Báo Tiền Phong số 215

VƯỢT HƠN NGHÌN CÂY SỐ ĐẾN SƠ KHẢO Ngay từ sáng sớm, vòng Sơ khảo phía Nam đã nhộn nhịp với sự xuất hiện của các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi người mang theo một hành trang khác nhau, nhưng đều chung quyết tâm chinh phục sân chơi nhan sắc lâu đời và uy tín. Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương Lê Phương Nghi đã chờ đợi một năm để có cơ hội đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau khi đăng quang cuộc thi hoa khôi của trường, cô dành nhiều thời gian trau dồi kỹ năng trình diễn, rèn luyện hình thể và chuẩn bị tâm lý để bước vào cuộc thi với sự tự tin nhất. Vũ Lâm Bảo Chi cùng gia đình vượt quãng đường từ miền Trung vào TPHCM dự sơ khảo. Đồng hành với con gái trong suốt hành trình, bố của Bảo Chi chia sẻ, ông muốn tiếp thêm động lực để con tự tin theo đuổi ước mơ. Sự đồng hành của gia đình trở thành điểm tựa tinh thần giúp nữ sinh bình tĩnh hơn khi bước vào vòng đánh giá của Ban Giám khảo. Nhiều thí sinh đến từ Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên - Nam Trung Bộ cũng có mặt từ rất sớm. Có người tranh thủ đến TPHCM trước một ngày để nghỉ ngơi. Có thí sinh lần đầu đặt chân đến thành phố lớn, không giấu được sự hồi hộp xen lẫn háo hức. NHIỀU THÍ SINH CÓ HỌC VẤN NỔI BẬT Một trong những điểm nhấn của sơ khảo phía Nam năm nay là chất lượng học vấn của các thí sinh. Lê Thị Hạnh Dung sinh năm 2000, đến từ Đà Nẵng, là thủ khoa Thạc sĩ giảng dạy (Master’s degree in TESOL) tại Nottingham Trent University, Vương quốc Anh. Người đẹp sở hữu IELTS 8.5 và đang là giáo viên giảng dạy tiếng Anh. “Là một giáo viên tiếng Anh, tôi hy vọng thông qua cuộc thi có thể đem giáo dục đến gần hơn 8 n Thứ Hai n Ngày 3/8/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Từ 7h sáng 1/8, nhiều thí sinh đã có mặt tại địa điểm tổ chức vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam ở TPHCM. Không chỉ các cô gái đang sinh sống, học tập tại thành phố, vòng thi còn đón thí sinh đến từ Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai, Ninh Bình, Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành khác. KHÔNG TÌM KIẾM VẺ ĐẸP THEO KHUÔN MẪU Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 bày tỏ sự trân trọng khi các thí sinh lựa chọn cuộc thi làm nơi thử sức, khẳng định bản thân và bắt đầu một hành trình đẹp của tuổi thanh xuân. Cuộc thi khởi động từ đầu tháng 5/2026 tại Hà Nội. Thay vì chờ thí sinh đăng ký, Ban Tổ chức chủ động tiếp cận giới trẻ thông qua các chương trình tuyển sinh cùng chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại nhiều trường đại học. Hoạt động này cũng giúp các cô gái hiểu rõ hơn về tiêu chí, quy trình và những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam theo đuổi. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, hành trình của Hoa hậu Việt Nam mang sứ mệnh kết nối những giá trị tốt đẹp trong thế hệ trẻ. Bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến tiếp tục là tiêu chí xuyên suốt quá trình tuyển chọn. “Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân, là trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm”, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ. Sau phần khai mạc, nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức phổ biến quy chế dự thi và hướng dẫn các nội dung của vòng sơ khảo. Các thí sinh sau đó lần lượt bước vào phần đo nhân trắc học, phỏng vấn với giám khảo. Bên cạnh đó, các ứng viên còn trình diễn catwalk, giới thiệu năng khiếu. Qua từng nội dung, giám khảo có thêm cơ sở để đánh giá toàn diện, thay vì chỉ dựa trên ngoại hình. MẶT BẰNG HỌC VẤN VÀ NGOẠI NGỮ NỔI BẬT Không chỉ nổi bật về ngoại hình, nhiều thí sinh tại vòng sơ khảo còn ghi dấu ấn với nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Đinh Diệu Anh là một trong những gương mặt đáng chú ý, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương. Diệu Anh sở hữu IELTS 7.5 từ năm lớp 11, chứng chỉ HSK 4 tiếng Trung và đang học thêm tiếng Hàn. Song song việc học, cô rèn luyện kỹ năng trình diễn, dẫn chương trình và biên tập. Diệu Anh làm việc tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nuôi dưỡng mục tiêu trở thành MC song ngữ. Lê Thị Hạnh Dung, Lê Phương Nghi đều có trình độ ngoại ngữ, học vấn ấn tượng. Phương Nghi có IELTS 7.5 và trình độ tiếng Nhật N5 còn Hạnh Dung có IELTS 8.5. Nguyễn Hồng Hạ Nghi, 19 tuổi, sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung trong phần Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam tại TPHCM quy tụ nhiều thí sinh có ngoại hình nổi bật, nền tảng học vấn tốt. Ban Giám khảo tìm ra 21 cô gái phù hợp với bốn trụ cột của cuộc thi, bước vào nhà chung chuẩn bị cho Vòng Chung khảo toàn quốc. Không chỉ quy tụ những gương mặt nổi bật về nhan sắc, vòng sơ khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 1/8 tại TPHCM còn mang đến nhiều câu chuyện giàu cảm xúc. Ban Giám khảo chọn ra 21 thí sinh ở khu vực phía Nam vào vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Hành trình đặc biệt Nhiều thí sinh vượt hàng nghìn cây số, chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng sơ khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Những vẻ đẹp tạo nên SƠ KHẢO KHU VỰC PHÍA NAM HOA HẬU VIỆT NAM 2026: DANH SÁCH THÍ SINH SƠ KHẢO PHÍA NAM VÀO VÒNG CHUNG KHẢO CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM 2026: 1. Nguyễn Thị Thúy Dung 2. Nguyễn Thị Kim Châu 3. Gouband Lisa 4. Võ Thị Mến 5. Nguyễn Thái Anh Thư 6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi 7. Đinh Hoàng Gia Linh 8. Đinh Diệu Anh 9. Nèang Lin 10. Trịnh Ngọc Huyền 11. Trương Văn Tú Tâm 12. Lưu Phương Anh 13. Văn Hà Phương Nhi 14. Nguyễn Phương Nghi 15. Lê Phương Nghi 16. Cao Trần Tú Anh 17. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 18. Vũ Lâm Bảo Chi 19. Đoàn Hải Lan 20. Nguyễn Thị Hoa 21. Mai Thị Yến Nhi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==