TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

29 21/6/2026 HƠN 1 TRIỆU DOANH NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG Thưa Thứ trưởng, Nghị quyết 68 được xem là bước ngoặt trong tư duy phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Sau một năm thực hiện nghị quyết, ông đánh giá như thế nào về những kết quả ban đầu? Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm: Nghị quyết đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp và kinh doanh trong xã hội. Tính chung năm 2025, cả nước có gần 297,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với năm 2024. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế của khu vực kinh tế tư nhân ước đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng. Đà phục hồi tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm nay, và tính đến hết ngày 18/5, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Việc triển khai Nghị quyết số 68 còn tạo hiệu ứng lan tỏa trong huy động nguồn lực xã hội, thu hút các tập đoàn tư nhân lớn tham gia đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược, quan trọng quốc gia. Nghị quyết không chỉ tác động tới quy mô, tốc độ gia nhập thị trường và các chỉ tiêu tài chính - thương mại trong ngắn hạn, mà còn góp phần định hình lại cấu trúc phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, gia tăng vai trò của khu vực này trong thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong trung và dài hạn. YÊU CẦU CẤP BÁCH VỀ VỐN, MẶT BẰNG Dù chính sách đã có nhiều thay đổi, nhưng cơ hội tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất với khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn những khó khăn nhất định. Ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này, và đâu là giải pháp thực chất để đỡ khó? Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm: Tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất đã là một trong những điểm nghẽn lớn, kéo dài đối với khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, dư địa về quỹ đất công nghiệp của Việt Nam vẫn còn khá lớn. Đến cuối năm 2025, cả nước có 478 khu công nghiệp, trong đó 324 khu đã đi vào hoạt động với khoảng 68 nghìn ha đất công nghiệp. 153 khu đang tiếp tục triển khai, dự kiến bổ sung thêm khoảng 32,6 nghìn ha. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy mới đạt khoảng 78,8%, cho thấy nhu cầu mặt bằng sản xuất vẫn rất lớn, trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp bất lợi rõ rệt trong tiếp cận đất đai so với doanh nghiệp lớn. Chính vì vậy, Nghị quyết 68 đã đặt ra yêu cầu rất rõ: phải tạo thuận lợi hơn cho khu vực tư nhân tiếp cận đất đai, vốn và nhân lực chất lượng cao; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đất đai để minh bạch hóa, giảm chi phí tiếp cận và rút ngắn thủ tục cho doanh nghiệp. Cùng với đó là yêu cầu kiểm soát biến động giá đất sản xuất – kinh doanh, nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp. Trong giai đoạn tới, trọng tâm phải chuyển từ chính sách hỗ trợ chung sang hỗ trợ có mục tiêu, có địa chỉ cụ thể và đo được hiệu quả. Các địa phương cần nhanh chóng bố trí quỹ đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, song song cần xây dựng cơ chế vận hành và có chủ thể chịu trách nhiệm đúng thẩm quyền. Nghị định 20/2026/NĐ-CP đã trao quyền cho địa phương trong việc quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ và thủ tục thực hiện. Như vậy, các địa phương cần nâng cao tính chủ động để thực hiện quy định này, đảm bảo khai thác, sử dụng tài sản công đúng pháp luật và có hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện còn yếu về quản trị, nhân sự và tài chính. Chương trình đào tạo 10.000 CEO sắp triển khai sẽ hỗ trợ gì và sẽ được thực hiện như thế nào, thưa thứ trưởng? Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm: Bộ Tài chính đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn trong nước, trình Thủ tướng ban hành Quyết định 525/QĐ-TTg phê duyệt chương trình. Điểm mới, đột phá của chương trình là thiết kế phân loại cho nhiều đối tượng, như lãnh đạo cấp chiến lược; giám đốc điều hành; giám đốc chuyên môn; quản trị kinh doanh thực chiến; lãnh đạo kế cận. Phương thức đào tạo được đổi mới đặc biệt thông qua phương thức phiếu học bổng. Như vậy, doanh nghiệp sẽ được lựa chọn chính xác dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Điều này góp phần tạo ra thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh cạnh tranh hơn cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng và hoàn thiện thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình và dự kiến sẽ triển khai ngay trong năm 2026 để đưa các chỉ đạo của Bộ Chính trị vào cuộc sống trong thời gian sớm nhất. ĐO HIỆU QUẢ BẰNG NIỀM TIN DOANH NGHIỆP Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn chuyển mạnh từ ban hành chính sách sang thực thi, từ chủ trương sang kết quả cụ thể. Thứ trưởng kỳ vọng gì ở giai đoạn tới và đâu là những việc cần làm quyết liệt nhất để doanh nghiệp tư nhân cảm nhận rõ hơn sự thay đổi từ chính sách? Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm: Từ năm 2026 cần được xem là giai đoạn hành động thực chất, tập trung mạnh vào tổ chức thực hiện và đo lường hiệu quả chính sách bằng chính trải nghiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Bộ Tài chính đang tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân; trong đó tập trung vào sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về đầu tư, thuế, phí và lệ phí, trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các bộ, ngành, địa phương, yêu cầu quan trọng nhất là tổ chức thực hiện quyết liệt, có kết quả đầu ra, KPI cụ thể, và đánh giá trên mức độ tiếp cận, hài lòng của doanh nghiệp, hộ kinh doanh… Hiệu quả triển khai Nghị quyết 68 vì vậy cần được đo bằng những thay đổi mà doanh nghiệp cảm nhận được trong thực tiễn: niềm tin được củng cố, quyết định đầu tư mạnh dạn hơn, năng lực đổi mới tốt hơn và sức cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân được cải thiện rõ rệt. Trân trọng cảm ơn ông! Nghị quyết 68 khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế ẢNH: NHƯ Ý Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã chia sẻ về những kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết 68, các điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ và kỳ vọng đối với khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới. “Tôi muốn nhấn mạnh một thông điệp xuyên suốt, nhất quán, không thay đổi, đó là “lấy doanh nghiệp làm trung tâm - lấy hiệu quả làm thước đo - lấy kết quả thực tế làm đánh giá cuối cùng”. Phát triển kinh tế tư nhân là mệnh lệnh từ thực tiễn, yêu cầu chiến lược lâu dài, thước đo năng lực điều hành của bộ máy nhà nước”. Thứ trưởng NGUYỄN ĐỨC TÂM VIỆT LINH THEO LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI), NĂM 2025, DOANH NGHIỆP GHI NHẬN CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH. 3.085 QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH ĐƯỢC CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA, GIÚP TIẾT KIỆM HƠN 29.300 NGÀY GIẢI QUYẾT THỦ TỤC. TUY NHIÊN, VẪN CÒN 38% SỐ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT CHO BIẾT PHẢI TRẢ CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC KHI LÀM THỦ TỤC CẤP PHÉP, VÀ 24% DOANH NGHIỆP PHẢI HỦY BỎ HOẶC TRÌ HOÃN KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG NĂM 2025 DO GẶP VƯỚNG MẮC VỀ THỦ TỤC GIẤY PHÉP. MỘT NĂM NGHỊ QUYẾT 68: GỠ VƯỚNG ĐẾN ĐÂU CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN? Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm ẢNH: MOF 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==