Báo Tiền Phong số 219

7 n Thứ Sáu n Ngày 7/8/2026 GIỚI TRẺ RÈN LUYỆN TƯ DUY PHÂN TÍCH VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ DỮ LIỆU Nguyễn Mai Chi đến với Excel khá muộn. Nữ sinh Hải Phòng chỉ thực sự làm quen với phần mềm này từ năm nhất đại học, khi tham gia lớp ôn luyện chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) do Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tổ chức. Ban đầu, Mai Chi nhìn nhận Excel đơn giản chỉ là một kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc sau này. Nhưng càng học, nữ sinh càng bị cuốn hút bởi cách những con số, dữ liệu và các hàm tính toán có thể tạo nên những lời giải logic cho các bài toán thực tế. "Excel không chỉ là một công cụ văn phòng mà còn giúp rèn luyện tư duy phân tích và khả năng xử lý dữ liệu. Em muốn đầu tư nghiêm túc để tạo nền tảng cho việc học những lĩnh vực công nghệ sau này", Mai Chi chia sẻ. Từ sự tò mò ban đầu, cô gái trẻ mạnh dạn đăng ký tham gia kỳ thi Olympic Tin học Văn phòng cấp trường. Khi ấy, mục tiêu của Mai Chi chỉ là thử sức và tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhưng chính cuộc thi nhỏ ấy đã mở ra cánh cửa đến với sân chơi lớn nhất thế giới dành cho các tài năng tin học văn phòng. Năm đầu tiên tham gia vòng loại quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới do T.Ư Đoàn phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức, Mai Chi giành giải Ba. Thiếu kinh nghiệm, áp lực tâm lý và khả năng phân bổ thời gian khiến cô chưa thể phát huy hết năng lực. Thay vì thất vọng, nữ sinh chọn cách nhìn nhận kết quả ấy như một bài học. Một năm sau, Mai Chi trở lại với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cô dành nhiều thời gian luyện tập, sửa từng lỗi nhỏ và cải thiện từng điểm yếu. Thành quả là giải Nhì quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới. Nhưng giải Nhì vẫn chưa phải đích đến. Đến lần thứ ba, Mai Chi bước vào cuộc thi với tâm thế của người đã đủ bản lĩnh. Những kinh nghiệm tích lũy qua từng mùa thi giúp cô hoàn thiện cả kiến thức lẫn tâm lý thi đấu. Phần thưởng xứng đáng là giải Nhất quốc gia và tấm vé đại diện Việt Nam dự Chung kết MOS World Championship 2026, tại Hoa Kỳ. CHINH PHỤC "ĐẤU TRƯỜNG" EXCEL KHẮC NGHIỆT NHẤT THẾ GIỚI Đối với nhiều người, Excel chỉ gắn với những bảng tính hay công việc văn phòng thường ngày. Nhưng ở đấu trường MOS World Championship, Excel trở thành một môn thi đòi hỏi tư duy, tốc độ và độ chính xác ở mức rất cao. Vòng chung kết năm 2026 quy tụ 135 thí sinh trong độ tuổi từ 13 đến 22 đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi người đều là nhà vô địch của quốc gia mình, khiến cuộc cạnh tranh trở nên vô cùng khốc liệt. Bài thi tại vòng chung kết thế giới chỉ kéo dài 100 phút, trong khi một số yêu cầu khá phức tạp. Theo Mai Chi, điều khó nhất không nằm ở việc ghi nhớ thật nhiều công thức, mà là khả năng vận dụng linh hoạt trong khoảng thời gian thi chỉ 100 phút. "Một phần bài thi được chấm hoàn toàn tự động bằng máy. Chỉ cần một thao tác sai hoặc thiếu chính xác là kết quả sẽ khác. Vì vậy, ngoài kiến thức, thí sinh phải kiểm soát rất tốt thời gian, sự bình tĩnh và hạn chế tối đa sai sót", Mai Chi cho biết. Đề thi năm nay gồm hai phần. Phần đầu kiểm tra toàn diện khả năng sử dụng Microsoft Excel 365 Apps với những yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Phần thứ hai mang tính thực tiễn cao hơn khi các thí sinh phải xử lý dữ liệu cho một dự án của tổ chức phi lợi nhuận The Cook Center for Human Connection. Không chỉ thực hiện đúng thao tác, người dự thi còn phải đọc hiểu yêu cầu, phân tích dữ liệu và lựa chọn phương án giải quyết phù hợp. Đây cũng là phần thi khiến Mai Chi cảm nhận rõ Excel không đơn thuần là những phép tính, mà là công cụ để giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống. Đứng giữa những đại diện ưu tú nhất thế giới, nữ sinh Việt Nam cũng không tránh khỏi hồi hộp. Tuy nhiên, sau ba năm liên tiếp tham gia các vòng thi trong nước, Mai Chi đã học được cách kiểm soát cảm xúc. Cô tự nhủ bản thân đã chuẩn bị nghiêm túc, điều quan trọng nhất là giữ sự bình tĩnh và hoàn thành bài thi với khả năng tốt nhất. Hành trình nỗ lực bền bỉ của nữ sinh quê Hải Phòng cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng khi tên "Nguyễn Mai Chi đến từ Việt Nam" được xướng lên ở vị trí cao nhất trên sân khấu trao giải. Đó là giây phút cô gái trẻ vỡ òa sau ba năm bền bỉ theo đuổi một mục tiêu đòi hỏi sự kiên trì phi thường. Người đầu tiên Mai Chi muốn chia sẻ niềm vui là gia đình - những người luôn lặng lẽ ở phía sau động viên cô trong suốt chặng đường đầy thử thách. Bên cạnh đó là thầy cô, bạn bè và các thành viên đội tuyển Việt Nam - những người cùng góp phần làm nên thành công của tấm Huy chương Vàng duy nhất của đoàn Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Mai Chi tin rằng, trong kỷ nguyên số, việc thành thạo các kỹ năng tin học là điều kiện quan trọng để học sinh, sinh viên phát triển tư duy, làm chủ dữ liệu và thích ứng với những thay đổi của công nghệ. Vì thế, nữ sinh luôn khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn thử sức với những sân chơi quốc tế như MOS, bởi không ai biết giới hạn của mình ở đâu nếu chưa một lần dám bắt đầu. Sau ánh hào quang của chức vô địch thế giới, Mai Chi vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Trước mắt, cô muốn hoàn thành tốt chương trình đại học, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về dữ liệu, Excel, trí tuệ nhân tạo và các xu hướng công nghệ mới. Với nữ sinh Hải Phòng, học hỏi không dừng lại sau một tấm huy chương, mà là hành trình kéo dài suốt cuộc đời. “Những thành tựu lớn luôn bắt đầu từ những bước đi nhỏ, từ sự kiên trì mỗi ngày, chỉ cần không ngừng tiến lên, bất kỳ ai cũng có thể chạm tới những đỉnh cao tưởng như rất xa”, Mai Chi chia sẻ. LƯU TRINH Ba năm bền bỉ theo đuổi mục tiêu chinh phục Microsoft Excel, nữ sinh Nguyễn Mai Chi, sinh viên năm 3 ngành Kinh doanh quốc tế & Logistics (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam) đã làm nên kỳ tích khi vượt qua hơn 135 thí sinh xuất sắc đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ để giành Huy chương Vàng nội dung Microsoft Excel 365 Apps tại Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới (MOS World Championship) 2026. Ba năm chinh phục giấc mơ vàng Excel thế giới Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới - MOS World Championship là sân chơi tin học văn phòng uy tín và khắc nghiệt nhất thế giới dành cho học sinh, sinh viên. Mỗi nội dung thi chỉ trao duy nhất một bộ huy chương cho ba thí sinh xuất sắc nhất, khiến mỗi tấm huy chương đều có giá trị đặc biệt. Được tổ chức định kỳ, chương trình năm nay tiếp nối hành trình đã trải qua 5 kỳ tuyên dương với hơn 1.000 học sinh được vinh danh. Nhiều em trong số đó đã trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên và có người tiếp bước cha mẹ khoác lên mình màu áo lính. Theo Bộ Quốc phòng, hiện toàn quân có hơn 288.000 học sinh là con quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng. Trong giai đoạn 2022-2026, nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, ngoại ngữ, tin học, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, tình nguyện, nhân ái và bảo vệ môi trường. Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, kết quả học tập của các em học sinh được vinh danh thể hiện sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống, khẳng định ý chí và nghị lực để có được những thành tích đặc biệt xuất sắc. “Những phẩm chất tốt đẹp đó càng được đơm hoa kết trái trong sự yêu thương của gia đình, sự quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ em của nhà trường, thầy cô giáo và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng mong các gia đình cán bộ, nhân viên trong Quân đội cần đề cao vai trò giáo dục trong gia đình. Đây là cơ sở nuôi dưỡng, bồi đắp, hình thành nhân cách cùng với tri thức; tạo điều kiện thuận lợi nhất để con em mình được học tập, tu dưỡng, rèn luyện một cách toàn diện. NGUYỄN MINH Nữ sinh Nguyễn Mai Chi (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam) tự hào cầm lá cờ Việt Nam trong lễ trao giải Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới 2026 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trò chuyện với các học sinh tiêu biểu được vinh danh ẢNH: N.M Bộ Quốc phòng vinh danh 135 học sinh tiêu biểu Sáng 6/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu, xuất sắc là con cán bộ, nhân viên trong Quân đội lần thứ VI (giai đoạn 2022-2026); tôn vinh 135 gương mặt đại diện cho hàng chục vạn học sinh là con cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn quân có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và cống hiến.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==