TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

TRÁI TIM NĂNG LƯỢNG Ngày 15/02/1997, Nhà máy điện Phú Mỹ được thành lập, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ ngày nay. Từ hai tổ máy tuabin khí chu trình đơn ban đầu với tổng công suất 288 MW, đến nay Công ty quản lý, vận hành các nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp hiện đại gồm Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 Mở rộng, Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 4 với tổng công suất đạt 2.540 MW, chiếm tỷ trọng lớn trong quy mô gần 4.000MW của Trung tâm Điện lực Phú Mỹ. Trong giai đoạn cao điểm phát triển (2008-2016), các Nhà máy điện Phú Mỹ từng đóng góp khoảng 36,49% sản lượng điện khu vực phía Nam và gần 15,25% sản lượng điện cả nước, trở thành “trái tim năng lượng” giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng Quốc gia. Trong đó, năm 2010 sản xuất đạt con số cao nhất là 18,57 tỷ kWh, chiếm 19,1% tổng sản lượng điện của hệ thống điện Việt Nam (97,25 tỷ kWh). Không chỉ mang ý nghĩa về quy mô, Phú Mỹ còn là dấu ấn tiêu biểu cho bước tiến đột phá về công nghệ của ngành điện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Những công nghệ tuabin khí, tuabin hơi, lò thu hồi nhiệt cùng hệ thống điều khiển DCS hiện đại từ các tập đoàn hàng đầu thế giới lần lượt đã được chuyển giao, khai thác, vận hành hiệu quả bởi chính đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam. Vì thế, Phú Mỹ trở thành biểu tượng cho năng lực làm chủ công nghệ, cho ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người lao động ngành điện Việt Nam. DẤU SON CỦA TRÍ TUỆ VÀ TẬP THỂ Gần ba thập kỷ qua, các nhà máy điện Phú Mỹ đã vận hành an toàn trên 1,4 triệu giờ và luôn đảm bảo hệ số khả dụng trên 93%, nhờ đó liên tục cung cấp nguồn điện tin cậy, chất lượng cho hệ thống điện Quốc gia. Vào cao điểm mùa khô, sản lượng điện phát lên lưới có lúc đạt hơn 50 triệu kWh mỗi ngày, góp phần quan trọng bảo đảm điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và cả nước. Trong bối cảnh ngành năng lượng đang đứng trước yêu cầu chuyển dịch sạch, xanh và bảo đảm an ninh năng lượng bền vững, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tiếp tục chủ động đổi mới để thích ứng với xu thế phát triển mới. Đó là tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ mới hiệu suất cao, phối trộn hydrogen và thu giữ carbon nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam. Song hành với nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; nỗ lực đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. n Biểu đồ sản lượng điện tích lũy từ năm 1997 đến 24/5/2026 Sau gần 3 thập niên hoạt động, lúc 12 giờ 45 ngày 24/5/2026, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc Tổng công ty Phát điện 3 – EVNGENCO3) đã chính thức phát lên hệ thống điện Quốc gia sản lượng điện tích lũy thứ 350 tỷ kWh. Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt cột mốc đặc biệt này. P.V Nhiệt điện Phú Mỹ chinh phục mốc 350 tỷ kWh Trung tâm Điện lực Phú Mỹ 350 TỶ KWH KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ MỘT CON SỐ SẢN LƯỢNG, MÀ LÀ KẾT TINH CỦA TRÍ TUỆ TẬP THỂ, CỦA TINH THẦN ĐOÀN KẾT, CỦA HÀNG VẠN NGÀY LAO ĐỘNG TẬN TỤY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHIỀU THẾ HỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ. KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI 46 ĐƠN VỊ Trước khi trình báo cáo, Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin đã tổ chức khảo sát trực tiếp tại 46 đơn vị thuộc TKV, bao gồm các mỏ than hầm lò, mỏ lộ thiên, cơ sở sàng tuyển, đơn vị khoáng sản, nhà máy nhiệt điện và đơn vị kho vận. Kết quả khảo sát cho thấy một lợi thế đáng chú ý: các đơn vị sản xuất của TKV có phụ tải điện lớn, hoạt động chủ yếu vào ban ngày - đúng khung giờ phát điện của tấm pin mặt trời. Phụ tải tập trung, gần điểm tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai điện mặt trời mái nhà mà không cần truyền tải xa, từ đó giảm tổn thất điện năng và nâng cao tỷ lệ tự dùng. BA MÔ HÌNH, MỘT LỘ TRÌNH Báo cáo đề xuất ba mô hình phát triển, phân kỳ rõ theo mức độ khả thi và quy mô đầu tư. Điện mặt trời mái nhà được xác định là ưu tiên số một. Mô hình này tận dụng mái nhà xưởng sẵn có, triển khai nhanh, suất đầu tư vừa phải khoảng 9–11 triệu đồng/kWp, và có thể bắt đầu ngay mà không cần chờ hoàn thiện cơ sở pháp lý phức tạp. Điện mặt trời mặt đất được đề xuất triển khai theo lộ trình trung và dài hạn, tận dụng khoảng 784 ha bãi thải tại các mỏ lộ thiên và 734 ha tại các mỏ hầm lò - những diện tích đất đã hoàn nguyên sau khai thác, vốn khó tái sử dụng cho mục đích khác. Suất đầu tư dự kiến 10-13 triệu đồng/kWp; cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý về sử dụng đất và đấu nối điện. Điện mặt trời mặt nước được đề xuất thí điểm tại khu vực Thủy điện Đồng Nai 5, diện tích khoảng 15 ha, công suất dự kiến 20,3 MWp; đồng thời nghiên cứu mở rộng sang các moong khai thác của Hà Tu, Suối Lại sau năm 2030. Suất đầu tư khoảng 13–14 triệu đồng/kWp. Theo dự báo, nhu cầu điện của TKV đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 3,9 tỷ kWh/năm. Với lộ trình đề xuất, điện mặt trời tự sản tự tiêu dự kiến đáp ứng khoảng 2% nhu cầu này, đồng thời góp phần giảm tương ứng 2% lượng phát thải khí nhà kính. 2% - con số trông có vẻ khiêm tốn, nhưng với một tập đoàn có quy mô tiêu thụ điện khổng lồ như TKV, đây là khối lượng điện sạch thực chất, và quan trọng hơn, là nền tảng để mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo. LÀM ĐÚNG HƠN LÀ LÀM NHANH Phó Tổng Giám đốc Phan Xuân Thủy nhấn mạnh yêu cầu xem xét việc phát triển điện mặt trời trên cơ sở phù hợp với đặc thù sản xuất của TKV - bảo đảm hiệu quả đầu tư, hiệu quả vận hành, tính đồng bộ trong quản lý kỹ thuật và an toàn hệ thống điện. Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn yêu cầu Viện Khoa học Công nghệ mỏ hoàn thiện báo cáo trong tháng 5/2026; cập nhật đầy đủ cơ sở pháp lý, đánh giá kỹ nhu cầu phụ tải, tiềm năng mặt bằng từng đơn vị; và xây dựng lộ trình triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm - ưu tiên những nơi có điều kiện thuận lợi nhất để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thực sự. Đây không phải cam kết bằng tuyên ngôn, mà là bước đi bằng con số, bằng khảo sát thực địa và bằng lộ trình có phân kỳ rõ ràng. Với TKV, chuyển đổi xanh bắt đầu từ chính những mái nhà xưởng của mình. n Từ những mái nhà xưởng đến các bãi thải mỏ sau khai thác, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang từng bước hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi xanh bằng giải pháp điện mặt trời tự sản, tự tiêu - thực tế, khả thi và phù hợp với đặc thù sản xuất của ngành. P.V Bước đi đầu tiên trong chuyển đổi xanh của TKV Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy ghi nhận sự chủ động của đơn vị tư vấn trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và xây dựng báo cáo VỪA QUA, TẠI TRỤ SỞ TKV, TỔNG GIÁM ĐỐC VŨ ANH TUẤN CHỦ TRÌ BUỔI LÀM VIỆC NGHE BÁO CÁO NHIỆM VỤ TƯ VẤN “LẬP BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI PHỤC VỤ TỰ SẢN, TỰ TIÊU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050”. ĐÂY LÀ BƯỚC ĐI CỤ THỂ, CÓ TÍNH CHIẾN LƯỢC TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT TẬP ĐOÀN MÀ TÊN TUỔI GẮN LIỀN VỚI THAN VÀ KHOÁNG SẢN. ĐIỆN MẶT TRỜI TỰ SẢN TỰ TIÊU: CĐ27 DẪN DẮT TIÊN PHONG 21/6/2026

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==