Báo Tiền Phong số 236

Tiếp tục các hoạt động trong chương trình “Thanh niên Việt Nam tìm theo dấu đỏ” của “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu, học tập theo dấu chân Bác Hồ” năm 2026, sáng 23/8, tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự báo cáo chuyên đề “Hồ Chí Minh tại Trung Quốc”. Cùng tham dự có các giáo viên của Trường Đoàn Quảng Tây. Báo cáo chuyên đề giúp các đại biểu tham dự hiểu thêm về một giai đoạn quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời cảm nhận rõ hơn về bản lĩnh, ý chí và tinh thần kiên định với lý tưởng cách mạng của Người trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi hoạt động cách mạng tại Trung Quốc đã lần lượt đến nhiều nơi như Quảng Châu, Hồng Kông, Quế Lâm, Trùng Khánh, Côn Minh, Tĩnh Tây, Liễu Châu, Long Châu… để sát cánh với các nhà lãnh đạo tiền bối Trung Quốc đấu tranh cách mạng. Cùng thời gian này, dưới sự giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn cuộc đời cho việc thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, là người mở ra cánh cửa quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và luôn nhận được sự kính trọng, tưởng nhớ của người dân hai nước. Theo đại biểu Lương Hà Phượng - chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Cô Ba, tỉnh Cao Bằng, việc ôn lại chặng đường lịch sử này có ý nghĩa rất thiết thực đối với thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về quá trình hình thành, vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời trân trọng những đóng góp và hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây cũng là cơ hội để thanh niên hai nước nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống, không để những giá trị tốt đẹp ấy bị mai một theo thời gian. “Tôi cho rằng mỗi bạn trẻ đều có thể góp phần vun đắp mối quan hệ ấy bằng những hành động cụ thể: học tập tốt, chủ động tìm hiểu lịch sử và văn hóa của nhau, tôn trọng sự khác biệt, tăng cường giao lưu và cùng hướng tới những giá trị tích cực. Qua đó, lịch sử không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà trở thành nguồn động lực và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, để tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được kế thừa, phát triển và bền vững trong tương lai”, đại biểu Lương Hà Phượng chia sẻ. NGUYỄN MINH (từ Quảng Tây, Trung Quốc) Các đại biểu thanh niên cùng tham dự buổi báo cáo chuyên đề, sáng 23/8 ẢNH: NGUYỄN MINH 15 GIỚI TRẺ n Thứ Hai n Ngày 24/8/2026 Thanh niên Việt Nam tìm hiểu, theo dấu chân Bác Hồ trên đất Trung Quốc Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 do Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam phát động, được triển khai ở tất cả tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh. Ban Tổ chức dự kiến, Chiến dịch có ít nhất 30.000 nội dung do người dùng sáng tạo gắn hashtag #ToiYeuToQuocToi, trong đó ít nhất 25.000 video ngắn trên TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts và các nền tảng tương tự. Chiến dịch hướng đến đạt tối thiểu 500 triệu và phấn đấu đạt trên 1 tỷ lượt xem, tiếp cận; hashtag #ToiYeuToQuocToi nằm trong nhóm xu hướng dẫn đầu trên các nền tảng trong dịp Quốc khánh 2/9/2026. Ít nhất 300 người có ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung, gương thanh niên tiêu biểu tham gia chiến dịch; lựa chọn, giới thiệu ít nhất 500 sản phẩm truyền thông tiêu biểu để đăng tải trên các kênh của Trung ương và các đối tác truyền thông lớn. TỪ NHỚ, TỰ HÀO, GÌN GIỮ ĐẾN HÀNH ĐỘNG, DỰNG XÂY Chiến dịch tập trung 5 nội dung chủ đạo: Tôi nhớ; Tôi tự hào; Tôi gìn giữ; Tôi hành động; Tôi dựng xây. Cụ thể, Chiến dịch tập trung lan toả nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng; giới thiệu các địa chỉ đỏ, nhân chứng lịch sử, câu chuyện về gia đình, quê hương, các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc. Khuyến khích thanh niên chia sẻ cách thức tìm hiểu, ghi nhớ và lan toả lịch sử dân tộc trong đời sống hiện đại. Chia sẻ những điều làm nên niềm tự hào về Việt Nam, gồm thành tựu phát triển đất nước; vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người; sản phẩm, thương hiệu, công trình, sáng kiến của người Việt Nam... Khuyến khích thanh niên giới thiệu những nét đẹp đặc trưng của quê hương, địa phương mình. Lan tỏa trách nhiệm của thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hoá, tiếng Việt, di sản, môi trường, cảnh quan, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ quyền quốc gia và hình ảnh Việt Nam trên không gian mạng. Tôn vinh những việc làm cụ thể vì cộng đồng, như tình nguyện, giúp đỡ người yếu thế, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Khuyến khích mỗi người thực hiện ít nhất một hành động đẹp trong thời gian diễn ra chiến dịch. YÊU NƯỚC BẰNG HÀNH ĐỘNG, VIỆC LÀM CỤ THỂ Chiến dịch phát động và khuyến khích đoàn viên, thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng hành động cụ thể kèm thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng…”. Khuyến khích xây dựng sản phẩm có phụ đề tiếng Anh hoặc nội dung song ngữ để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam; vận động các tổ chức Đoàn, Hội, thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia chia sẻ hình ảnh, câu chuyện về Tổ quốc, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Trong đó, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam khuyến khích việc sáng tạo, đăng tải, chia sẻ nội dung thể hiện tình yêu quê hương, đất nước thông qua những việc làm cụ thể trong học tập, lao động, công tác và đời sống hằng ngày. Đồng thời, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam xây dựng, cung cấp bộ nhận diện và các sản phẩm truyền thông của Chiến dịch tại đường link: 263.vn/ toiyeutoquoctoi. Đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động thực tế trên toàn quốc, như: Ngày Chủ nhật xanh; Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; trao tặng cờ Tổ quốc cho thanh niên và Nhân dân các xã, phường, đặc khu khu vực biên giới, biển đảo; đẩy mạnh các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời triển khai tuyến nội dung dành cho thiếu nhi với chủ đề “Em yêu Tổ quốc em”. Đúng 7 giờ ngày 2/9, Lễ chào cờ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gồm các nội dung hát Quốc ca và sinh hoạt truyền thống sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn quốc. Khuyến khích tổ chức đến cấp chi đoàn, gắn với sinh hoạt truyền thống về Ngày Quốc khánh 2/9; thực hiện ghi hình, hình ảnh và đăng tải, lan tỏa trên mạng xã hội gắn hashtag chính thức của chiến dịch. CAO ĐIỂM “TRIỆU TRÁI TIM YÊU TỔ QUỐC” Từ ngày 25/8 - 2/9, tổ chức đợt cao điểm truyền thông toàn quốc với nhiều hoạt động. Cụ thể, ngày 25/8 - 31/8: Đoàn viên, hội viên, thanh niên đồng loạt thay ảnh đại diện theo khung của chiến dịch; lan tỏa nội dung “Nhà tôi có một lá cờ”; đăng tải hình ảnh Quốc kỳ tại gia đình, cơ quan, trường học; check-in tại các địa danh, công trình, không gian văn hóa - lịch sử. Ngày 1/9: tổ chức hoạt động truyền thông “24 giờ Việt Nam trong tôi” - các kênh Trung ương liên tục lựa chọn, giới thiệu hình ảnh, câu chuyện tiêu biểu từ các địa phương và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, ngày 2/9, cao điểm “Triệu trái tim yêu Tổ quốc” - các cấp bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên đồng loạt chia sẻ hình ảnh, video, thông điệp chào mừng Quốc khánh; Trung ương tổng hợp các nội dung tiêu biểu xây dựng sản phẩm truyền thông chung trong ngày Quốc khánh. Trong Chiến dịch sẽ diễn ra hoạt động Ngày Chủ nhật xanh trên toàn quốc vào ngày 30/8. XUÂN TÙNG Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 với nhiều hoạt động sẽ tạo đợt lan tỏa mạnh mẽ về lòng yêu nước trong thanh thiếu nhi, với thông điệp yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể. Những di tích gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc được Chính phủ Trung Quốc coi trọng bảo tồn, gìn giữ, tạo thành những “địa chỉ đỏ” cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức hoạt động giao lưu cho các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đưa trend “Tôi yêu Tổ quốc tôi” từ không gian số đến hành động thực Tham gia Hành trình đỏ 2026, 100 đại biểu thanh niên Việt Nam và các đại biểu Trung Quốc cùng nhìn lại những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, qua đó hiểu thêm về lịch sử vun đắp tình hữu nghị và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Đoàn đại biểu Hội LHTN Việt Nam tham gia Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Cột cờ Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) năm 2026 ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==