Thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1, một dòng phụ của Omicron, đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng. Theo đánh giá của Bộ Y tế, Việt Nam đang bước vào giai đoạn nghỉ hè và cao điểm du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu và tham gia các hoạt động đông người gia tăng. Cùng với đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động diễn ra trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây là những yếu tố thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19 và cúm mùa. Cúm mùa hiện lưu hành quanh năm tại Việt Nam và thường có xu hướng gia tăng trong giai đoạn giao mùa Hè - Thu. Cả COVID-19 và cúm mùa đều lây lan chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại các địa điểm đông người như phương tiện giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế và các khu du lịch. Cục Phòng bệnh nhận định đến nay chưa có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 hoặc virus cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn người mắc COVID-19 hoặc cúm chỉ có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác, người suy giảm miễn dịch, bệnh nhân ung thư và những người đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Bộ Y tế khuyến cáo các nhóm nguy cơ cần chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh nhằm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong. Hiện Cục Phòng bệnh đang phối hợp với các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và các viện chuyên ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, theo dõi số ca mắc, số trường hợp nhập viện, ca bệnh nặng, tử vong cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2 để kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng; duy trì không gian sống và làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tự nhiên, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông người. Cơ quan y tế khuyến cáo mỗi người duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động đến cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và điều trị; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến COVID-19, cúm mùa và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; cập nhật thông tin kịp thời, đồng thời hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân. HÀ MINH 10 n Thứ Tư n Ngày 29/7/2026 ĐỜI SỐNG Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia cùng báo cáo từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho thấy số người mắc COVID-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng. Theo Cục Phòng bệnh, COVID-19 và cúm mùa hiện đều là các bệnh truyền nhiễm lưu hành, số ca mắc có thể gia tăng theo chu kỳ và điều kiện thời tiết. Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả và chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. COVID-19 tăng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang khi COVID-19 tăng Sáng 28/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa kịp thời giải cứu 16 người dân bị mắc kẹt do ngập lụt tại khu vực cầu số 3, đường Xuân Diệu, phường 3 Bảo Lộc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 nhận tin báo từ Công an phường 3 Bảo Lộc về việc mưa lớn gây ngập sâu tại khu vực cầu số 3, khiến 5 hộ dân với 16 người bị cô lập, cần được hỗ trợ khẩn cấp. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định khu vực ngập sâu, dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngay sau đó, đội cứu nạn triển khai phương án theo nguyên tắc ưu tiên cứu người, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Các tổ công tác phối hợp với công an địa phương tiếp cận từng hộ dân, trang bị 16 áo phao và 5 phao tròn, hướng dẫn người dân di chuyển theo đội hình an toàn. Đối với 6 trường hợp là người già, trẻ nhỏ và người không thể tự di chuyển, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp dìu, cõng đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 9h cùng ngày, toàn bộ 16 người thuộc 5 hộ dân đã được đưa đến nơi an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh. Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, từ chiều 27/7 đến rạng sáng 28/7, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương khu vực Bảo Lộc bị ngập sâu từ 0,5cm đến hơn 1,2m. THÁI LÂM Mưa lớn gây ngập sâu tại phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khiến 16 người dân bị cô lập. Ngay sau đó, lực lượng Công an Lâm Đồng đã kịp thời tiếp cận hiện trường, đưa toàn bộ người dân đến nơi an toàn. Công an Lâm Đồng giải cứu 16 người bị cô lập do mưa lớn 84 người nhập viện sau khi ăn bánh mì Ngày 28/7, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung (thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà), khiến nhiều người phải nhập viện. Sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), 84 người phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Theo Sở Y tế Lâm Đồng, khoảng 9h ngày 27/7, đơn vị nhận được báo cáo từ Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà về việc nhiều bệnh nhân nhập viện từ ngày 26/7 với các biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy. Các trường hợp này được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác, theo dõi ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cử đoàn công tác đến hiện trường để điều tra nguyên nhân. Qua xác minh ban đầu, tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung vào sáng 25 và sáng 26/7. Trong 2 ngày này, chủ cơ sở đã bán khoảng 110 ổ bánh mì. Đến sáng 28/7, ngành y tế ghi nhận 84 trường hợp nhập viện. Đến 14h chiều cùng ngày, còn 37 người đang tiếp tục điều trị, gồm: 7 người tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà và 30 người tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tất cả đều có sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Ngay khi xảy ra sự việc, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã lập biên bản yêu cầu cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác điều tra. Đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Lâm Đồng cũng đã tiếp nhận 7 mẫu thực phẩm gồm thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò thịt nguội, dưa leo và củ cải chua để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc. T.LÂM Lực lượng công an giải cứu bé trai bị nước lũ cô lập
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==