12 n Thứ Tư n Ngày 19/8/2026 QUỐC TẾ Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu thu hẹp hoạt động tập trận chung với Hàn Quốc không chỉ khiến một đồng minh lâu năm cảm thấy bị xem nhẹ, mà còn làm dấy lên những lo ngại lớn hơn về lợi ích an ninh của Mỹ tại châu Á và các khu vực khác. Tổng thống Trump giải thích quyết định này bằng việc Hàn Quốc từ chối tham gia các hoạt động của Mỹ chống Iran, đồng thời nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp của ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. “Tôi không nhìn thấy lợi ích nào của Mỹ trong việc này. Ở mọi cấp độ, điều đó đều vô nghĩa. Nó làm suy yếu Hàn Quốc, làm suy yếu Nhật Bản, khiến Đài Loan (Trung Quốc) lo sợ, khiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bất an và khuyến khích Trung Quốc, chưa kể Triều Tiên”, ông Dan Fried - cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu dưới thời Tổng thống George W. Bush, nói với AP. CÁC ĐỒNG MINH BẤT AN KHI ÔNG TRUMP LẠNH NHẠT VỚI HÀN QUỐC Ông Danny Russel - cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Barack Obama, cho rằng quyết định của Tổng thống Trump về vấn đề tập trận với Hàn Quốc là kiểu “khó có thể tưởng tượng điều gì tệ hơn”. “Mọi thứ lộn ngược. Tổng thống Trump đang trừng phạt đồng minh trong khi khuyến khích đối thủ. Ông ấy đang bảo vệ cảm xúc của ông Kim Jong Un trước tín hiệu không thân thiện, dù điều này phải trả giá bằng an ninh Mỹ - Hàn”, ông Russel - hiện là học giả tại Viện Chính sách xã hội châu Á ở New York, đánh giá. Ngày 16/8, Tổng thống Trump yêu cầu quân đội Mỹ thu hẹp quy mô cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi. Chương trình này vẫn bắt đầu theo đúng kế hoạch hôm 17/8, chưa rõ những nội dung nào sẽ bị cắt giảm. Quyết định của ông Trump khiến nhiều người Hàn Quốc bối rối. Hàn Quốc đã có quan hệ liên minh chặt chẽ với Mỹ trong nhiều thập kỷ, và an ninh quốc gia luôn là ưu tiên hàng đầu do Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Quyết định của ông cũng lập tức vấp phải chỉ trích từ nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ. “Đối xử với một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ như đối thủ sẽ làm suy yếu các liên minh của chúng ta và mang lại lợi ích cho Trung Quốc và Triều Tiên”, Hạ nghị sĩ Greg Meeks thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nói. Ngày 17/8, ông Trump tiếp tục đăng bức ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang nói chuyện điện thoại kèm chú thích: “Này Donald… Chúng ta vẫn ổn chứ?”. Cựu Đại sứ Mỹ Robert Wood cho rằng các cuộc tập trận chung đóng vai trò quan trọng trong việc răn đe Triều Tiên - quốc gia đã từ chối đối thoại với Mỹ về chương trình hạt nhân và đẩy mạnh thử nghiệm vũ khí. “Chúng tôi cũng không muốn Hàn Quốc đi đến kết luận rằng sở hữu vũ khí hạt nhân là sự bảo đảm duy nhất để họ có thể giữ được an ninh”, ông Wood nói. DẤU HỎI VỀ Ô HẠT NHÂN Ông Matthew Kroenig - chuyên gia công tác tại Hội đồng Đại Tây Dương, nói rằng, các cuộc thăm dò cho thấy ngày càng nhiều người Hàn Quốc ủng hộ ý tưởng nước này tự phát triển vũ khí hạt nhân. “Mỹ đã rất nỗ lực để thuyết phục Hàn Quốc rằng họ được bảo vệ”, ông Kroenig nói. Theo ông, việc thu hẹp quy mô tập trận “có khả năng làm suy yếu thông điệp đó”. Sự thay đổi của ông Trump diễn ra ngay cả khi Hàn Quốc đã rất nỗ lực lấy lòng vị tổng thống Mỹ, với hy vọng giành được sự ủng hộ của ông trong những vấn đề quan trọng như thương mại và quốc phòng. Ông Charles Kupchan - thành viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, cho rằng việc Tổng thống Trump thu hẹp quy mô cuộc tập trận có thể khiến các đồng minh lâu năm phải suy nghĩ nhiều hơn về việc tự lo an ninh mà không có sự trợ giúp của Mỹ. “Họ hy vọng chiếc ô an ninh của Mỹ sẽ vẫn ở đó trong tương lai, nhưng ít nhất họ cũng phải tính đến khả năng nước Mỹ sẽ không ở đó vì họ”, ông Kupchan nói. Ông Kupchan cho rằng, Tổng thống Trump không sai khi muốn Hàn Quốc cũng như các nước châu Âu đóng góp nhiều hơn cho năng lực phòng thủ của chính họ. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng, cách tiếp cận khó đoán của nhà lãnh đạo Mỹ đang phá vỡ sự đoàn kết vốn là nền tảng của các liên minh. “NATO đang tăng cường năng lực, Hàn Quốc đang tăng cường năng lực, Nhật Bản đang tăng cường năng lực. Ông Trump có vấn đề với việc đón nhận thành quả. Như thể ông ấy muốn phá hủy tất cả”, chuyên gia Fried đánh giá. BÌNH GIANG (theo AP) “Mọi thứ lộn ngược. Tổng thống Trump đang trừng phạt đồng minh trong khi khuyến khích đối thủ”, một cựu quan chức ngoại giao Mỹ nhận định. 17 TUỔI TUỔI BỎ HỌC, 25 TUỔI THÀNH TỶ PHÚ TỰ THÂN TRẺ NHẤT CHÂU ÂU Ở tuổi 25, doanh nhân người Anh James Dacombe hiện là tỷ phú tự thân trẻ nhất châu Âu, trở thành trường hợp đáng chú ý trong làn sóng những người sáng lập công nghệ trẻ gây dựng khối tài sản khổng lồ nhờ AI. Dacombe là người sáng lập hai công ty công nghệ: Olix - startup sản xuất chip AI có trụ sở tại London; và CoMind - công ty công nghệ theo dõi hoạt động não bộ mà anh thành lập năm 2017. Theo Fortune, Olix là động lực chính giúp tài sản của Dacombe tăng mạnh gần đây. Công ty mới thành lập cách đây 2 năm đã tăng gấp ba lần giá trị kể từ tháng 2. Đầu tháng này, Olix huy động được 312 triệu USD, nâng mức định giá công ty lên khoảng 3,3 tỷ USD. Dacombe sở hữu khoảng 30% cổ phần Olix, đồng nghĩa giá trị phần vốn của anh sau vòng gọi vốn mới đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Một phần tài sản của Dacombe đến từ cổ phần tại CoMind. Anh sở hữu khoảng 12% công ty, sau khi CoMind huy động 102,5 triệu USD vào tháng 8 năm ngoái. Dacombe hiện vẫn điều hành doanh nghiệp này. Hai công ty đã giúp tài sản của doanh nhân 25 tuổi tăng vọt trong thời gian ngắn. Hành trình bước vào lĩnh vực công nghệ của Dacombe bắt đầu từ rất lâu trước khi anh trở thành tỷ phú. Anh bắt đầu lập trình ứng dụng và xây dựng website khi mới 13 tuổi. Dacombe từng theo học tại Trường Cao đẳng Ashville. Tuy nhiên, Dacombe không nhìn thấy tương lai của mình trong hệ thống giáo dục truyền thống. Năm 17 tuổi, anh bỏ học để tập trung xây dựng CoMind và mở rộng hoạt động kinh doanh. Quyết định này sau đó đưa anh đến với Thiel Fellowship - chương trình có tính cạnh tranh cao do doanh nhân tỷ phú Peter Thiel thành lập. Chương trình này trao 250.000 USD cho các doanh nhân trẻ để phát triển công ty thay vì tiếp tục học đại học. Thiel Fellowship trước đây hỗ trợ nhiều doanh nhân mà sau này họ xây dựng các doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. “Lợi thế của việc bắt đầu kinh doanh khi còn rất trẻ là sự ngây thơ. Bạn chưa có những ‘vết sẹo’ từ thất bại, vì vậy bạn cứ thử rất nhiều thứ. May mắn là một số trong đó đã thành công”, Dacombe nói với The Sunday Times. NHIỀU NHÀ SÁNG LẬP TRẺ SỚM TRỞ THÀNH TỶ PHÚ Thành công của Dacombe đến vào thời điểm AI đang định hình lại ngành công nghệ và tạo ra những khối tài sản khổng lồ cho các nhà sáng lập trẻ. Dacombe hiện là một trong 11 tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi trên toàn thế giới, và là một trong bốn người thuộc nhóm này sống ngoài Mỹ. Cuộc đua trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trước đây đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều doanh nhân công nghệ nổi tiếng. Nhà đồng sáng lập Meta Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú ở tuổi 23, trong khi đồng sáng lập Snapchat Evan Spiegel đạt cột mốc này ở tuổi 24. Gần đây, một số doanh nhân trẻ trong lĩnh vực AI như Alexandr Wang của Scale AI và các nhà sáng lập Mercor, gồm Surya Midha, Brendan Foody và Adarsh Hiremath, cũng gia nhập hàng ngũ tỷ phú. Những người sáng lập Mercor trở thành tỷ phú sau khi công ty đạt mức định giá 10 tỷ USD năm 2025. BÌNH GIANG (theo Economic Times, Fortune) Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: AP AI tạo ra thế hệ tỷ phú trẻ mới Từ thiếu niên bỏ học ở tuổi 17, James Dacombe nay trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới. Tài sản cá nhân của anh vượt mốc 1 tỷ USD sau vòng gọi vốn mới nhất của công ty sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) do anh sáng lập. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông, khi đại đa số người dân lo ngại rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ kéo dài. Chỉ 33% số người tham gia cuộc khảo sát kéo dài bốn ngày cho biết họ tán thành cách Tổng thống Trump điều hành công việc tại Nhà Trắng, trong khi 64% không tán thành. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ngang bằng với mức thấp nhất từng ghi nhận trong nhiệm kỳ trước của ông vào tháng 12/2017. MINH HẠNH (theo Reuters) Ông Trump trừng phạt đồng minh, khuyến khích đối thủ James Dacombe hiện là tỷ phú tự thân trẻ nhất châu Âu ẢNH: GETTY CỰU QUAN CHỨC MỸ:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==