Báo Tiền Phong số 219

12 n Thứ Sáu n Ngày 7/8/2026 QUỐC TẾ Sẽ có đoàn Việt Nam sang Mỹ tìm hiểu công nghệ giám định ADN tiên tiến nhất Các nguồn tin cho biết, lời cảnh báo được đưa ra thông qua một loạt những cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng của Iran. Hai quan chức cấp cao của Iran, hai nguồn tin từ vùng Vịnh và một nhà ngoại giao cấp cao trong khu vực nắm rõ các cuộc thảo luận cho biết, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã trao đổi với những người đồng cấp Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, cũng như Tổng tư lệnh Lục quân Pakistan. Ông Araqchi kêu gọi các đồng minh vùng Vịnh của Washington tận dụng tầm ảnh hưởng của họ đối với ông Trump để thuyết phục ông không tiến hành các cuộc tấn công mới; đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran cũng sẽ dẫn đến hành động trả đũa nhắm vào các tài sản và cơ sở năng lượng của Mỹ trên khắp vùng Vịnh. Theo nguồn tin, thông điệp của ông Araqchi luôn nhất quán trong mọi cuộc thảo luận: “Chúng tôi sẵn sàng đáp trả, nhưng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao là cách tốt nhất để tránh leo thang xung đột và sự tàn phá trên diện rộng trong khu vực”. Các động thái ngoại giao này cho thấy Iran đang cố gắng tận dụng nguy cơ tàn phá trên diện rộng trong khu vực làm đòn bẩy để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo từ Mỹ. Điều này đặt các quốc gia vùng Vịnh - nơi có căn cứ quân sự Mỹ và phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng - vào tình thế khó xử giữa Washington và Tehran. Theo lời một nhà ngoại giao cấp cao và các nguồn tin tại vùng Vịnh, Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đã trao đổi với Tổng thống Trump, hối thúc ông trì hoãn hành động quân sự, quay lại bàn đàm phán, đạt được thỏa thuận ngừng bắn và theo đuổi giải pháp ngoại giao. Một nguồn tin khác cho biết, lời cảnh báo của Iran nhắm đến tất cả các quốc gia vùng Vịnh, nhưng được truyền đạt chủ yếu thông qua Ả-rập Xê-út và Qatar. Những năm gần đây, Iran hàn gắn quan hệ với các nước láng giềng vùng Vịnh, bao gồm đối thủ khu vực trước đây là Ả-rập Xê-út. Qatar, Oman và Ả-rập Xê-út đều đã hối thúc Washington nối lại đàm phán với Tehran và ngăn chặn xung đột tái diễn, trong bối cảnh Iran cảnh báo rằng một đợt tấn công khác của Mỹ có thể “biến khu vực thành biển lửa”. Ngày 2/8, Tổng thống Trump tuyên bố đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công vào Iran “với điều kiện có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận”. VÙNG VỊNH SẴN SÀNG ĐÁP TRẢ “Ả-rập Xê-út tin rằng việc leo thang thêm nữa sẽ chỉ mang lại nhiều sự tàn phá hơn”, nguồn tin từ ​vùng Vịnh cho biết. “Đó là lý do vì sao họ kêu gọi ông Trump trao cơ hội cho ngoại giao”. Trong khi kêu gọi Washington theo đuổi con đường ngoại giao, thì Riyadh cũng khẳng định sẽ tự vệ nếu bị đe dọa, và cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ nước này cũng sẽ vấp phải phản ứng quân sự. Giới lãnh đạo Iran đã nhiều lần yêu cầu đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh và kêu gọi các quốc gia Ả-rập trong khu vực ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Washington. Theo quan điểm của Tehran, ông Trump hiện đang đối mặt hai lựa chọn không mấy dễ chịu: Leo thang xung đột - điều có thể bao trùm cả vùng Vịnh và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, hoặc chấp nhận một kết quả đàm phán không mang lại thắng lợi quyết định mà Washington mong muốn. Một trong những trở ngại chính đối với thỏa thuận, theo lời một nhà ngoại giao cấp cao trong khu vực, là việc Washington không muốn để Tehran giành được lợi thế và tuyên bố chiến thắng. MINH HẠNH (theo Reuters) Iran đã gửi lời cảnh báo đến Mỹ thông qua các quốc gia vùng Vịnh, rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ vào Iran cũng sẽ châm ngòi cho các hành động trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trên khắp khu vực. Thông qua các nước vùng Vịnh, Iran cảnh báo Mỹ Sáng 6/8, Đô đốc Samuel Paparo - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, gặp gỡ một số phóng viên tại Hà Nội, nhân dịp nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington thăm Việt Nam. Trả lời câu hỏi, rằng Mỹ đang hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đô đốc Samuel Paparo cho biết, Cơ quan phụ trách tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích (DPAA) đặt trụ sở tại Hawaii. Đây cũng là nơi có những công nghệ tiên tiến nhất về giám định ADN, có thể xác định danh tính hài cốt dựa trên mẫu ADN của thân nhân và các bằng chứng thu thập được tại hiện trường. Đô đốc Paparo cho biết, sắp tới sẽ có một đoàn công tác của Việt Nam tới thăm Hawaii để tìm hiểu sâu hơn về công nghệ này. Theo vị tư lệnh Mỹ, ngoài hợp tác kỹ thuật, phía Mỹ còn kết nối với các cựu binh từng tham chiến để họ chia sẻ ký ức, thông tin và những địa điểm có thể hỗ trợ công tác tìm kiếm của Việt Nam. “Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: Công việc này sẽ không dừng lại cho đến khi mọi quân nhân đã ngã xuống đều được đưa trở về với gia đình”, ông nói. Đô đốc Paparo cho biết, Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ rất nhiều trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Hiện vẫn còn 1.564 quân nhân Mỹ mất tích. Gần đây nhất, đợt trao trả hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam lần thứ 173 diễn ra vào đầu tháng 7. Tại sự kiện, Việt Nam bàn giao cho phía Mỹ 1 hòm đựng hài cốt. Đây là kết quả của nỗ lực tìm kiếm chung mới đây của hoạt động khai quật hỗn hợp Việt Nam - Mỹ tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. “Chúng tôi đánh giá cao việc Việt Nam chưa bao giờ biến việc hỗ trợ tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích thành vấn đề chính trị hay điều kiện để trao đổi. Việt Nam luôn hợp tác một cách chân thành và đầy thiện chí”, ông nói, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Chiến dịch 500 ngày đêm của Việt Nam. Bên cạnh đó, Mỹ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và khắc phục hậu quả bom mìn chưa nổ. Tư lệnh Paparo khẳng định Mỹ vẫn cam kết mạnh mẽ với các chương trình này. “Dù là sự hỗ trợ của Việt Nam với DPAA hay hỗ trợ của Mỹ với Việt Nam trong xử lý bom mìn, dioxin và trao đổi kỹ thuật, đây đều là những hoạt động hợp tác rất đáng trân trọng”, ông nói. COI TRỌNG HỢP TÁC Về hợp tác Việt - Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên biển, Đô đốc Paparo cho biết Mỹ đang tập trung vào các lĩnh vực như chia sẻ thông tin, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, nâng cao năng lực nắm bắt tình hình… Về chuyến thăm của quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao đến Việt Nam gần đây, Đô đốc Paparo nói rằng đối với quyền Bộ trưởng Hùng Cao, đó là chuyến thăm mang ý nghĩa cá nhân rất đặc biệt vì ông sinh ra tại Việt Nam. Đô đốc Paparo nhấn mạnh, chuyến thăm của quyền Bộ trưởng Hùng Cao diễn ra ngay sau Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tới Việt Nam, tiếp đến sẽ là chuyến thăm của một quan chức quốc phòng cấp cao nữa của Mỹ. Ông khẳng định, nhịp độ trao đổi cấp cao như vậy cho thấy Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Trả lời câu hỏi, rằng liệu Mỹ có thay đổi cách hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump có nhiều thay đổi về chính sách đối ngoại, Đô đốc Paparo nói: “Tôi cho rằng, sẽ không có sự thay đổi về cách tiếp cận”. Ông cho biết, Mỹ vẫn xác định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên của thế kỷ XXI, “bởi lợi ích của chúng ta gắn kết chặt chẽ với nhau và thế kỷ XXI chính là thế kỷ của khu vực này”. Theo ông, điều đó được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện chiến lược cũng như những sáng kiến về bố trí lực lượng của Mỹ. Tất cả đều cho thấy xu hướng tiếp tục tăng cường hiện diện tại khu vực. THU LOAN Cơ quan phụ trách tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích tại Hawaii sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất về giám định ADN. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, sắp tới sẽ có đoàn công tác của Việt Nam tới thăm Hawaii để tìm hiểu sâu hơn về công nghệ này. Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, trong cuộc gặp các phóng viên tại Hà Nội ngày 6/8 Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu của chiến dịch kéo dài đến ngày 27/7/2027 là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gien thân nhân liệt sĩ. Người dân Iran dự lễ kỷ niệm lần thứ 47 Cách mạng Hồi giáo ẢNH: WEST ASIA NEWS AGENCY QUA REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==