục, tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án nhanh nhất. Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng lưu ý, Cần Thơ cần ưu tiên triển khai các dự án điện gió đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; rà soát kỹ các đề xuất điện mặt trời, nếu chưa triển khai nên ưu tiên chọn điện gió, phát triển hài hòa các loại hình nguồn điện. Vùng ĐBSCL có lợi thế về điện gió ngoài khơi. Nếu phát triển với quy mô đủ lớn, giá thành điện gió sẽ từng bước giảm, tạo nền tảng cho phát triển các ngành công nghiệp mới như sản xuất hydro xanh, amoniac, hóa chất và vật liệu phục vụ chuyển đổi năng lượng. Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị Cần Thơ nghiên cứu xây dựng Trung tâm dịch vụ hậu cần điện gió ngoài khơi, gắn với Trung tâm công nghiệp năng lượng đang được quy hoạch. PHẠM THANH Cần Thơ đề xuất bổ sung quy hoạch để khai thác tiềm năng điện gió Cần Thơ đề xuất bổ sung vào quy hoạch 11 dự án điện gió và 6 dự án điện mặt trời để làm cơ sở mời gọi nhà đầu tư, từ đó khai thác tiềm năng điện gió và điện mặt trời địa phương đang sở hữu. Điện gió gần bờ trên vùng biển Cần Thơ ẢNH: XCH Sau sáp nhập, Cần Thơ có đường bờ biển dài 72km, với tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi ước tính từ 10.000 - 30.000MW. Dư địa này đang trở thành điểm sáng thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư. Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện khoảng 10 - 12 GW; tổng sản lượng điện khoảng 50 - 70 tỷ kWh, trong đó tỷ lệ năng lượng tái tạo khoảng 20 - 25%. THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI Gia đình ông Nguyễn Thụy Trí và bà Vũ Thị Thân tìm các con gồm: bà Nguyễn Thúy Tiên (SN 1943), bà Nguyễn Thúy Tuyết (SN 1955), trước năm 1975 cư trú tại đường Hai Bà Trưng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Thụy Đế (SN 1953), trước năm 1984 cư trú tại đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Cả ba đã biệt tích từ năm 1995 đến nay, không có tin tức, liên lạc. Ai biết thông tin về bà Tiên, bà Tuyết, ông Đế xin liên hệ bà Nguyễn Thị Thu Hà, SĐT: 0909 962 090. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Trường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2025, do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, Trường lên mạng xã hội Telegram liên hệ với một người sử dụng tài khoản có tên “A Chương” để tìm việc làm. “A Chương” yêu cầu Trường mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi đưa sang Campuchia cho người nước ngoài thuê. Mỗi tài khoản, Trường được trả khoảng 10 triệu đồng tiền thuê và 12 triệu đồng tiền công mỗi tháng. Thực hiện yêu cầu, Trường đã mở 30 tài khoản tại 8 ngân hàng ở Việt Nam. Sau đó, Trường đưa 8 tài khoản sang Campuchia cho các đối tượng người nước ngoài thuê để sử dụng vào việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát xác định, sau khi lừa được tiền của các bị hại, các đối tượng chuyển tiền vào những tài khoản do Trường cung cấp. Trường thực hiện sinh trắc học để chuyển tiền từ tài khoản của mình sang các tài khoản khác theo chỉ đạo. Cơ quan chức năng xác định, tài khoản một ngân hàng mang tên Trường đã nhận 51 triệu đồng của anh Trương Quang Dũng. Trước đó, các đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an, thông báo anh Dũng liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh mình không liên quan. Tin tưởng, anh Dũng chuyển tiền và bị các đối tượng chiếm đoạt. Tương tự, tài khoản của Trường còn nhận 88,4 triệu đồng từ anh Nguyễn Nhật Huy. Các đối tượng cũng giả danh cán bộ công an, yêu cầu anh Huy chuyển tiền để “chứng minh” không liên quan đến vụ án. Tổng số tiền Trường có liên quan đến việc chiếm đoạt tiền của hai bị hại là 140 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, Trường được trả 80 triệu đồng tiền thuê tài khoản và 12 triệu đồng tiền công. TÂN CHÂU Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng cho các đối tượng lừa đảo thuê Ngày 7/9, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Trường (SN 1993, ngụ TP Hải Phòng) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bùi Trung Trường tại phiên tòa ngày 7/9
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==