Báo Tiền Phong số 215

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 3/8/2026 phỏng vấn. Cô đặt mục tiêu trở thành phiên dịch viên hoặc MC song ngữ. Sự xuất hiện của các thí sinh đến từ nhóm ngành y dược, công nghệ và kỹ thuật cũng cho thấy mặt bằng ứng viên năm nay đa dạng hơn về chuyên môn. Trần Nguyễn Như Ý vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành Dược, Trường Đại học Y Dược TPHCM, thuộc nhóm 10% sinh viên có kết quả loại giỏi của ngành và từng tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học. Lê Phương Ngân theo học ngành Kỹ sư phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam. Cô nhìn nhận đây là ngành học khó, có ít nữ sinh lựa chọn nhưng giàu tiềm năng phát triển sự nghiệp. Huỳnh Bảo Ngân, 21 tuổi, sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM cho rằng theo học khối khoa học - kỹ thuật không phải rào cản khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Cô đến với cuộc thi vì muốn thử sức khi còn trẻ và không phải tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội. CHINH PHỤC GIỚI HẠN Đến với Hoa hậu Việt Nam, nhiều cô gái xem đây không chỉ là cơ hội vượt qua giới hạn bản thân mà còn là hành trình theo đuổi ước mơ từ lâu. Nguyễn Lê Nguyên Phương, sinh năm 2000 là tiếp viên hàng không và vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế quốc tế tại Đại học Ngoại thương. Năm 20 tuổi, cô từng có ý định dự thi nhan sắc nhưng kế hoạch bị gián đoạn do dịch COVID-19. Khi nhìn thấy thông tin tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyên Phương quyết định đăng ký vì cho rằng tuổi tác không phải giới hạn và muốn biết mình có thể tiến xa đến đâu. Đồng hành với thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh, bà Hoàng Thị Thu Hà mong con gái vượt qua sự rụt rè. Là khán giả theo dõi Hoa hậu Việt Nam trong nhiều năm, bà cho rằng việc con dám thử sức đã là trải nghiệm đáng quý. Kết thúc vòng sơ khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ sự trân trọng đối với các thí sinh đã có mặt. Các cô gái đến từ nhiều vùng đất, mang theo những câu chuyện, ước mơ và hành trình trưởng thành khác nhau. Điểm chung của họ là đã vượt qua sự e ngại để bước vào cuộc thi. “Sau một ngày gặp gỡ, đọng lại trong Ban Tổ chức không chỉ là những tập hồ sơ, những phần thể hiện hay bảng điểm của Ban Giám khảo. Đó còn là những ánh mắt tràn đầy hy vọng, là những nụ cười còn xen lẫn hồi hộp và sự nghiêm túc mà các bạn đã dành cho cuộc thi”, Trưởng Ban Tổ chức nói. Đối với những thí sinh được lựa chọn, phía trước là chặng đường mới với yêu cầu cao hơn, đồng thời là cơ hội để họ tiếp tục hoàn thiện bản thân. Với những người tạm dừng, Ban Tổ chức mong các cô gái vẫn mang về trải nghiệm, những người bạn mới, bài học mới. Vòng sơ khảo khép lại sau một ngày tuyển chọn công tâm, minh bạch. 21 thí sinh được gọi tên hội ngộ cùng 35 gương mặt vượt qua sơ khảo phía Bắc, bước vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. NGỌC ÁNH - DUY NAM với các bạn trẻ trên mọi miền đất nước. Hoa hậu Việt Nam không chỉ là một danh hiệu mà còn giúp người đội vương miện có thể lan tỏa được nhiều giá trị”, Hạnh Dung chia sẻ. Nguyễn Thảo Nguyên (Nghệ An) chuẩn bị hoàn thành chương trình đại học với thành tích xuất sắc tại Australia, từng đạt IELTS 8.0 và được nhận vào chương trình thạc sĩ của hai trường đại học danh tiếng tại Mỹ. “Tôi nghĩ phòng phỏng vấn sẽ rất áp lực. Nhưng giám khảo chỉ lắng nghe câu chuyện của tôi, hỏi sâu hơn về con người mình. Điều đó khiến tôi thấy rất thoải mái”, cô nói. Nhiều thí sinh theo học những ngành được đánh giá có yêu cầu chuyên môn cao như Y khoa, Dược, Kỹ sư phần mềm, Công nghệ thông tin, Logistics, Kiến trúc cảnh quan hay Hàng không cũng góp mặt tại vòng sơ khảo tại TPHCM. Không chỉ nổi bật bởi học vấn hay ngoại hình, nhiều thí sinh còn ghi dấu ấn bằng những hoạt động cộng đồng được duy trì trong nhiều năm. Cao Gia Vy gây ấn tượng khi mang đến cuộc thi dự án “Trời lại sáng” - sáng kiến hỗ trợ sơ cứu tinh thần cho người dân sau thiên tai. Gia Vy từng có ba tháng thực tập tại Sri Lanka. Những trải nghiệm ở nước ngoài giúp cô hiểu giá trị của sự sẻ chia. “Tôi từng có giai đoạn bế tắc. Khi được mọi người lắng nghe và chia sẻ, tôi nhận ra sức mạnh của sự đồng cảm. Tôi muốn nhiều người biết đến dự án của mình hơn”, cô nói. Nguyễn Thảo Nguyên nhiều lần hiến tóc cho bệnh nhân ung thư vú và đều đặn hiến máu ba tháng một lần. Cô cho biết chương trình Chủ nhật Đỏ của báo Tiền Phong là một trong những lý do thôi thúc cô đăng ký Hoa hậu Việt Nam. “Tôi mong có cơ hội tham gia Chủ nhật Đỏ. Với tôi, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn”, cô chia sẻ. Nhiều thí sinh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương như hỗ trợ bệnh nhân ở bệnh viện, phát cơm miễn phí, tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi hay các chương trình hướng về trẻ em vùng khó khăn. DUY NAM Xuất hiện ở vòng sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết đây là lần đầu anh đảm nhận vai trò giám khảo một cuộc thi nhan sắc. Với anh, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi uy tín, mang tầm vóc quốc gia. Hứa Vĩ Văn có mối duyên với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ lâu. Thời điểm những năm 1998, 2000 và 2002, Hứa Vĩ Văn đã tháp tùng nhiều bạn bè đi thi Hoa hậu Việt Nam. Các Hoa hậu như Ngọc Khánh, Hà Kiều Anh, Phan Thu Ngân, Mai Phương Thúy đều có mối quan hệ thân thiết với anh. “Tôi từng đưa nhiều bạn bè đi thi Hoa hậu Việt Nam nên đã được chứng kiến sự chuyên nghiệp, uy tín của cuộc thi. Thời điểm đó, tôi thấy rằng phần thi nhân trắc học cũng như các phần thi khác của Hoa hậu Việt Nam rất khó và đặc biệt so với các cuộc thi khác trong nước. Giờ đây khi ngồi ghế giám khảo, tôi hiểu và đồng cảm với các thí sinh nhiều hơn”, anh cho biết. Lần đầu chấm thi Hoa hậu Việt Nam, Hứa Vĩ Văn có cái nhìn tươi mới, tuy nhiên anh được tiếp nhận với những góc nhìn đầy kinh nghiệm của các giám khảo khác, cũng như từ ban cố vấn cuộc thi. “Sự nhìn nhận không quá chênh lệch nhưng tôi thấy thích thú vì cách chấm điểm rất văn minh. Chúng tôi không chấm ai đó bằng số điểm mà đưa ra quan điểm chung, sau đó sẽ họp để có cái nhìn thống nhất”, anh nói. Hứa Vĩ Văn ấn tượng vì các thí sinh ở lứa tuổi 18-19 khá nhiều. Nhiều thí sinh đã nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa về tri thức, suy nghĩ và quyết tâm của bản thân. Anh cũng rất ấn tượng với trình độ ngoại ngữ của nhiều cô gái. Ca sĩ Ái Phương cảm nhận được các thí sinh có nhiều áp lực vì đã có sự chuẩn bị kỹ càng, chuyên nghiệp và đặt ra kỳ vọng rất cao. Ái Phương nói rằng, ở vị trí giám khảo, cô đã dùng sự kết nối qua ánh mắt để tương tác với thí sinh, giúp các bạn thoải mái và thể hiện bản thân một cách tự tin hơn. “Tôi thấy mặt bằng chung thí sinh đẹp. Tôi mong muốn các bạn sẽ mạnh dạn thể hiện những nét riêng của bản thân. Tôi ấn tượng với những nụ cười đẹp, năng lượng, sự yêu thương tỏa ra từ các bạn… Đó cũng là điều giúp các bạn nổi bật”, Ái Phương nhận xét. Ái Phương cho biết, trong vòng phỏng vấn, các thành viên Ban Giám khảo không hỏi khó thí sinh, chỉ trò chuyện và tâm sự. Cô thấy tiếc vì thí sinh nào cũng mang tới những câu chuyện hay, truyền cảm hứng song thời gian sơ khảo có hạn. Đạo diễn Lê Thiện Viễn từng nhiều năm đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với vai trò là người thực hiện các bộ ảnh chân dung cho thí sinh. “Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thí sinh gần như vậy. Những năm trước tôi đảm nhận vai trò chụp ảnh cho thí sinh, khi đó các bạn đã được trang điểm rất kỹ càng. Hôm nay tôi bất ngờ vì các bạn có sắc vóc rất đồng đều”, anh nói. Lê Thiện Viễn cho biết lúc đầu anh hình dung cách chấm thi khá đơn giản, nhưng khi đến chấm thi anh thấy cách làm việc của Ban Tổ chức rất chuyên nghiệp, từ khâu tiếp đón thí sinh, Ban Giám khảo đến việc phổ biến thể lệ, nội quy đều chỉn chu. Là một đạo diễn, Lê Thiện Viễn ấn tượng với các thí sinh có vẻ đẹp ưa nhìn, thần thái cuốn hút và cách nói chuyện duyên dáng. “Chỉ nhìn ngắm thôi chưa đủ, khi nghe các thí sinh tâm sự thì sự đánh giá cũng có thể thay đổi”, anh nói. DUY NAM Diễn viên Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Ái Phương, đạo diễn Lê Thiện Viễn đều lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam. Họ có những trải nghiệm và ấn tượng đặc biệt về cuộc thi nhan sắc quốc gia lâu đời, uy tín nhất. Góc nhìn mới trên ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam Giám khảo Lê Thiện Viễn, Ái Phương, Hứa Vĩ Văn (từ trái qua) tại vòng Sơ khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Miền hương sắc Tiếp tục tham gia vòng sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết, cô bất ngờ với sự tự tin, năng động của các thí sinh. Các thí sinh khu vực miền Nam có sự chuẩn bị kỹ càng, chuyên nghiệp khi đến với vòng sơ khảo. Họ cũng tự tin thể hiện bản thân trước ống kính máy quay và Ban Giám khảo ở vòng phỏng vấn kín. “Với số lượng 56 thí sinh, chắc chắn vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ để lại nhiều ấn tượng với khán giả theo dõi cuộc thi. Năm nay chúng ta có một thế hệ thí sinh đa sắc màu, nền tảng học vấn tốt và mạnh dạn theo đuổi các mục tiêu về nghề nghiệp”, cô chia sẻ. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh hoàn thành trách nhiệm giám khảo, tiếp tục truyền cảm hứng cho thí sinh ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==