TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

46 2 9 ANH NGUYỄN VĂN THIÊN VŨ, TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP ĐẶC SẢN KINH ĐÔ, ĐỒNG SÁNG LẬP AGRIDRONE VIỆT NAM, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2022: MANG CÔNG NGHỆ “LỘI BÙN” Năm 2045 - khi đất nước kỷ niệm 100 năm Quốc khánh - tôi hình dung mình ở tuổi 54, được chứng kiến trọn vẹn bước nhảy vọt của một Việt Nam phát triển. Dấu ấn mà tôi và các cộng sự khát khao để lại cho đất nước là sự giao thoa hoàn hảo giữa hai trục không gian: Bầu trời công nghệ và chiều sâu văn hóa. Với AgriDrone, dấu ấn đó là sự giải phóng hoàn toàn người nông dân. Tôi mong đến năm 2045, hình ảnh người nông dân Việt chân lấm tay bùn, oằn mình cõng bình thuốc sâu độc hại lội ruộng sẽ chỉ còn trong dĩ vãng. Nông dân Việt của năm 2045 phải là những “kỹ sư nông nghiệp” ngồi cùng hệ thống điều khiển, phòng nghiên cứu, sử dụng AI, IoT và hệ thống máy bay không người lái để canh tác. Ước vọng của chúng tôi là góp phần biến Việt Nam thực sự trở thành bếp ăn của thế giới, nơi xuất khẩu những nông sản sạch, năng suất cao bằng nền nông nghiệp chuẩn xác. Chúng ta nói rất nhiều về AI, về drone, về chuyển đổi số. Nhưng công nghệ sẽ mãi là thứ trang sức đắt tiền nếu nó chỉ nằm trong phòng lab hay trên các bản giới thiệu. Đột phá của người trẻ là phải dám mang công nghệ “lội bùn”. Giống như cách chúng tôi mang chiếc máy bay nông nghiệp thuyết phục từng bác nông dân trên khắp cánh đồng cả nước, cam kết không hiệu quả sẽ đền bù. Công nghệ phải giải quyết đúng cái cần của người Việt, từ đó mới tạo ra năng suất vượt trội. Ngay hôm nay, khát vọng đó được hiện thực hóa bằng những bước đi đầy thử thách, mồ hôi xen lẫn nước mắt. Hơn 1.000 đội bay của AgriDrone đã bao phủ hơn 3 triệu héc-ta cây trồng, giải quyết bài toán thiếu hụt nhân công và độc hại cho hàng trăm nghìn nông dân trên các tỉnh, thành khắp cả nước. Để hiện thực hóa khát vọng này, chúng tôi không ngừng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, đưa các nền tảng số, AI và tự động hóa vào vận hành doanh nghiệp. Làm văn hóa hay làm nông nghiệp đều cần một trái tim nóng, nhưng phải được vận hành bằng một cái đầu lạnh của quản trị hiện đại. PGS.TS NGUYỄN THANH BÌNH, TRƯỞNG BỘ MÔN ỨNG DỤNG TIN HỌC, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TPHCM: NÂNG TẦM VỊ THẾ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Đến năm 2045, tôi mong Việt Nam được nhìn nhận không chỉ là quốc gia có lực lượng kỹ sư tốt, thị trường công nghệ năng động hay điểm đến của các tập đoàn công nghệ quốc tế mà còn có năng lực nghiên cứu, sáng tạo và tạo ra những sản phẩm công nghệ có giá trị. Tôi kỳ vọng đến năm 2045, Việt Nam có những doanh nghiệp công nghệ với sản phẩm được sử dụng rộng rãi trên thị trường quốc tế. Có những trường đại học và nhóm nghiên cứu đủ sức tham gia giải quyết các bài toán khoa học quan trọng của thế giới. Có lực lượng kỹ sư, nhà khoa học, doanh nhân công nghệ đủ khả năng làm việc và cạnh tranh ở quy mô toàn cầu. Quan trọng hơn là Việt Nam có thể đóng góp gì cho sự phát triển của công nghệ thế giới. Để tiến tới mục tiêu đó, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người và môi trường phát triển. Thế hệ trẻ cần có nền tảng khoa học và kỹ thuật vững vàng, ngoại ngữ tốt, khả năng tự học và năng lực giải quyết vấn đề thực tế. Trong công nghệ, kiến thức thay đổi rất nhanh. Vì vậy, giá trị lâu dài không chỉ là biết sử dụng một công cụ. Đó còn là khả năng học cái mới, hiểu bản chất vấn đề và tạo ra giải pháp. Khát vọng 2045 phải được chuyển thành những việc cụ thể của hôm nay: Đầu tư nghiêm túc cho giáo dục và khoa học, kiên trì xây dựng năng lực công nghệ, trọng dụng người tài và trao cho thế hệ trẻ cơ hội làm những bài toán khó. Nếu làm được điều đó một cách bền bỉ, vị thế công nghệ của Việt Nam sẽ được tạo nên bằng năng lực thực chất, không chỉ bằng những mục tiêu kỳ vọng. PGS.TS TRẦN LÊ HƯNG, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC GUSTAVE EIFFEL (PHÁP): HỌC ĐỂ TẠO RA NHỮNG THỨ MỚI Trong lĩnh vực chuyên môn, tôi đặc biệt quan tâm hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, quan trắc và chuyển đổi số trong xây dựng. Tôi mong muốn không chỉ nghiên cứu để công bố kết quả khoa học, mà quan trọng hơn là từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng các giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam và đào tạo thế hệ kỹ sư, nhà khoa học trẻ có khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ. Một Việt Nam phát triển, có vị thế và sức cạnh tranh trên bản đồ thế giới vào năm 2045 không chỉ được đo bằng những con số, mà còn bằng năng lực làm chủ công nghệ, sức sáng tạo và giá trị Việt được tạo ra. Thế hệ trẻ đang không ngừng nỗ lực trên mọi mặt trận để hiện thực hóa khát vọng lớn của dân tộc trong một tương lai không xa. “Để Việt Nam đạt tăng trưởng hai con số và hiện thực hóa mục tiêu 2045, thế hệ trẻ cần tạo ra những đột phá mang tính sống còn. Đó là đột phá trong tư duy làm chủ công nghệ lõi; tích hợp bản sắc vào chuỗi giá trị toàn cầu; khát vọng làm lớn và năng lực quản trị hệ thống. Một quốc gia phát triển vào năm 2045 cần những người trẻ dám nhận trách nhiệm, dám mang tri thức thế giới về ứng dụng trên mảnh đất quê hương, và dám tin rằng: Bàn tay và khối óc của người Việt hoàn toàn có thể định hình lại tiêu chuẩn của thế giới”. Anh NGUYỄN VĂN THIÊN VŨ, Tổng Giám đốc CTCP Đặc Sản Kinh Đô, đồng sáng lập AgriDrone Việt Nam n LƯU TRINH - XUÂN TÙNG Thế hệ trẻ cần có nền tảng khoa học và kỹ thuật vững vàng BÀN TRÒN KHÁT VỌNG 2 0 4 5 VIỆT VIẾT TIẾP TƯƠ NG LAI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==