14 n Thứ Hai n Ngày 24/8/2026 XÃ HỘI UỐNG VÀO CÀNG YẾU Gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ sản xuất, kinh doanh thuốc nam, thuốc đông y giả và nhiều sản phẩm được quảng cáo quá công dụng. Trong số đó, các sản phẩm hướng tới nam giới, đánh vào tâm lý muốn cải thiện khả năng tình dục, được rao bán phổ biến trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), các bác sĩ thời gian qua tiếp nhận nhiều nam giới trong độ tuổi 30-40 gặp vấn đề về chức năng tình dục sau khi sử dụng các loại thuốc Đông y, sản phẩm được giới thiệu là “tăng cường sinh lực” nhưng không rõ nguồn gốc. Một bệnh nhân 32 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, do tin vào những lời quảng cáo về khả năng bồi bổ cơ thể, cải thiện sinh lý, anh đã mua ba lọ sản phẩm với giá hơn 1 triệu đồng/lọ. Tuy nhiên, sau khi sử dụng khoảng nửa lọ, tình trạng không được cải thiện mà sức khỏe ngày càng sa sút. Người bệnh xuất hiện cảm giác mệt mỏi, uể oải, chức năng tình dục giảm rõ rệt. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, anh được bác sĩ tư vấn rằng việc sử dụng sản phẩm không rõ thành phần, nguồn gốc có thể là một trong những yếu tố khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Điều đáng nói, trước khi sử dụng, bệnh nhân gần như không biết sản phẩm chứa những thành phần gì, được sản xuất ở đâu và có được cơ quan chức năng cấp phép hay không. Quyết định mua hàng chủ yếu dựa trên những lời quảng cáo trên mạng. Bác sĩ nam khoa Nguyễn Thế Lương, Ủy viên Ban chấp hành Hội Y học giới tính Việt Nam, cho biết rối loạn cương và suy giảm chức năng tình dục có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Có trường hợp liên quan đến tâm lý, căng thẳng, áp lực trong cuộc sống; nhưng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh lý thực thể hoặc các rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, việc tự mua sản phẩm theo quảng cáo có thể khiến người bệnh bỏ qua nguyên nhân thực sự cần được chẩn đoán và điều trị. THỔI PHỒNG CÔNG DỤNG Mới đây, vấn đề quảng cáo sai công dụng đối với các sản phẩm dành cho nam giới tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Ngày 22/8, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Hương (biệt danh “Cô giáo Hương”) cùng chồng là Vũ Hải Long để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình mở rộng vụ án, Long và Hương được xác định có liên quan hoạt động sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Loramen cùng vợ chồng Phú Lê và Lã Thúy Kiều thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Cơ quan điều tra xác định nhóm này biết sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý hay kéo dài thời gian quan hệ như nội dung được quảng bá. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội nhằm tạo niềm tin về hiệu quả sản phẩm, qua đó thu hút người mua. Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy Loramen chỉ có công dụng hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn, không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện chức năng sinh lý như nội dung quảng cáo. Đáng chú ý, trao đổi với phóng viên, đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết cơ quan này chưa từng cấp giấy đăng ký cho sản phẩm Loramen. Theo quy định về quảng cáo mỹ phẩm, nội dung quảng cáo phải phù hợp với bản chất, phân loại, tính năng và công dụng đã được công bố của sản phẩm, đồng thời không được khiến người tiêu dùng hiểu sản phẩm là thuốc. Luật Quảng cáo cũng nghiêm cấm việc quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng, xuất xứ, chủng loại và những thông tin đã được công bố, đăng ký. Như vậy, khi một sản phẩm chỉ được công bố với phạm vi công dụng nhất định nhưng được người bán hoặc người quảng cáo cố tình gắn thêm những tác dụng khác, đặc biệt là tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện chức năng sinh lý, hành vi này có thể không còn đơn thuần là cách quảng cáo quá lời mà có thể dẫn tới trách nhiệm pháp lý. “HIỆU QUẢ TỨC THÌ” CÓ THỂ LÀ CÁI GIÁ RẤT ĐẮT Theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương, những sản phẩm được quảng cáo có tác dụng kéo dài thời gian quan hệ chỉ có thể mang tính hỗ trợ trong một số trường hợp, không giải quyết được nguyên nhân của tình trạng xuất tinh sớm. Việc sử dụng tùy tiện có thể gây kích ứng, giảm cảm giác, giảm khoái cảm hoặc thậm chí gây rối loạn cương tạm thời. Không chỉ ảnh hưởng tới người sử dụng, việc dùng không đúng cách còn có thể tác động tới trải nghiệm tình dục của bạn tình. Đáng lo ngại hơn, nhiều sản phẩm dạng xịt, viên uống hoặc thuốc được quảng cáo cho nam giới hiện được rao bán rộng rãi trên mạng, trong khi người mua khó xác định chính xác thành phần và chất lượng. Bác sĩ Lương cảnh báo, một số sản phẩm không bảo đảm chất lượng có thể bị trộn thêm các hoạt chất kích thích hoặc thuốc điều trị chính thống đã được nghiền, tán thành bột với hàm lượng không được kiểm soát. Điều này có thể tạo cảm giác sản phẩm “có tác dụng rất nhanh”, nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn. Việc sử dụng những sản phẩm như vậy trong thời gian dài còn có thể khiến người bệnh chủ quan, bỏ qua các bệnh lý nền liên quan đến rối loạn chức năng tình dục. Trong khi đó, chi phí mua các sản phẩm quảng cáo “tăng cường sinh lý” cũng có thể trở thành gánh nặng nếu người dùng phải sử dụng kéo dài mà không giải quyết được nguyên nhân. Các chuyên gia khuyến cáo, nam giới khi xuất hiện rối loạn cương, xuất tinh sớm hoặc bất thường trong hoạt động tình dục không nên tự điều trị bằng những sản phẩm được quảng cáo trên mạng, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần. Thay vì chạy theo những lời quảng cáo về khả năng “hiệu quả ngay”, “khỏe tức thì” hay “điều trị dứt điểm”, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc xác định đúng nguyên nhân mới là cơ sở để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, an toàn và tránh những hậu quả có thể kéo dài từ việc sử dụng sản phẩm trôi nổi. HÀ MINH Coi chừng với bẫy thuốc tăng cường sinh lý Các bác sĩ cảnh báo nhiều nam giới có thể đang tự đặt sức khỏe của mình vào “canh bạc” với những sản phẩm tăng cường sinh lực trôi nổi. Sản phẩm trôi nổi quảng cáo thổi phồng đầy rẫy trên mạng xã hội Với vai trò đại diện hình ảnh của nhãn hàng Loramen, Nguyễn Thị Hương sản xuất các video, hình ảnh quảng cáo trên mạng xã hội nhằm thu hút khách hàng và bán sản phẩm. Hương khai bản thân không biết rõ công dụng, thành phần và nguồn gốc của sản phẩm. “Tôi thường quay những video, hình ảnh bản thân gợi cảm để thu hút khách hàng nam giới”, Hương khai nhận. Theo Hương, sau khi bán sản phẩm, một số khách hàng phản hồi về việc sản phẩm Loramen không hiệu quả. Hương cho biết đã nhắn lại với khách rằng lần đầu sử dụng sản phẩm thì tùy vào cơ địa mỗi người; nếu lần thứ hai sử dụng không hiệu quả, Hương sẽ hoàn tiền cho khách. Hương cũng thừa nhận đã nắm được việc đơn vị sản xuất công bố Loramen chỉ là sản phẩm bôi ngoài da và làm thơm da, không có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới và không có tác dụng như nội dung quảng cáo. Về lợi nhuận, Hương khai nhận sau khi bán sản phẩm, bản thân được hưởng 50%, 50% còn lại thuộc về công ty của vợ chồng Phú Lê. Long khai nhận cùng vợ bán sản phẩm Loramen từ tháng 10/2024; hỗ trợ vợ sản xuất video quảng cáo Loramen, đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Long cũng thừa nhận bản thân chưa từng sử dụng sản phẩm này. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng. THANH HÀ “Cô giáo Hương” khai việc ăn chia lợi nhuận bán Loramen Nguyễn Thị Hương Ngày 23/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Vi Hoạn Sinh (SN 1992, trú tại TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Trước đó, sáng 21/8, Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị phối hợp truy bắt Vi Hoạn Sinh. Đối tượng này bị Công an Lương Khánh - Cục Công an thành phố Nam Ninh ra lệnh bắt ngày 19/8, về hành vi “Giết người” và nghi đang lẩn trốn tại tỉnh Sơn La. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Bộ đội Biên phòng triển khai lực lượng truy bắt. Các tổ công tác tổ chức chốt chặn tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, đồng thời rà soát trên các tuyến giao thông và cơ sở lưu trú để nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng. Đến chiều 21/8, tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La, lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ thành công Vi Hoạn Sinh. Tại cơ quan Công an, Vi Hoạn Sinh khai nhận, sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại Trung Quốc, đối tượng lẩn trốn qua cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn cùng một đoàn du lịch. Sau đó, đối tượng tách đoàn, thuê xe ôm đến Hà Nội rồi tiếp tục thuê taxi di chuyển đến xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La nhằm trốn sang Lào. Công an tỉnh Sơn La đã bàn giao Vi Hoạn Sinh cùng đồ vật, tài liệu liên quan cho Công an tỉnh Lạng Sơn. VIẾT HÀ Đối tượng người Trung Quốc bị truy nã về tội giết người sa lưới ở Sơn La Đối tượng Vi Hoạn Sinh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==