NGHIÊM TÚC, ĐÚNG QUY TRÌNH Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng (Bộ GD&ĐT), Trưởng đoàn giám sát của Bộ tại điểm thi đánh giá, công tác chuẩn bị thi của địa phương diễn ra theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Bộ GD&ĐT cũng thành lập các đoàn kiểm tra, nhân sự đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng một số đơn vị khác. Các giám thị từng làm nhiệm vụ lần 1 đến từ Trường THPT Tân Trào, THPT Ỷ La, THPT Nguyễn Văn Huyên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đều không được huy động coi thi lần này. Ngoài các điều kiện theo quy chế, Tuyên Quang yêu cầu cán bộ, giáo viên được cử làm giám thị phải có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kì thi chính thức ngày 11-12/6. Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được bố trí 15 phòng, có 326/328 thí sinh dự thi lại. Trong lịch sử thi cử Việt Nam, các sự cố lộ đề thi hay vi phạm quy chế từng xảy ra, nhưng quy trình xử lý thường rơi vào hai trường hợp: hủy kết quả cá nhân vi phạm hoặc tổ chức thi lại ngay cho toàn bộ hội đồng/địa phương liên quan trong thời gian ngắn. Vụ việc gian lận thi cử trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang lại rơi vào tình huống chưa từng xảy ra. Việc phải chờ cơ quan công an điều tra, xác minh danh tính và phạm vi ảnh hưởng của đối tượng vi phạm khiến Hội đồng thi không thể công nhận kết quả đúng hạn cho nhóm thí sinh liên quan. Kì thi lại do Bộ GD&ĐT quyết định trở thành giải pháp nghiệp vụ tối ưu để phân loại, đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh không vi phạm (nhưng bị ảnh hưởng dây chuyền) và xử lí đúng người, đúng sai phạm - một hình thức làm sạch kết quả kì thi. Rõ ràng, việc tổ chức thi lại trong trường hợp này là một sự cố quản lí và an ninh thi cử buộc phải khắc phục, nhằm giữ vững kỉ cương khoa cử. Ngay sau khi kết thúc đợt thi vào ngày 15/8, toàn bộ bài thi sẽ được niêm phong và chuyển về Hội đồng chấm thi theo quy trình giám sát đặc biệt. Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục ĐH chủ động điều chỉnh phương án xét tuyển bổ sung cho các thí sinh hoàn thành kì thi này. Những sai phạm sau này được công bố, thí sinh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. NGHIÊM HUÊ 7 n Thứ Sáu n Ngày 14/8/2026 KHOA GIÁO An ninh siết chặt Bên ngoài điểm thi, lực lượng an ninh được bố trí nghiêm ngặt. Trước cổng trường, biển khu vực thi được đặt để phân định phạm vi, hạn chế người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực tổ chức thi. Đáng chú ý, bên ngoài điểm thi, một tổ công tác thuộc Đội quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Tuyên Quang đưa cảnh khuyển đi tuần tra, kiểm tra xung quanh khu vực thi. Theo trung úy Ninh Văn Nam, cán bộ Đội quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ, tổ công tác được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trong khu vực diễn ra kỳ thi. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cảnh khuyển được cán bộ nghiệp vụ dẫn đi kiểm tra quanh khu vực bên ngoài điểm thi. Việc huy động chó nghiệp vụ nhằm tăng cường khả năng kiểm tra, phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi. Cảnh khuyển được sử dụng trong đợt này thuộc giống Béc Đức. Khi làm nhiệm vụ, chú chó được cán bộ nghiệp vụ đeo rọ mõm, sử dụng dây dắt nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tuần tra, nhất là tại khu vực có nhiều người qua lại. Trung úy Ninh Văn Nam cho biết: “Cảnh khuyển được huy động thực hiện nhiệm vụ lần này có tên Kane, khoảng 6 tuổi. Trước đó, Kane từng tham gia đảm bảo an ninh tại các mùa lễ hội Thành Tuyên và nhiều sự kiện đông người khác. Để thực hiện nhiệm vụ tại kỳ thi này, cán bộ phụ trách phải kiểm tra, chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đúng yêu cầu”. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT - PHÚ SỸ Ngay từ sáng 13/8, tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi diễn ra kỳ thi lại THPT, cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi tổ chức họp, quán triệt các nội dung liên quan đến công tác coi thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. An ninh tại điểm thi được thắt chặt của kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đồng thời kiểm tra trực tiếp tại điểm thi. Tính đến chiều 12/8, công tác chuẩn bị kỳ thi cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi lại bắt đầu từ ngày 13/8. Kỳ thi lại tại Tuyên Quang được tổ chức tại một điểm thi duy nhất là Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Các thí sinh giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức. Theo phương án của tỉnh, thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều 13/8; thi Ngữ văn vào sáng 14/8, Toán vào chiều cùng ngày và các môn tự chọn vào sáng 15/8. THÀNH ĐẠT - PHÚ NGUYỄN Toàn cảnh trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi diễn ra điểm thi lại CHUYỆN HÔM NAY Các em phải học lại, ôn lại, thi lại những môn đã từng thi, trong khi lỗi lầm ấy không bắt nguồn từ các em. Lần này, hàng loạt “lớp khóa” được dựng lên: nhân sự coi thi được lựa chọn lại, không sử dụng những người đến từ các đơn vị đã có cán bộ tham gia coi thi tại điểm thi cũ; toàn bộ lực lượng làm thi được tập huấn trực tiếp; các khâu được kiểm tra liên tục; Bộ Giáo dục và Đào tạo cử lực lượng giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi. Những biện pháp ấy là cần thiết. Một kỳ thi quốc gia không thể để lọt những lỗ hổng làm tổn thương sự công bằng. Khi một điểm thi xảy ra gian lận, điều bị tổn thương không chỉ là kết quả của vài bài thi, mà là niềm tin của xã hội vào sự nghiêm túc của cả kỳ thi. Nhưng phía sau những quy trình được siết chặt ấy là hơn ba trăm gương mặt học trò. Các em không phải người tạo ra sai phạm. Các em cũng không phải người quyết định cách tổ chức kỳ thi. Có thể trong số đó có em được điểm cao, có em điểm thấp; có em đã vui mừng khi biết kết quả, có em đã bắt đầu nghĩ đến giảng đường đại học, đến một thành phố mới, một cuộc đời mới. Rồi tất cả phải tạm dừng để thi lại. Đó là một cái giá quá lớn đối với những người không có lỗi. Bởi vậy, điều đáng nói nhất trong câu chuyện Tuyên Quang lúc này không chỉ là tổ chức một kỳ thi lại thật chặt chẽ, mà phải nhìn thẳng vào bài học về trách nhiệm của người lớn. Gian lận thi cử không bao giờ là “chuyện nội bộ” của một điểm thi. Nó là sự phản bội đối với những học sinh đã thức khuya học bài, những gia đình chắt chiu cho con ăn học, những thầy cô tận tâm và cả xã hội đang đặt niềm tin vào sự công bằng của giáo dục. Những người vi phạm phải chịu trách nhiệm tương xứng. Việc xử lý cán bộ, giáo viên và những người liên quan là cần thiết để pháp luật được tôn trọng, để không ai nghĩ rằng có thể đánh đổi sự trung thực bằng thành tích. Nhưng xử lý người sai không có nghĩa là để những người vô tội tiếp tục gánh hậu quả. Đây cũng là điều ngành giáo dục cần ghi nhớ sau vụ việc này: mỗi một lỗ hổng trong kỳ thi đều có thể trở thành một vết thương trong cuộc đời học sinh. Một phút buông lỏng trách nhiệm của người lớn có thể khiến một đứa trẻ phải trả giá bằng nhiều tháng lo lắng, bằng cơ hội học tập, bằng niềm tin vào công bằng. Vì thế, kỳ thi lại ở Tuyên Quang không chỉ cần đúng quy chế. Nó cần được tổ chức bằng sự thận trọng cao nhất và một thái độ nhân văn cao nhất. Hãy để các em bước vào phòng thi với tâm thế của những người được bảo vệ, chứ không phải những người phải chứng minh mình vô tội. Và sau khi kỳ thi kết thúc, điều cần được “thi lại” không chỉ là kiến thức của học sinh. Đó còn là trách nhiệm của người lớn, là năng lực quản lý, là cơ chế giám sát và là văn hóa trung thực trong giáo dục. Một kỳ thi có thể tổ chức lại. Một bài thi có thể làm lại. Nhưng tuổi trẻ của một con người thì không có lần thi lại thứ hai. Đừng bắt những đứa trẻ phải sửa sai thêm một lần nữa cho lỗi lầm của người lớn. N.T Sửa sai TIẾP THEO TRANG 1 An ninh được siết chặt tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ẢNH: ĐỨC ANH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==