47 2 9 Đang giảng dạy và nghiên cứu tại Pháp, tôi mong muốn trở thành cầu nối giữa Việt Nam với các trường đại học, phòng thí nghiệm và mạng lưới khoa học quốc tế. Tôi tin rằng đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải trở về Việt Nam làm việc toàn thời gian. Điều quan trọng là mang tri thức phụng sự đất nước, thông qua các dự án nghiên cứu, hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và kết nối con người - hay nói cách khác là ngoại giao tri thức. Tôi cùng nhiều đồng nghiệp đang cố gắng thực hiện điều đó bằng nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo, duy trì hợp tác giữa Việt Nam và nước ngoài, tạo cơ hội để các nhà khoa học, sinh viên Việt Nam tiếp cận công nghệ, cũng như phương pháp nghiên cứu tiên tiến. Để hướng tới mục tiêu 2045 của đất nước, người trẻ Việt Nam cần tạo ra đột phá về năng suất dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Muốn đạt tốc độ tăng trưởng cao và duy trì dài hạn, Việt Nam phải tạo ra nhiều giá trị hơn trên mỗi đơn vị lao động, mỗi đồng vốn và mỗi đơn vị tài nguyên. Chìa khóa chính là công nghệ và con người. Thế hệ trẻ cần chuyển từ tư duy “học để sử dụng những gì thế giới đã tạo ra” sang “học để tạo ra những thứ mới”. Chúng ta cần những kỹ sư có khả năng thiết kế, nhà khoa học giải quyết bài toán thực tế và doanh nhân công nghệ đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường. TS ĐẶNG THỊ LỆ HẰNG, VIỆN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2025: TẠO RA SẢN PHẨM “MAKE IN VIỆT NAM” Khi nghĩ về mốc 2045, tôi hình dung một Việt Nam với quy mô kinh tế lớn hơn, đặc biệt có năng lực tự chủ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khoa học công nghệ thực sự là động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế - xã hội. Thực tiễn cho thấy, trong cuộc đua phát triển, quốc gia nào làm chủ được những công nghệ nền tảng và công nghệ chiến lược thì có nhiều khả năng làm chủ vị thế. Tôi kỳ vọng đến năm 2045, khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường sẽ được rút ngắn đáng kể. Việt Nam sẽ là nơi một kết quả nghiên cứu có thể đi tiếp thành sáng chế, công nghệ, sản phẩm và cuối cùng là thành doanh nghiệp. Thành công của một nhà khoa học không chỉ được đo bằng số lượng bài báo, công bố khoa học uy tín và có sức ảnh hưởng quốc tế, mà còn bằng khả năng tạo ra công nghệ và sản phẩm giá trị cho xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thế hệ trẻ hiện nay là lực lượng quyết định và phải trên cơ sở hàm lượng tư duy chất xám, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Những người trẻ làm nghiên cứu - sáng tạo không chỉ dừng lại ở việc có thêm công bố khoa học, mà dám tiên phong trả lời những câu hỏi lớn về công nghệ đất nước đang cần, công nghệ được làm chủ…; chủ động lựa chọn những bài toán khó, mang lại giá trị lớn, đột phá cho đất nước; đặc biệt, đóng góp được những giải pháp, sản phẩm mang thương hiệu trí tuệ “Make in Vietnam”. Về phần mình, tôi đang làm việc trong lĩnh vực vật liệu y sinh và hệ dẫn thuốc. Tôi và nhóm nghiên cứu tập trung nỗ lực làm chủ công nghệ nền tảng cho vắc xin thế hệ mới hay liệu pháp gene mà Việt Nam đang hướng tới. Thước đo tôi tự đặt ra cho mình trong giai đoạn tới, không chỉ là số lượng công bố mà là có bao nhiêu sáng chế đi vào cuộc sống. Cùng với nghiên cứu là việc đào tạo thế hệ trẻ, góp phần xây dựng lực lượng khoa học công nghệ tiếp theo cho đất nước. Tôi tin rằng đến năm 2045, chúng ta sẽ tự hào và tự tin: Người Việt không chỉ làm chủ tri thức của thế giới mà đã biến tri thức thành năng lực, công nghệ và những giá trị do chính mình tạo ra. ANH NGUYỄN CHÍ ĐÔNG, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL), GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2025: DẤN THÂN TẠO SỨC BẬT MỚI CHO ĐẤT NƯỚ C Việt Nam đang chuyển từ vị thế ứng dụng sang làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm và giải pháp của chính mình. Trong tương lai gần, Việt Nam sẽ thực sự trở thành một đất nước số, hiện đại, có năng lực công nghệ thực chất; không chỉ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu mà ngày càng tạo ra những công nghệ, sản phẩm và doanh nghiệp có vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị đó. Trên hành trình hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045, thế hệ trẻ hiện nay không chỉ là lực lượng thực hiện mục tiêu tăng trưởng, còn là một trong những lực lượng tạo ra động lực tăng trưởng mới. Ở đó, người trẻ cần liên tục trang bị, chủ động “kích hoạt” năng lực chuyên môn, năng lực sáng tạo và năng lực dấn thân. Chuyên môn để làm được việc; sáng tạo để đạt hiệu quả, giá trị hơn; còn dấn thân để dám chọn việc mới, việc khó và chịu trách nhiệm đến cùng. Đặc biệt, mỗi người đừng chỉ đặt câu hỏi: “Mình có thể nhận được gì từ công việc”, mà cần đặt thêm câu hỏi: “Mình có thể tạo ra giá trị gì từ công việc này cho tổ chức và cho đất nước?”. Khi hàng triệu người trẻ cùng chuyển từ tâm thế tìm kiếm cơ hội sang tâm thế tạo ra giá trị, sức bật của Việt Nam sẽ rất lớn. Với các bạn trẻ đang theo đuổi lĩnh vực lao động sản xuất, tôi muốn nói rằng đừng ngại bắt đầu từ những việc nhỏ, nhưng hãy đặt cho mình những mục tiêu lớn. Hãy làm thật tốt công việc của mình, liên tục học hỏi, tìm cách cải tiến và không ngại những bài toán khó. Thành tựu lớn của một đất nước được tạo nên từ rất nhiều công việc tưởng như rất bình thường, nhưng được làm bằng trách nhiệm và khát vọng lớn. Nếu được chọn một từ để mô tả sức mạnh của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi chọn từ “dấn thân”. Tôi tin tuổi trẻ đẹp nhất khi chủ động trở thành một phần của sự thay đổi của đất nước. Dấn thân để chúng ta tự hào khi nhìn lại và nói: Thế hệ mình đã góp phần hiện thực hoá khát vọng Việt Nam 2045. ANH PHẠM CHÍ NHU, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH COOLMATE, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2025: CÙNG NHAU KIẾN TẠO TƯƠ NG LAI Từ nay đến năm 2045 còn gần 20 năm. Những người trẻ hôm nay sẽ trở thành lực lượng lao động chủ lực, những doanh nhân, nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo của đất nước trong giai đoạn đó. Vì vậy, họ vừa là người kiến tạo, vừa là người quyết định, cũng chính là người thừa hưởng thành quả của một Việt Nam phát triển hơn. Theo tôi, điều quan trọng nhất là thế hệ trẻ cần có khát vọng lớn, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tương lai 2045 không phải là điều chúng ta chờ đợi, mà là điều thế hệ hôm nay phải cùng nhau tạo ra. Tôi hình dung Việt Nam năm 2045 sẽ là một đất nước có hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, chất lượng sống cao, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch, nhân tài và các tập đoàn lớn trên thế giới. Tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia có thương hiệu, có sức ảnh hưởng và tiếng nói quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, tôi mong đến lúc đó, các thương hiệu và sản phẩm Việt Nam sẽ hiện diện phổ biến và tự tin hơn trên thị trường quốc tế. “Product of Vietnam” sẽ không còn gắn chủ yếu với câu chuyện gia công hay lợi thế chi phí, mà sẽ đại diện cho chất lượng, sáng tạo và những thương hiệu có giá trị. Tôi nghĩ đóng góp tốt nhất của một doanh nghiệp cho mục tiêu phát triển của đất nước chính là làm tốt công việc của mình: Tạo ra sản phẩm tốt, việc làm tốt, kinh doanh hiệu quả, đóng góp cho xã hội và từng bước đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Nếu Việt Nam có ngày càng nhiều doanh nghiệp cùng làm được điều đó, tôi tin đây sẽ là một động lực quan trọng cho tăng trưởng trong những năm tới và cho mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. n “Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 là khát vọng của cả dân tộc. Thế hệ trẻ hôm nay sẽ chứng kiến dấu mốc 2045. Vì vậy, chúng ta không chỉ là người thụ hưởng thành quả của tương lai, mà chính là lực lượng phải tạo ra tương lai đó từ ngày hôm nay. Nếu thế hệ cha ông đã giành độc lập bằng lòng yêu nước, sự hi sinh, thì thế hệ trẻ hôm nay cần tiếp nối bằng tri thức, khoa học, công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với đất nước. Đó chính là sự đóng góp thiết thực nhất của thế hệ trẻ cho mục tiêu Việt Nam 2045”. PGS.TS TRẦN LÊ HƯNG Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 tham quan, trải nghiệm công nghệ tại Viettel ẢNH: XUÂN TÙNG VIẾT TIẾP TƯƠ NG LAI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==