Báo Tiền Phong số 222

16 n Thứ Hai n Ngày 10/8/2026 THỂ THAO BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES FIFA PHẢN ĐÒN UEFA Cáo buộc trên được tờ Telegraph tung ra đầu tiên, cho biết UEFA đã trả một số tiền “lên tới 6 chữ số” cho người phụ nữ này, bên cạnh đó là chi phí cho một khóa học để cô lấy bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh. Nhưng lập tức, FIFA đã phủ nhận. Trả lời báo giới, người phát ngôn của FIFA tuyên bố: “Chủ tịch Gianni Infantino kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này, và chúng hoàn toàn không đúng sự thật. Bất kỳ sự ám chỉ nào về hành vi không phù hợp hoặc vi phạm điều lệ hay quy định đều là vu khống”. Phía FIFA cũng nhấn mạnh thêm: “Chưa từng có nhân viên nào tại UEFA lẫn FIFA đưa ra khiếu nại liên quan đến hành vi của ông Infantino vì chưa từng xảy ra sự cố nào mà ông ấy liên quan”. Trong khi đó, UEFA đưa ra một thông báo xác nhận rằng “một khoản thanh toán thôi việc đã được thực hiện cho cá nhân được đề cập”, đồng thời khẳng định chi phí này cùng các khoản hỗ trợ học tập đều được khai “phù hợp” với các quy định nội bộ của tổ chức. Sự việc diễn ra đúng vào thời điểm Infantino đang phải đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp, xuất phát từ kế hoạch bán cổ phần các giải đấu của FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân. Kế hoạch dù đã bị hủy bỏ nhưng vẫn thổi bùng tranh cãi với tâm điểm là Infantino. CUỘC CHIẾN CĂNG THẲNG TIẾP DIỄN UEFA, nơi ông Infantino từng làm Tổng thư ký từ năm 2009 đến 2016, đang công khai xung đột với FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu tuyên bố không còn “lòng tin” vào người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu và đe doạ tẩy chay các kỳ World Cup dành cho nam và nữ, cho cấp đội tuyển lẫn CLB. Làn sóng phẫn nộ từ châu Âu dường như vẫn chưa lên tới đỉnh điểm. Vì ngoài các thông điệp chính thức từ UEFA, nhiều liên đoàn thành viên cũng đang công kích FIFA. Bà Lise Klaveness, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF), thẳng thắn tuyên bố NFF “sẽ yêu cầu chủ tịch FIFA từ chức ngay lập tức”. Trước đó các cơ quan quản lý bóng đá Thụy Điển, Đan Mạch, Xứ Wales hay Anh đều ít nhiều có động thái phản đối FIFA. Mặc dù vậy, ông Infantino vẫn nhận được sự hậu thuẫn quan trọng từ nhiều khu vực khác. Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã đồng lòng ủng hộ ông, tiếp theo đó là sự lên tiếng bảo vệ từ các liên đoàn bóng đá Mexico và Argentina. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) chỉ bày tỏ quan ngại trước “các hành động đơn phương lặp đi lặp lại được thực hiện mà không thông qua đối thoại”. Bất chấp sóng gió bủa vây, Gianni Infantino gần như chắc chắn sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ tư - cũng là nhiệm kỳ cuối cùng - tại đại hội diễn ra ở Morocco vào tháng 3 tới. Hiện tại, ông vẫn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch FIFA trước khi thời hạn nộp hồ sơ đóng lại vào ngày 18/11. UEFA đang tìm một ứng viên nặng ký để làm đối trọng với Infantino nhưng hiện tại, họ vẫn chưa chốt ứng viên. ĐẶNG LAI Ở lượt trận cuối bảng B ASEAN Cup 2026 vừa diễn ra tối 8/8, Thái Lan đánh bại Myanmar 2-0 trong khi Malaysia thắng Philippines 1-0. Kết quả đưa Thái Lan vào bán kết gặp Singapore, trong khi Việt Nam đối đầu Malaysia. Lần gần nhất Malaysia thắng Việt Nam là tại bán kết AFF Cup 2014, với tỷ số 4-2. Sau trận đấu trên, Việt Nam duy trì mạch bất bại trong 10 lần gặp nhau sau đó với 9 trận thắng và 1 hòa. Tại AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Hữu Thắng đã đánh bại Malaysia 1-0 tại vòng bảng. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là tiền vệ Trọng Hoàng. Đến AFF Cup 2018, hai đội gặp nhau đến 3 lần. Tại vòng bảng, Việt Nam thắng 2-0 trên sân vận động Mỹ Đình với 2 pha lập công của Anh Đức và Công Phượng. Trận chung kết lượt đi tại sân Bukit Jalil, hai đội hòa 2-2. Đến trận chung kết lượt về, Anh Đức ghi bàn duy nhất từ đường chuyền của Quang Hải, giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0, qua đó giành chức vô địch. Đến AFF Cup 2020, Quang Hải cùng đồng đội tiếp tục đánh bại Malaysia 3-0 ở vòng bảng. Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng 2 lần đánh bại tuyển Malaysia với các tỉ số 1-0 và 2-1. Năm 2022 tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-0 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh, Hoàng Đức và Quế Ngọc Hải. Gần nhất tại Vòng loại cuối bảng F Asian Cup 2027, Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 với dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu trong trận lượt đi. Tuy nhiên sau đó FIFA xác định Malaysia vi phạm trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch và họ bị xử thua 0-3. Đến trận lượt về, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại đối thủ 3-1. Duyên nợ giữa đôi bên khiến cho cuộc đối đầu tới đây giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ đầy gay cấn. Theo lịch thi đấu, trận lượt đi sẽ diễn ra tại Malaysia ngày 16/8 và lượt về ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình. TIỂU PHÙNG Malaysia chưa từng thắng Việt Nam trong 10 năm Trước cuộc đối đầu tại bán kết ASEAN Cup 2026 sắp tới, các thống kê đều cho thấy đội tuyển Việt Nam thường có thành tích tốt trong các trận đấu với Malaysia. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino Cuộc chiến chóp bu của thế giới bóng đá Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông từng có quan hệ tình cảm ngoài luồng với một nữ nhân viên trong thời gian ông đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký UEFA. Phía FIFA cũng nhấn mạnh thêm: “Chưa từng có nhân viên nào tại UEFA lẫn FIFA đưa ra khiếu nại liên quan đến hành vi của ông Infantino vì chưa từng xảy ra sự cố nào mà ông ấy liên quan”. Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Với 5 bàn thắng, Nguyễn Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026 sau vòng đấu bảng. Ở trận ra quân trước Timor Leste, Nguyễn Đình Bắc đã lập một hat-trick. Dù không ghi bàn ở 2 trận đấu với Singapore và Indonesia, tiền đạo Công an Hà Nội tiếp tục tỏa sáng khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1 ở trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 7/8. Tại lượt trận cuối bảng B diễn ra tối 8/8, Thái Lan đã đánh bại Myanmar 2-0 trong khi Malaysia vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Kết quả đưa Thái Lan gặp Singapore ở bán kết, còn Việt Nam gặp Malaysia. Trong danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026, đứng sau Đình Bắc là Win Naing Tun của Myanmar với 4 bàn thắng. Như vậy sau khi Myanmar thua Thái Lan, Win Naing Tun đã hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Một tiền đạo khác đang có 4 bàn thắng là Baker của Indonesia cũng đã phải dừng cuộc chơi. Sau vòng bảng, bám đuổi Đình Bắc hiện chỉ còn Ilhan Fandi Ahmad (3 bàn) của Singapore và Paulo Josue (3 bàn) của Malaysia. Cả 2 đều đang kém Đình Bắc 2 bàn thắng. VĨNH XUÂN Malaysia chưa từng thắng Việt Nam kể từ năm 2014 Nguyễn Đình Bắc đang nhiều cơ hội đoạt danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==