Báo Tiền Phong số 222

Tham gia đoàn chính thức có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh... Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Úc trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Theo Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm, hai bên dự kiến sẽ ký kết các văn kiện hợp tác trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, với một số lĩnh vực có tiềm năng đạt được đột phá trong thời gian tới. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế số sẽ trở thành những động lực tăng trưởng mới của quan hệ song phương. Hai bên cũng sẽ hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Bên cạnh đó, chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực cho các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo và y tế. Đây còn là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Với New Zealand, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên của New Zealand trong ASEAN. Hai bên đang tích cực thúc đẩy 5 trụ cột của chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 3 tỷ USD. BÌNH GIANG 3 n Thứ Hai n Ngày 10/8/2026 THỜI SỰ Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. NHỮNG VI PHẠM VỪA QUA CÓ NGUYÊN NHÂN BUÔNG LỎNG THANH TRA Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn TP. Hải Phòng) tán thành việc tăng cường kiểm soát đối với những xuất bản phẩm có nội dung đặc thù, nhưng cơ chế kiểm soát ba lớp như trong dự thảo cần được luật hóa rõ hơn để vừa chặt chẽ, vừa tránh tạo ra một khoảng thời gian pháp lý không xác định. “Tôi đồng tình rằng với những nội dung liên quan đến chủ quyền quốc gia, lịch sử dân tộc, lãnh tụ và những vấn đề đặc biệt nhạy cảm cần có cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt hơn”, bà Nga nêu. Đại biểu Nguyễn Thái Học (đoàn Đắk Lắk) cho rằng, chúng ta đang xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản dựa trên những cơ sở chính trị pháp lý rất quan trọng, đầy đủ, rõ ràng và không thể chậm trễ. Đồng thời, thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động xuất bản có những vi phạm pháp luật cần phải được xem xét điều chỉnh. Trong số các nội dung góp ý, ông Học nêu vấn đề về tiêu chuẩn chức danh của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu nhà xuất bản. Ông cho biết, luật hiện hành có quy định về vấn đề “phẩm chất chính trị, đạo đức tốt”, nhưng trong dự thảo sửa đổi, đã bỏ nội dung này. “Trong điều kiện hiện nay và thực tiễn hiện nay, người đứng đầu của các nhà xuất bản càng phải có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt”, ông Học bày tỏ. Đại biểu Quốc hội đoàn Đắk Lắk cũng nêu vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Theo ông, Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về công tác xuất bản đã yêu cầu phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. “Tôi đọc dự thảo luật có đề cập đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhưng chưa đủ mạnh, chưa đủ tính răn đe đối với những sai phạm. Những vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản vừa qua bị xử lý về pháp luật, cơ quan có thẩm quyền đã kết luận nguyên nhân là do buông lỏng công tác thanh tra, kiểm tra. Do vậy, việc đặt ra vấn đề thanh tra, kiểm tra có một điều riêng trong dự thảo luật là rất cần thiết”, ông Học nói. Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Phạm Duy Trang (đoàn TPHCM) bày tỏ đồng tình với việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời quy định xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất bản và kết nối, chia sẻ dữ liệu. Theo bà Trang, xuất bản là lĩnh vực có tác động lớn về tư tưởng; các sản phẩm có nội dung ảnh hưởng tới chính trị, lịch sử, tư tưởng… cần được kiểm soát chặt chẽ trước khi xuất bản. Bà Trang đề xuất bổ sung quy định theo hướng kiểm tra, giám sát hoạt động xuất bản trên cơ sở mức độ rủi ro, mức độ tuân thủ pháp luật, ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu; ưu tiên nguồn lực kiểm tra đối với hoạt động, nội dung có nguy cơ cao. Đồng thời, đề nghị gắn nguyên tắc này với quy định về lưu chiểu điện tử và truy xuất dữ liệu, để mỗi xuất bản phẩm điện tử có khả năng định danh, truy xuất nguồn gốc, xác định chủ thể chịu trách nhiệm và đối chiếu với nội dung đã lưu chiểu. “Giảm tiền kiểm không có nghĩa là giảm quản lý mà là chuyển từ kiểm soát trước sang phát hiện nhanh, truy xuất đúng và xử lý kịp thời”, đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM nói. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ VỚI CÁC NHÓM NỘI DUNG PHỨC TẠP, NHẠY CẢM Phát biểu giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao đổi về sự cần thiết phải tăng cường quản lý Nhà nước, bảo đảm hài hòa giữa tiền kiểm và hậu kiểm gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng và hạn chế tối đa các sai sót. Từ thực tế công tác xuất bản thời gian vừa qua cũng như tiếp thu ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng cho biết, dự thảo luật đã kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Xuất bản 2012 về việc phải nộp xuất bản phẩm lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước chậm nhất 10 ngày trước khi phát hành. Đồng thời, bổ sung quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ với các nhóm nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm như viết về lãnh tụ, lịch sử dân tộc, chiến tranh cách mạng, danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước... và giao Chính phủ quy định chi tiết. Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, dự thảo cũng bổ sung quy định hình thành ba vòng kiểm soát chặt chẽ. Nhà xuất bản thẩm định nội dung, trình cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch xuất bản. Cơ quan chủ quản xem xét phê duyệt kế hoạch xuất bản. Cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu và cho ý kiến trước khi nhà xuất bản ra quyết định phát hành. Về một số ý kiến liên quan đến cụ thể hoá thời hạn, danh mục, tiêu chí, thẩm quyền liên quan ba vòng kiểm soát, bà Thanh cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong thời gian tới; đồng thời nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát như đề xuất của đại biểu. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - NHƯ Ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản đã bổ sung quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ với các nhóm nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm như viết về lãnh tụ, lịch sử dân tộc, chiến tranh cách mạng, danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Sáng 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc và New Zealand từ ngày 9-14/8, theo lời mời của Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Kiểm soát chặt nội dung viết về lãnh tụ, lịch sử dân tộc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Úc và New Zealand Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phạm Duy Trang ẢNH: NHƯ Ý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Úc và New Zealand ẢNH: TTXVN Về các quy định hoạt động có tính chất xuất bản trên không gian mạng, xuyên biên giới và bảo vệ quyền tác giả, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý dự thảo luật theo hướng bảo đảm mục tiêu ngăn chặn việc tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm, tài liệu có nội dung vi phạm ra công chúng dưới hình thức xuất bản phẩm. Dự thảo cũng bổ sung quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với việc phổ biến sản phẩm, thông tin có tính chất xuất bản trên không gian mạng; quy định về quản lý hoạt động xuất bản trên môi trường số xuyên biên giới, bảo vệ quyền tác giả, các quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==