8-9/8/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 16 Chiều 7/8, nhiều khu vực ở miền Bắc bắt đầu hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dông liên tiếp. Dự báo, ngày 8/8, hình thái thời tiết phổ biến ở miền Bắc là ít mưa, ngày nắng. Từ ngày 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 10/8, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi trên 36 độ C. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong bản tin dự báo và nhiệt độ thực tế có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào bề mặt đệm. Khu vực nội đô các thành phố lớn thường có mức nhiệt cao hơn nhiều, do tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Trước đó, miền Bắc trải qua chuỗi ngày mưa nhiều, chỉ tính riêng đợt mưa từ ngày 3 đến ngày 6/8, nhiều nơi tại miền Bắc đã ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm. Khu vực các tỉnh vùng núi Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên chịu nhiều thiệt hại. Trong đó, Tuyên Quang có một người chết do sét đánh. Lào Cai ghi nhận 2 trường hợp mất tích gồm ông Q. V. H. (sinh năm 1981), đi hái măng tại khu vực hồ Thủy điện Mý Háng Tầu, thôn Pú Vá, xã Chế Tạo, nơi có xảy ra sạt lở đất, đá vào chiều 5/8 và ông Q. V. T. (sinh năm 1973), đi đánh bắt tôm, cá tại khu vực suối thuộc thôn Phú Thôn, xã Xuân Ái. Sơn La ghi nhận một trường hợp bị thương. Mưa lũ cũng làm nhiều ngôi nhà, cơ sở hạ tầng cùng hàng trăm ha lúa, hoa màu bị hư hỏng. n DỰ BÁO, SAU NHIỀU NGÀY MƯA DÔNG, TỪ NGÀY 9 ĐẾN 10/8, KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỘ, HÀ NỘI SẼ ĐÓN ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG, NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT 35-37 ĐỘ C, NHIỆT ĐỘ THỰC TẾ CÓ THỂ CAO HƠN 2-4 ĐỘ C. Miền Bắc sắp đón nắng nóng trở lại NGUYỄN HOÀI KÍNH LĂNG Nhắc đến nghệ sĩ Gen Z toàn năng ở thời điểm này không thể không điểm danh Mỹ Anh. Ngoài giọng hát, nữ ca sĩ sinh năm 2002 còn chứng tỏ khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, chơi nhạc cụ… Cô vừa công bố tour diễn ở Mỹ tại 3 địa điểm Houston, Santa Ana, New York trong tháng 9. Mỹ Anh muốn chinh phục khán giả ngoại quốc và cộng đồng người Việt tại đây. Nhóm nhạc nam được yêu thích nhất hiện nay UPRIZE vừa có màn trình diễn bùng nổ tại Malaysia trong sự kiện ra mắt nền tảng phát triển nghệ sĩ Đông Nam Á (Launchpad Media Event). 7 chàng trai đều thuộc thế hệ Gen Z (một thành viên sinh năm 2000, một thành viên sinh năm 2002, hai thành viên sinh năm 2003, hai thành viên sinh năm 2005). Họ ra mắt chưa lâu nhưng đã nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch chinh phục khán giả quốc tế. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của UPRIZE thành công như mong đợi. Hát live tốt, vũ đạo cuốn hút, trang phục đẹp… sở hữu nhiều điểm cộng nên trình diễn ở sân khấu trong nước hay ngoài nước UPRIZE đều tự tin. 7 chàng trai cũng sẽ tham gia chuỗi concert đưa V-pop ra thị trường quốc tế do tập đoàn YeaH1cùng các đối tác tổ chức. Vươn ra biển lớn, chinh phục khán giả quốc tế là ước mơ và quyết tâm của nhiều nghệ sĩ Việt. Ở thời đỉnh cao, Mỹ Linh từng hợp tác với một hãng đĩa của Mỹ có trụ sở đặt tại bang California, dự định ra mắt album Coming to America nhưng không thành. Sau hơn 30 năm ca hát, giọng ca Hương ngọc lan và gia đình vừa thực hiện tour diễn châu Á mang tên Mỹ Linh Xin chào Tour 2025. Nghệ sĩ Gen Z viết tiếp giấc mơ còn dang dở của thế hệ đi trước với tâm thế chủ động. Họ chuẩn bị hành trang cho công cuộc bơi ra biển lớn. UPRIZE không chỉ được đào tạo để trở thành nhóm nhạc toàn năng, hành trang của họ mang theo còn có vốn liếng ngoại ngữ. So với “đàn anh” Sơn Tùng M-TP, Mỹ Anh hay UPRIZE có nhiều lợi thế để biến ước mơ thành hiện thực hơn. Sơn Tùng hát Come my way bằng tiếng Anh lập tức gây tranh luận diện rộng. Nhiều khán giả đánh giá giọng ca Lạc trôi hát tiếng Anh kém tự nhiên. Trong khi Mỹ Anh có thể giao tiếp, trả lời phỏng vấn, sáng tác, thể hiện ca khúc bằng tiếng Anh tự nhiên, thuyết phục, chưa từng gây tranh cãi. Nhóm UPRIZE không ít lần khoe tài “bắn” tiếng Anh với khán giả. Trong chuyến xuất ngoại đầu tiên, UPRIZE tự tin giao lưu với MC trên sân khấu bằng tiếng Anh. Nhưng gia tăng độ nhận diện trên thị trường quốc tế vẫn là câu chuyện của nghệ sĩ Gen Z. Nhóm nhạc theo mô hình “chuẩn Hàn” song vẫn phải mang bản sắc Việt. Idol Việt bị mỉa mai là “chiết cành” của Idol Hàn, là sự xót xa, là nỗi buồn không đáng có. MIU MIU Giấc mơ của nghệ sĩ Gen Z Sau mưa dông, miền Bắc nắng nóng Trên Vịnh Bắc Bộ, chiều 7/8, áp thấp nhiệt đới ít di chuyển. Dự báo, ngày 8/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 1,5-2,5m, biển động. Khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. CHUYỆN CUỐI TUẦN Số liệu tại hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 5/8 vừa qua. Điều đó đồng nghĩa với hơn 17 ngàn hiệu trưởng và rất nhiều hiệu phó sẽ chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp, hoặc làm công việc khác phù hợp. Hiệu trưởng thực ra cũng chính là giáo viên, nhất là với hệ thống trường công, khác với tính chất và mô hình hoạt động kiểu “doanh nghiệp” của các trường tư. Và đội ngũ này hầu hết xuất phát điểm là giáo viên giỏi chuyên môn, có uy tín, có năng lực lãnh đạo, khả năng tập hợp đoàn kết, đã lần lượt trải qua các vị trí từ nhỏ đến lớn trong nhà trường. Ngoài ra, theo quy định hiện hành, mỗi tuần hiệu trưởng vẫn dạy 2 tiết, hiệu phó 4 tiết để nắm nội dung, mục tiêu chương trình và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý. Trở về làm giáo viên, tin rằng đại đa số các hiệu trưởng, hiệu phó với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã có sẽ phát huy chuyên môn giảng dạy của mình. Nhưng có lẽ với không ít người, chỉ sau một đêm trở lại xuất phát điểm, hẳn là cảm giác không mấy dễ chịu. Đòi hỏi một cái tâm, một bản lĩnh mới có thể thích nghi để tiếp tục gắn bó với nghề. Và hiệu trưởng khi về làm giáo viên, thì tôi cho rằng không nên chỉ là giáo viên đơn thuần của những bài giảng. Họ phải là những thầy cô giáo đặc biệt. Như làm chủ nhiệm những lớp nhiều học sinh cá biệt, đối thoại với những cá tính trong nhà trường. Những hiệu trưởng, hiệu phó cũ phân tán tại các điểm trường sẽ là những hạt nhân chuyên môn và đoàn kết vì nhà trường và học sinh thân yêu. Mang kinh nghiệm sư phạm, kỹ năng tâm lý và quản lý của mình góp phần giúp ngôi trường phát triển. Có câu nói rất hay của Dorothy Height, nhà hoạt động vì quyền dân sự và quyền phụ nữ người Mỹ gốc Phi, đó là “bạn không bao giờ dạy một môn học, mà bạn luôn dạy một đứa trẻ”. Có thể mượn ý trên để nói với những người làm giáo dục kể cả đương nhiệm quản lý hay đã rời chức vụ để về đứng lớp, rằng bạn không chỉ quản lý hay quản trị một ngôi trường, mà điều cần hơn, cao cả hơn, đó là bạn luôn dạy những đứa trẻ. Hiệu trưởng góc độ nào đó có thể xem là trái tim và khối óc của một ngôi trường. Quen thuộc hình ảnh một hiệu trưởng chỉnh tề, thân thiện đón chào hỏi han từng học sinh ở cổng trường ngày bước vào năm học mới. Thân quen và ý nghĩa những bài nói chuyện, những lời tuyên dương trên sân trường dưới cờ vào mỗi sáng đầu tuần. Đại diện cho sự ấm áp, tin cậy và thấu hiểu, là chỗ dựa của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Giáo viên phải là tấm gương, và hiệu trưởng luôn phải là tấm gương đầu tiên, tiêu biểu nhất. Có lúc sẽ “nhớ quyền lực”, cảm giác ấy khó tránh khỏi. Và sẽ cần cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, công nghệ mới để theo kịp những giáo viên khác. Nhưng những nguyên hiệu trưởng, hiệu phó nay về với phấn trắng bảng đen, luôn tin rằng quan trọng hơn cả với họ không chỉ là một môn học, mà là những đứa trẻ. TRÍ QUÂN Khi hiệu trưởng đứng lớp (Tiếp theo trang 1)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==