NHỮNG THÔNG TIN CẦN KIỂM TRA Cơ quan thuế tại các địa phương đang hướng dẫn người dân về việc chuẩn hoá dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, thực hiện chủ trương đẩy mạnh rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cơ quan thuế đang tập trung cập nhật, đối chiếu và xử lý các thông tin liên quan đến người nộp thuế, thửa đất, địa chỉ thửa đất và nghĩa vụ thuế. Nội dung rà soát tập trung vào thông tin nhận diện người nộp thuế, mã số thuế và thông tin liên hệ; thông tin người sử dụng đất; thông tin về thửa đất chịu thuế; địa chỉ thửa đất theo địa bàn hành chính hiện hành; thông tin về nghĩa vụ thuế, số đã nộp, số còn phải nộp hoặc số nộp thừa; cùng các thông tin liên quan trong trường hợp thửa đất đã được chuyển nhượng, thay đổi người sử dụng đất. Cơ quan thuế khuyến nghị, người sử dụng đất nên thường xuyên kiểm tra thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đặc biệt khi có thay đổi về người sử dụng đất hoặc thông tin thửa đất. Trước hết, cần kiểm tra thông tin nhận diện của người nộp thuế, bảo đảm thông tin trên hồ sơ thuế phù hợp với thực tế. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc có thay đổi, người nộp thuế cần phối hợp với cơ quan thuế để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh theo quy định. Tiếp đó, cần rà soát thông tin về thửa đất đang sử dụng, trong đó lưu ý địa chỉ thửa đất và địa bàn hành chính hiện hành. Việc sắp xếp đơn vị hành chính có thể làm thay đổi tên xã, phường, đặc khu hoặc thông tin địa chỉ hành chính của thửa đất. Việc thay đổi địa bàn hành chính không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế, nhưng thông tin địa chỉ trên hồ sơ thuế cần được cập nhật phù hợp để việc xác định và hạch toán nghĩa vụ thuế được chính xác. Người nộp thuế cũng nên kiểm tra các khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã thực hiện, nghĩa vụ còn phải nộp hoặc trường hợp có số tiền nộp thừa. Nếu phát hiện khoản đã nộp nhưng chưa được ghi nhận, ghi nhận chưa đúng hoặc thông tin nghĩa vụ thuế không phù hợp, cần chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn tra soát, đối chiếu và xử lý. Đặc biệt, khi thửa đất đã chuyển nhượng, thông tin về người sử dụng đất cần được cập nhật kịp thời. Người sử dụng đất mới cần thực hiện kê khai theo quy định và phối hợp cung cấp thông tin cần thiết để cơ quan thuế cập nhật đúng người có nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế có thể sử dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để tra cứu thông tin nghĩa vụ tài chính về đất đai. Khi tra cứu, cần đối chiếu thông tin được hiển thị với thực tế sử dụng đất và các chứng từ, hồ sơ có liên quan. PHÁT HIỆN SAI LỆCH, CẦN LÀM GÌ? Khi phát hiện thông tin về người sử dụng đất, thửa đất, địa chỉ hoặc nghĩa vụ thuế chưa đúng, người nộp thuế cần kiểm tra lại thông tin trên hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và chứng từ nộp thuế. Sau đó, người nộp thuế cung cấp thông tin, hồ sơ cần thiết cho cơ quan thuế để phục vụ việc tra soát, đối chiếu; đồng thời phối hợp thực hiện điều chỉnh, bổ sung thông tin theo hướng dẫn khi có sai sót. Đối với trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người nộp thuế cần chủ động thực hiện các thủ tục kê khai và cung cấp thông tin để việc cập nhật người sử dụng đất được chính xác. Cơ quan thuế cũng phối hợp với cơ quan quản lý đất đai và chính quyền địa phương để xác định thông tin người sử dụng đất trong các trường hợp chuyển nhượng. Nếu khoản nộp thuế chưa được ghi nhận hoặc có dấu hiệu ghi nhận chưa đúng, người nộp thuế cần cung cấp thông tin về chứng từ nộp thuế để cơ quan thuế có cơ sở kiểm tra, đối chiếu và xử lý. VIỆT LINH 10 n Thứ Hai n Ngày 24/8/2026 ĐỜI SỐNG Người dân cần làm gì khi phát hiện sai sót? Cơ quan thuế đang rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra ngay thông tin về người sử dụng đất, thửa đất, địa chỉ và tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế đang tập trung cập nhật, đối chiếu và xử lý thông tin liên quan người nộp thuế, thửa đất, địa chỉ thửa đất và nghĩa vụ thuế (Ảnh minh họa) Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Sâm, Giám đốc Sacombank Chi nhánh Quảng Nam, xác nhận ngân hàng đã quyết định xóa toàn bộ khoản nợ khoảng 1,7 tỷ đồng của gia đình hai anh em mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn điện giật thương tâm tại xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng. Theo Sacombank, đây là chính sách đặc biệt được ngân hàng triển khai sau khi đánh giá toàn diện hoàn cảnh của Lê Viết Hồng Anh và em trai. Quyết định này nhằm chia sẻ khó khăn, thể hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng, đồng thời giúp hai anh em giữ lại căn nhà là nơi ở duy nhất của gia đình. Trước đó, cha mẹ hai em là ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh không may qua đời trong một vụ tai nạn điện giật, để lại hai con còn nhỏ, đang trong độ tuổi đi học và chưa có thu nhập để tự trang trải cuộc sống. Tại thời điểm xảy ra sự việc, cha mẹ hai em còn khoản vay với tổng dư nợ khoảng 1,7 tỷ đồng tại Sacombank Chi nhánh Quảng Nam, bao gồm cả dư nợ phát sinh từ thẻ tín dụng. Khoản vay trước đây từng tham gia bảo hiểm nhưng đã dừng sau năm đầu tiên. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là căn nhà của gia đình và khoản vay đã chuyển thành nợ quá hạn. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện Sacombank Chi nhánh Quảng Nam đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình và trao 10 triệu đồng hỗ trợ lo hậu sự. Sau khi xem xét hoàn cảnh đặc biệt của hai em, Sacombank quyết định miễn toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh. Nhờ đó, căn nhà của gia đình sẽ được giữ lại cho anh em Lê Viết Hồng Anh. Ông Nguyễn Văn Sâm cho biết Sacombank Chi nhánh Quảng Nam sẽ đại diện ngân hàng thông báo quyết định đến hai em, đồng thời hỗ trợ gia đình thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc miễn nghĩa vụ trả nợ. Trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, vụ tai nạn điện giật xảy ra sáng 30/7 khiến vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi, thôn An Thọ, xã Tây Hồ, Đà Nẵng) tử vong. Ba mẹ đột ngột qua đời, khiến hai anh em Lê Viết Hồng Anh (sinh viên năm 2 Trường đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng) cùng em trai đang học lớp 5 mồ côi. Không chỉ chịu nỗi đau quá lớn, 2 anh em Hồng Anh còn phải đối diện với khoản vay ngân hàng 1,7 tỷ đồng mà ba mẹ để lại, và căn nhà 2 anh em đang ở cùng người bà 76 tuổi là tài sản thế chấp. Nam sinh đã viết đơn kiến nghị khẩn thiết xin ngân hàng xem xét khoanh, giãn khoản nợ. HOÀI VĂN Sau khi cha mẹ qua đời trong vụ tai nạn điện giật, hai anh em Lê Viết Hồng Anh đứng trước khoản nợ khoảng 1,7 tỷ đồng, với căn nhà là tài sản bảo đảm. Trước hoàn cảnh đặc biệt của hai em, Sacombank quyết định miễn toàn bộ nghĩa vụ trả nợ, giúp các em giữ lại nơi ở duy nhất của gia đình. Xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng cho nam sinh mồ côi Cơ quan thuế khuyến nghị, người sử dụng đất nên thường xuyên kiểm tra thông tin liên quan nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đặc biệt khi có thay đổi về người sử dụng đất hoặc thông tin thửa đất. CHUẨN HÓA DỮ LIỆU THUẾ ĐẤT: Hơn 2.000 hộp mỹ phẩm có dấu hiệu làm giả Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh An Giang) vừa phát hiện một tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu thường xuyên rao bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Qua xác minh, lực lượng chức năng kiểm tra 2 địa điểm tập kết, sản xuất hàng hóa tại xã Vĩnh An. Tại đây, công an phát hiện hơn 2.000 hộp mỹ phẩm thành phẩm, trong đó có 740 hộp sản phẩm mang nhãn “Kem tẩy trắng Thái Lan” có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Thái Lan. Ngoài số mỹ phẩm thành phẩm, lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng 500kg nguyên liệu, hóa chất, bao bì, máy móc, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, đóng gói, quảng cáo và tiêu thụ mỹ phẩm. Qua xác minh ban đầu, số hàng hóa trên có liên quan đến bà V.T.T.T. (SN 2004) và ông L.M.T. (SN 2000), cùng trú tại phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Theo điều tra ban đầu, các cá nhân trên mua nguyên liệu, hóa chất, máy móc, thuê người sản xuất, đóng gói, dán nhãn sản phẩm. Sau đó, họ lập tài khoản TikTok “Cỏ XXX”, đăng tải hình ảnh, video quảng cáo để bán mỹ phẩm cho người tiêu dùng. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, số mỹ phẩm trên chưa có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định, những người liên quan không xuất trình được tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp. NHẬT HUY Ngay khi biết tin được ngân hàng xóa nợ, Lê Viết Hồng Anh đến bên bàn thờ thắp hương cho cha mẹ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==