15 n Thứ Hai n Ngày 27/7/2026 THỜI SỰ Ngày 26/7, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên ở Việt Nam tại xã Nhân Cơ do Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông sản xuất. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Lâm Đồng dự lễ. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang khẳng định: Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam ra đời là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc lịch sử khi nước ta chính thức làm chủ công nghệ điện phân để sản xuất nhôm kim loại trong nước. Đây là cơ sở tạo động lực mới cho ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam trong quá trình phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, từng bước nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao vị thế cạnh tranh. “Thành quả đó không chỉ thể hiện năng lực, ý chí, khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt Nam, mà còn hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về hình thành nền công nghiệp nhôm, nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng nền công nghiệp hiện đại”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn và sự quyết tâm của các cấp, ngành, Khu công nghiệp Nhân Cơ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp nhôm và vật liệu mới hàng đầu của Việt Nam, tạo động lực lan tỏa phát triển cho toàn vùng Tây Nguyên và cả nước. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chia sẻ, sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được công bố không chỉ là ngày vui của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, của tỉnh Lâm Đồng, mà còn là một dấu mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam. Thành quả hôm nay là kết quả quá trình kiên trì vượt qua nhiều khó khăn của Trung ương, địa phương và doanh nghiệp. Trong suốt quá trình triển khai, hoàn thiện dự án, từ năm 2012 đến nay, với 4 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Lâm Đồng đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết nhiều vướng mắc như: bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng… để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng định hướng. “Đây là nền tảng quan trọng để Lâm Đồng từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động và đời sống nhân dân. Đó cũng là cơ sở để địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh. THÁI LÂM Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan xưởng đúc nhôm Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông do Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư theo lộ trình 3 phân kỳ với tổng công suất thiết kế 450.000 tấn nhôm mỗi năm. Trong đó, phân kỳ I đạt công suất 150.000 tấn/ năm; phân kỳ II nâng lên 300.000 tấn/năm; và khi hoàn thành phân kỳ III, nhà máy sẽ đạt công suất thiết kế 450.000 tấn/năm. Dự án được kỳ vọng trở thành động lực mới cho tăng trưởng công nghiệp của địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2026. Sau 11 năm đầu tư và hoàn thiện công nghệ, Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công lô nhôm thỏi bằng công nghệ điện phân alumin, có độ tinh khiết 99,71% tại Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Việt Nam sản xuất thành công nhôm thỏi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 10/8/2026. Một trong những định hướng sửa đổi chính sách là bổ sung quy định mới về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) và xử lý các tồn tại trong quản lý đất đai. Theo cơ quan soạn thảo, thực tiễn cho thấy, công tác đăng ký đất đai bắt buộc chưa được các cấp chính quyền triển khai hiệu quả. Việc lưu trữ hồ sơ địa chính qua các thời kỳ tại một số địa phương chưa tốt dẫn đến phải xác minh nguồn gốc đất đai để cấp sổ đỏ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, các quy định về cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do tồn tại của lịch sử để lại chưa được giải quyết thỏa đáng như đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; đất được giao không đúng thẩm quyền; đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất hoặc vướng mắc trong xác định diện tích đất ở. Những bất cập này không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn tạo ra sự thiếu công bằng giữa các trường hợp sử dụng đất. Để tháo gỡ các vướng mắc trên, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung chính sách mới về cấp giấy chứng nhận và xử lý tồn tại lịch sử theo hướng thực tế, nhân văn nhưng chặt chẽ. Theo đó, không hồi tố đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài. Đối với các trường hợp có vi phạm về thủ tục đất đai trước ngày 1/8/2024 nhưng đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường và an toàn công trình thì sẽ được xem xét công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận. Người sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Riêng đối với các trường hợp có vi phạm từ sau 1/8/2024 thì phải xử lý nghiêm minh, có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn vi phạm. Đồng thời, giải quyết công nhận và cấp sổ đỏ đối với các trường hợp không thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Với trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư mà phù hợp với quy hoạch thì cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng, không tháo dỡ công trình. Dự thảo cũng đề xuất cho phép công nhận và cấp sổ trong trường hợp đất nông nghiệp sử dụng do lấn chiếm (giải quyết như đất tự khai hoang); trường hợp đất giao trái thẩm quyền do lịch sử để lại (thì giải quyết giống nhau đối với cả trường hợp có nhà và không có nhà)... ĐÌNH PHONG Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 27/7 đến ngày 28/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Sau đó, đêm 28/7, các tỉnh này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Dự báo tổng lượng mưa từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7 ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm. Các địa phương trên cũng là nơi vừa hứng chịu liên tiếp nhiều đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt là Lai Châu, Sơn La và Lào Cai. Vì vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Dự báo từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo trong các ngày 27-29/7, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20- 50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều đến đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi Bắc Bộ nước ta thời gian qua liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn, để lại nhiều hậu quả nặng nề. Trong đó, đợt mưa từ ngày 1518/7 đã gây ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh, nặng nhất là Lai Châu khiến 8 người chết, 10 người bị thương. Tổng thiệt hại do mưa lũ thời gian này tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai là hơn 502 tỷ đồng, trong đó Lai Châu nặng nhất, hơn 330 tỷ đồng. NGUYỄN HOÀI Vi phạm về thủ tục đất đai trước 1/8/2024 vẫn có thể được cấp sổ đỏ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất cho phép công nhận, cấp sổ đỏ trong trường hợp vi phạm về thủ tục đất đai trước ngày 1/8/2024 nhưng đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch... Vùng núi Bắc Bộ lại sắp đón mưa lớn Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ giữa tháng 7/2026 ẢNH: CÔNG AN LAI CHÂU Dự báo từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tiếp tục hứng chịu một đợt mưa rất lớn, có nơi vượt 250mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ thời gian này cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn, thông tin khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực có tại https://luquetsatlo.nchmf. gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==