Báo Tiền Phong số 230

14 n Thứ Ba n Ngày 18/8/2026 GIỚI TRẺ KỸ SƯ TRẺ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI T.Ư Đoàn vừa tổ chức Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026, tại Ninh Bình. Từ một ngày cao điểm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, những phần việc được triển khai ở nhiều miền quê lại gợi lên một câu chuyện lớn hơn: Xây dựng nông thôn mới hôm nay không chỉ là làm cho làng quê khang trang, mà làm sao để nơi ấy thực sự trở thành một không gian sống có chất lượng, có sinh kế và có tương lai. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay không chỉ là câu chuyện đầu tư kết cấu hạ tầng hay phát triển sản xuất, mà còn hướng tới nâng cao đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái và kiến tạo những miền quê thực sự đáng sống. Đó là bước phát triển mới trong hành trình tuổi trẻ đồng hành cùng nông thôn. Những năm qua, phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới đã trở thành một điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Từ những ngày công làm đường, sửa nhà, khơi thông dòng chảy, phong trào ngày càng mở rộng sang bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, hỗ trợ sinh kế và đưa khoa học kỹ thuật đến với người dân. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đặt mục tiêu: Thành lập, phát huy hiệu quả các đội hình trí thức trẻ tình nguyện, “Kỹ sư trẻ xây dựng nông thôn mới”, “Trí thức trẻ tình nguyện” và mạng lưới tình nguyện viên chuyên môn sâu tham gia chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phát triển các mô hình “Nơi đáng sống”, “Làng quê đáng sống”, thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Điều đó khiến khái niệm “xây dựng nông thôn mới” ngày càng được nhìn rộng hơn. Một con đường sạch đẹp là cần thiết, nhưng chưa đủ. Một miền quê đáng sống còn cần môi trường trong lành, đời sống văn hóa phong phú, người dân có sinh kế ổn định và thanh niên có cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình. KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG NHỮNG MIỀN QUÊ KHANG TRANG Ở Hà Tĩnh, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng hơn 300 công trình, phần việc với sự tham gia của gần 5.000 đoàn viên, thanh niên trong Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới. Tại cấp tỉnh, hai công trình an sinh gồm Nhà nhân ái và Ngôi nhà Khăn quàng đỏ được khởi công dành tặng người có công và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Việt Xuyên và xã biên giới Sơn Kim 1. Cùng với những công trình an sinh, 100% tổ chức Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt triển khai các phần việc gắn với nhu cầu thực tế. Nhiều hoạt động thiết thực, phong phú được bạn trẻ triển khai để góp sức trẻ xây dựng các “làng quê đáng sống” như vệ sinh môi trường nông thôn, môi trường biển; thu gom, phân loại, xử lý rác thải, chăm sóc cây xanh. Bên cạnh đó, thanh niên tình nguyện Hà Tĩnh còn chung tay xây dựng 15 vườn ươm thanh niên, chỉnh trang 70 vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, cải tạo 68 vườn tạp, chăm sóc và cắt tỉa 17 km hàng rào xanh. Đặc biệt, tuổi trẻ Hà Tĩnh còn đưa thông điệp bảo vệ môi trường vào những hoạt động gần gũi với người dân như đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đồ dùng học tập; hướng dẫn phân loại rác tại nguồn; xây dựng các công trình “Sáng - xanh - sạch - đẹp” và tái chế rác thải nhựa thành đồ dùng học tập, đồ chơi cho thiếu nhi. Theo chị Phạm Thị Sâm, Bí thư Đoàn xã Sơn Kim 1, mỗi công trình, phần việc của tuổi trẻ đều hướng tới những giá trị thiết thực, vừa góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, vừa tạo động lực để người dân cùng tham gia xây dựng quê hương. Với những gia đình khó khăn, các công trình an sinh còn là nguồn động viên lớn, giúp họ có thêm điểm tựa trong cuộc sống. Tại Thái Nguyên, câu chuyện xây dựng nông thôn mới tiếp tục được nối dài bằng những hoạt động bảo vệ môi trường và hỗ trợ phát triển kinh tế. Trong ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải; trồng, chăm sóc cây xanh; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; chỉnh trang, sơn sửa công trình công cộng; khơi thông kênh mương, vệ sinh sông, suối, ao, hồ. Tổng cộng có 92 hoạt động vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn, thu hút hơn 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Tuổi trẻ góp công cải tạo 0,5 km kênh mương thủy lợi nội đồng, nạo vét 1,5 km dòng suối, chỉnh trang 6 km đường giao thông nông thôn, thu gom 0,1 tấn rác thải và trồng 2 km đường hoa. Bên cạnh những phần việc làm đẹp cảnh quan, các đội hình thanh niên còn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế và xây dựng các mô hình liên kết, với hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ. Đây chính là một hướng đi quan trọng để “làng quê đáng sống” không chỉ đẹp hơn mà còn có sức sống kinh tế. Tại Quảng Trị, đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên” được thành lập, kết nối tới 15 xã biên giới. Những đoàn viên, thanh niên trong đội hình trở thành cầu nối giúp người dân tiếp cận công nghệ số, nâng cao kỹ năng số và sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số. Các tình nguyện viên áo xanh “kề vai sát cánh”, “cầm tay” hướng dẫn người dân vùng biên sử dụng một dịch vụ số, tiếp cận nền tảng công nghệ hay tìm kiếm thông tin trên môi trường mạng. Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu, đội hình “Bình dân học vụ số vùng biên” nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hỗ trợ người dân khu vực biên giới tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số và sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số. Cùng với những đội hình trí thức trẻ tình nguyện, “Kỹ sư trẻ xây dựng nông thôn mới” và mạng lưới tình nguyện viên chuyên môn sâu, những mô hình này đang mở thêm một không gian mới cho tuổi trẻ đóng góp vào quá trình phát triển nông thôn. Tại Lào Cai, mục tiêu xây dựng “Làng quê đáng sống” được tiếp sức bởi sinh viên ĐHQG Hà Nội. Trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2026, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội đã triển khai 12 đội hình tình nguyện với 600 tình nguyện viên về các xã Mù Cang Chải, Nậm Có, Púng Luông, Chế Tạo, Lao Chải và Khao Mang của tỉnh Lào Cai. Các hoạt động của chiến dịch tập trung vào xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh thiếu nhi và triển khai các công trình thanh niên thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Từ những công trình cụ thể trong Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026, có thể thấy màu xanh áo đoàn đang hiện diện trong đời sống nông thôn: Từ môi trường, cảnh quan, an sinh đến sinh kế, khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số. Đó cũng là cách tuổi trẻ cụ thể hóa mục tiêu của Đại hội Đoàn XIII: Không chỉ góp sức xây dựng những miền quê khang trang hơn, mà hướng tới những miền quê sống tốt hơn. LƯU TRINH Cụ thể hoá những mục tiêu, khát vọng đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tuổi trẻ cả nước đang phát huy sức trẻ, cùng nhiều cách làm sáng tạo, mang khoa học, công nghệ, kỹ năng số nhằm xây dựng nên một diện mạo nông thôn mới đang được bồi đắp theo hướng xanh hơn, văn minh hơn và đáng sống hơn. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay không chỉ là câu chuyện đầu tư kết cấu hạ tầng hay phát triển sản xuất, mà còn hướng tới nâng cao đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái và kiến tạo những miền quê thực sự đáng sống. Góp sức dựng xây “làng quê đáng sống” Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Kim Quy tặng quà cho người dân trong Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026, tại Ninh Bình ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI Tuổi trẻ Hà Tĩnh vệ sinh môi trường làng quê ẢNH: CTV

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==