12 n Thứ Năm n Ngày 6/8/2026 QUỐC TẾ Trong cuộc họp báo ngày 5/8, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nối lại việc xây dựng tuyến đường sắt Gyeongwon gần Khu phi quân sự (DMZ) dọc biên giới với Triều Tiên. Dự án này được khởi động năm 2015, nhưng bị đình chỉ từ năm 2016. Theo Bộ Thống nhất, tuyến đường sắt bắt đầu từ thủ đô Seoul, trong tương lai có thể trở thành tuyến kết nối tới Wonsan - thành phố trọng điểm ở bờ biển phía Đông Triều Tiên. Triều Tiên đã đầu tư đáng kể để phát triển khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma. Khu tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn này được khai trương năm 2025, với sức chứa khoảng 20.000 khách. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từng gọi đây là hình mẫu để mở rộng ngành du lịch của đất nước. Năm 2024, Triều Tiên phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt nối hai miền qua biên giới, sau đó sửa Hiến pháp để từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền và coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”. Bộ Thống nhất cho rằng, dự án đường sắt sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận các điểm du lịch sinh thái và hòa bình trong khu phi quân sự, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh tế tại khu vực biên giới. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có nhiều động thái nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên, nhưng ông thừa nhận có nhiều khó khăn trong nỗ lực này. Bình Nhưỡng nhiều lần phớt lờ kêu gọi thiện chí của ông. “Cảm giác như đang hô to vào khoảng không mà không thấy tiếng vọng. Nhưng hòa bình và cùng tồn tại vẫn là một nhiệm vụ quan trọng. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn phải tiếp tục theo đuổi chính sách đó”, ông Lee phát biểu trong một cuộc họp. Bộ Thống nhất cũng đề xuất mở rộng phạm vi sử dụng Quỹ Hợp tác liên Triều. Quỹ này được Chính phủ Hàn Quốc lập ra để hỗ trợ các chương trình giao lưu và nhân đạo liên quan đến Triều Tiên. Bộ trưởng Chung Dong-young cho biết, từ khi hầu hết các chương trình hợp tác xuyên biên giới bị đình chỉ vào năm 2016, mỗi năm chỉ khoảng 2-3% nguồn quỹ này được giải ngân. Theo ông Chung, Bộ Thống nhất sẽ thúc đẩy sửa đổi quy định để quỹ có thể hỗ trợ các dự án ở khu vực biên giới, sáng kiến về kinh tế hòa bình, hoạt động hướng tới thống nhất cũng như các chương trình nghiên cứu về Triều Tiên. Trong một diễn biến khác, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5/8, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho rằng, tiến trình đàm phán đa phương với sự tham gia của Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc hiện “rất khó khả thi trên thực tế”, cho thấy tình trạng bế tắc ngoại giao với Bình Nhưỡng không dễ giải quyết. Ông Cho cho biết, các vấn đề liên quan Triều Tiên sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc hội đàm sắp tới với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ông cũng tiết lộ Indonesia từng cố gắng thu xếp đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng không hưởng ứng. Tuần trước, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết Tổng thống Lee đề nghị ông cân nhắc thăm Triều Tiên để thúc đẩy đối thoại. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Cho nói ông không biết về phát biểu này của Tổng thống Prabowo. BÌNH GIANG (theo Reuters) Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này sẽ khởi động lại việc xây dựng đoạn đường sắt có thể kết nối với thành phố Wonsan ở bờ biển phía Đông Triều Tiên trong tương lai. Động thái này giúp hồi sinh dự án đình trệ suốt một thập kỷ, dù quan hệ liên Triều vẫn bế tắc. Hàn Quốc hồi sinh dự án đường sắt, hy vọng kết nối với Triều Tiên Lính Hàn Quốc đứng gác cạnh tuyến đường sắt dẫn sang Triều Tiên, bên trong khu phi quân sự phía Hàn Quốc ẢNH: REUTERS T rong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump tuyên bố, Washington đang có “những cuộc thảo luận rất tốt” với Tehran, nhưng nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng quay trở lại hành động quân sự nếu Iran rút lại các cam kết. “Chúng tôi sắp tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có, lớn nhất kể từ Thế chiến II. Và họ đã gọi cho tôi. Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở trở lại, hoặc họ sẽ bị tấn công rất mạnh, và sau đó eo biển cũng sẽ được mở cửa”, ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định Iran “sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân” và tuyên bố đây sẽ là một điều kiện bắt buộc trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên. Ông cũng cảnh báo Tehran sẽ phải “trả giá rất đắt” nếu rút khỏi tiến trình đàm phán, đồng thời tiết lộ Washington từng chuẩn bị một chiến dịch quân sự quy mô lớn trước khi quyết định ưu tiên con đường ngoại giao. “Chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh. Nhưng đòn mạnh nhất vẫn chưa được tung ra và hy vọng chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến nó. Tôi hy vọng điều đó sẽ không cần thiết vì chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất tốt. Chỉ là họ không muốn thừa nhận điều đó”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ khẳng định Iran mong muốn đạt được một thỏa thuận, song lưu ý rằng nếu các cuộc đàm phán thất bại thì “hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”. “Họ muốn đạt được thỏa thuận. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, hậu quả sẽ rất tệ”, ông Trump nói. Trong khi đó, Iran tiếp tục bác bỏ thông tin về việc đang đàm phán trực tiếp với Washington. Tehran cho biết các cuộc trao đổi đang được thực hiện thông qua Oman nhằm tìm kiếm giải pháp mở lại eo biển Hormuz. Các nhà trung gian kỳ vọng việc khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz sẽ tạo nền tảng để Mỹ và Iran nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân. Trước đó, Axios dẫn hai nguồn tin khu vực và một quan chức Mỹ nói rằng, Mỹ, Iran và Oman đang tiến gần tới một thỏa thuận tạm thời về việc mở lại eo biển Hormuz, với khả năng được công bố sớm nhất trong ngày 5/8. Theo các nguồn tin này, thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong 60 ngày. Theo đó, tàu thương mại nhập khẩu sẽ di chuyển qua vùng biển Iran, trong khi tàu xuất khẩu đi qua vùng biển Oman dưới cơ chế phối hợp giữa các bên. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Iran sẽ không thu phí quá cảnh hoặc phí sử dụng tuyến hàng hải. Khuôn khổ thỏa thuận được cho là nhằm củng cố lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran, đồng thời tạo điều kiện nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân sau nhiều tuần hòa giải với sự tham gia của Oman, Qatar, Pakistan và Ảrập Xêút. Theo Axios, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đồng ý về nguyên tắc với khuôn khổ này vào cuối tuần trước và giới lãnh đạo Iran hoàn tất quy trình phê duyệt trong ngày 4/8. Ngày 4/8 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng, Washington và Tehran có thể đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz “ngay hôm nay hoặc ngày mai”. Giá dầu thế giới ngay lập tức lao dốc vì kỳ vọng hoạt động vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược sẽ được khôi phục, CNBC đưa tin. QUỲNH NHƯ (theo CNN) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/8 tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “sớm được mở trở lại” khi Mỹ đàm phán với Iran, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán thất bại. Nếu Iran không sớm mở lại Hormuz, Mỹ sẽ tấn công Nhiều tiếng nổ lớn, lửa bùng cháy ở Kiev Các lực lượng Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng nhiều đợt tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 5/8, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số tòa nhà tại nhiều quận của thành phố 3 triệu dân này. Chính quyền quân sự thành phố cho biết, bảy địa điểm đã bị tấn công trong đợt tập kích bắt đầu sau nửa đêm. Cảnh báo không kích tại Kiev đã được duy trì trong hơn một giờ. Thị trưởng Vitali Klitschko hôm qua thông báo trên Telegram, rằng một nhà kho gần trung tâm thành phố đã bị phá hủy và các đội cứu hộ đưa được hai người ra khỏi đống đổ nát. Một đám cháy lớn bùng phát ở vùng ngoại ô thành phố, và mảnh vỡ từ một tên lửa bị bắn hạ đã rơi xuống gần một khu nhà ở. Cơ quan quản lý quân sự thành phố thông báo, vụ không kích đã gây rò rỉ khí amoniac và các đội ứng phó khẩn cấp đang xử lý sự cố này. Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào Kiev, với nhiều đợt tập kích nhắm vào thành phố này trong tháng qua. Ngày 4/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã phê duyệt các chiến dịch mới của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), sau khi chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm thúc đẩy Nga ngồi vào bàn đàm phán được cho là đã kết thúc. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky đề cập “những kết quả mạnh mẽ” mà SSU đạt được và cho biết ông Oleksandr Poklad - quyền lãnh đạo SSU - đã báo cáo với ông về các ưu tiên của cơ quan này trong tháng 8. Tuy nhiên, ông Zelensky không đề cập đến chiến dịch 40 ngày, hay việc liệu mục tiêu đề ra của chiến dịch đó đã đạt được hay chưa. Ngày 25/6, ông Zelensky cho biết đã phê duyệt một chiến dịch kéo dài 40 ngày do SSU thực hiện nhắm vào Nga nhằm thúc đẩy nước này chấm dứt chiến tranh. Thời hạn 40 ngày đã kết thúc vào ngày 4/8. MINH HẠNH (theo Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump Năm 2024, Triều Tiên phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt nối hai miền qua biên giới, sau đó sửa Hiến pháp để từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền và coi Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==