Báo Tiền Phong số 210

11 n Thứ Tư n Ngày 29/7/2026 PHÁP LUẬT Cơ quan truy tố đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt bị can Châu do người này đang bỏ trốn, bị truy nã. PHÁT TÁN CÁC VIDEO CÓ NỘI DUNG XUYÊN TẠC, VU KHỐNG Theo cáo trạng, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, tài liệu về nguồn tin tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến. Nguồn tin xác định Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube “BBC Tiếng Việt” và tài khoản Facebook “Chau Doan” với nội dung bị cho là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý, có dấu hiệu phạm tội. Đến ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án. Cuối tháng 6 cùng năm đó, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên, bị can nhanh chóng bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã. Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Châu nhưng không thu giữ được đồ vật, tài liệu liên quan vụ án. Kết quả điều tra xác định, khoảng năm 2007, Châu tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook “Chau Doan”. Từ năm 2016 - 2021, Châu phát trực tiếp 5 video trên tài khoản Facebook này và 1 video phỏng vấn Châu được đăng trên kênh YouTube “BBC Tiếng Việt” với tiêu đề “Lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, xã hội dân sự vào cuộc”, được ghi hình ngày 20/10/2016. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong 6 video nêu trên. Giám định cũng xác định giọng nói, hình ảnh của người xuất hiện trong cả 6 video là của Đoàn Bảo Châu. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội xác định, các video Châu đăng tải có nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” và “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”. KÊU GỌI ĐẦU THÚ Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, bị can Đoàn Bảo Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh trong 6 video là của mình. Tuy nhiên, bị can không thừa nhận mục đích phát trực tiếp và trả lời phỏng vấn các video trên nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó, Châu bỏ trốn, Cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp xác minh, vận động và truy bắt nhưng chưa có kết quả. Cơ quan điều tra đã niêm yết các văn bản tố tụng đối với Châu tại UBND phường Giảng Võ, gửi thư kêu gọi đầu thú thông qua vợ bị can. Đồng thời, đăng thông tin truy nã trên phương tiện thông tin đại chúng. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định có đủ căn cứ xác định Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook “Chau Doan”. Trong quá trình sử dụng tài khoản này, Châu đã phát trực tiếp các video có nội dung bị cáo buộc tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên mạng xã hội Facebook nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đoàn Bảo Châu sáng 3/8. Tòa kêu gọi bị can ra đầu thú để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định. HOÀNG AN Ngày 28/7, theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, ông Vũ Đình Cương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (Sở NN&MT Lâm Đồng) thay mặt giám đốc, ký quyết định thu hồi nhiều mã số vùng trồng sầu riêng, mã số cơ sở đóng gói của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Trái cây tươi Đức Phát 168, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam (cùng Mã số doanh nghiệp 6001756745; địa chỉ: Thôn 9, xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk). Cụ thể, Sở NN&MT Lâm Đồng quyết định thu hồi 5 mã số vùng trồng của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam, gồm: RD.LDOR-0468, RD.LDOR-0459, RD.LDOR-0460, RD.LDOR-0469, RD.LDOR-0470. Các mã vùng trồng này có địa chỉ tại khu vực xã Quảng Tân, Quảng Sơn, Quảng Trực, Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng), với tổng diện tích sầu riêng được cấp mã gần 228 hécta, 121 hộ dân tham gia. Sở NN&MT Lâm Đồng cũng quyết định thu hồi 2 mã số vùng trồng và 5 mã số cơ sở đóng gói của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Trái cây tươi Đức Phát 168. Trong đó, 2 mã số vùng trồng gồm: RD.LDOR-0421, RD.LDOR-0446, tương ứng tổng diện tích sầu riêng được cấp 75 héc-ta của 28 hộ dân tham gia. Ngoài ra, 5 mã số cơ sở đóng gói bị thu hồi gồm: RD.LDPH-073, RD.LDPH-074, RD.LDPH-075, RD.LDPH-076, RD.LDPH-077. Về lý do thu hồi, theo Sở NN&MT Lâm Đồng, 2 công ty trên đã dừng hoạt động thu mua và chấm dứt liên kết sầu riêng tại vùng trồng do không đủ năng lực tài chính. Vì vậy, 2 công ty đã chủ động đề nghị hủy các mã số đã cấp để phòng ngừa rủi ro pháp lý phát sinh. Các quyết định thu hồi có hiệu lực từ ngày 24/7. Bộ Công an đang điều tra vụ án giết người xảy ra tối 2/7 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân trong vụ việc là ông H.H.H. (sinh năm 1979, trú xã Ea Knốp). Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, trước khi bị bắn chết, ông H. là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam. Tiền thân của công ty này là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Trái cây tươi Đức Phát 168, được thành lập ngày 24/5/2023; địa chỉ trụ sở công ty tại thôn 9, xã Ea Păl, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 7/11/2025, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam. Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 29/5/2026, người đại diện theo pháp luật của công ty được chuyển từ D.V.C (sinh năm 2002, chức vụ giám đốc) sang ông H.H.H., sinh năm 1979, chức vụ giám đốc. Tổng số lao động theo đăng ký thuế của công ty là 5 người. TUẤN NGUYỄN Truy tố Đoàn Bảo Châu về tội tuyên truyền chống Nhà nước Ngày 28/7, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Bảo Châu (58 tuổi, trú phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bị can Đoàn Bảo Châu bị truy nã Một vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk ẢNH: CTV Trên mạng xã hội, Đoàn Bảo Châu tự giới thiệu là nhà văn, võ sư karate. Giữa năm 2017, ông này giao đấu với võ sư Pierre Francois Flores (49 tuổi, người Canada) và bị đối thủ hạ knock-out. Bị thu hồi mã số vùng sầu riêng Hai công ty dừng hoạt động thu mua và chấm dứt liên kết sầu riêng tại vùng trồng ở Lâm Đồng do không đủ năng lực tài chính. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ký quyết định thu hồi các mã số đã cấp để phòng ngừa rủi ro pháp lý phát sinh. DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN NGƯỜI BỊ BẮN CHẾT Ở ĐẮK LẮK: Triệu tập cha dượng đánh tím mặt con riêng của vợ Ngày 28/7, Công an xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) đang xác minh việc cháu N.H.M.K. (3 tuổi, trú thôn Tân Lạc) nghi bị cha dượng bạo hành dẫn đến phải nhập viện. Tối 27/7, một tài khoản Facebook đăng hình ảnh cháu K. với nhiều vết thương ở vùng mặt, bầm tím, cùng các vết xước nghi do bị đánh. Tài khoản Facebook cho rằng, người cha dượng thường xuyên ăn nhậu nên đánh đập con riêng của vợ. Nắm thông tin trên, Công an xã Bàu Cạn vào cuộc xác minh. Bước đầu, công an xác định vụ việc xảy ra tại thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn; cháu bé bị cha dượng đánh vào ngày 26/7 sau khi uống rượu bia. Trưa 27/7, cháu K. được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai với các vết thương ở phần mềm và biểu hiện buồn nôn, nôn ói, chẩn đoán chấn động não. Sau khi được thăm khám, điều trị, hiện cháu K. đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Công an xã Bàu Cạn đang triệu tập người cha dượng và làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc. TIỀN LÊ Ngày 18/7, ông Lê Anh Sơn, Phó Cục trưởng Cục VIII - Thanh tra Chính phủ, công bố Quyết định 736/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại Đồng Tháp, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Theo quyết định thanh tra, nội dung thanh tra tập trung vào việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Thời kỳ thanh tra từ ngày 23/3/2023 đến 30/6/2026. Thời hạn thanh tra 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định này.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==