TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

20 2 9 Theo ông Võ Văn Minh, việc triển khai Quy hoạch tổng thể TPHCM đang đứng trước “cơ hội mang tính thời đại”. Quy hoạch không chỉ giải quyết yêu cầu phát triển trước mắt mà phải định hình mô hình tăng trưởng mới, kiến tạo không gian phát triển dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong khu vực và thế giới. TỪ “CỘNG ĐỊA GIỚI” ĐẾN NHÂN LÊN ĐỘNG LỰC Sau hợp nhất, TPHCM không có thêm diện tích, dân số hay nguồn lực. Đây là địa phương được đánh giá hội tụ những lợi thế vốn được hình thành trên các không gian kinh tế khác nhau, bao gồm: trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ của TPHCM; nền tảng công nghiệp, đô thị và đổi mới sáng tạo của Bình Dương và hệ thống cảng biển, logistics, năng lượng và kinh tế biển của Bà Rịa - Vũng Tàu. Nếu chỉ cộng cơ học ba không gian, tiềm năng mới chưa chắc chuyển hóa thành tăng trưởng. Nhưng nếu được tổ chức lại bằng quy hoạch tích hợp, hạ tầng kết nối và một thể chế đủ linh hoạt, đây có thể trở thành nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Ý kiến của ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị, Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP), Bộ Xây dựng, xung quanh vấn đề này đã cho rằng, việc hợp nhất không thể được hiểu đơn giản là cộng gộp địa giới hành chính, mà phải tạo ra sự hội tụ nguồn lực và bổ sung dư địa phát triển. Đơn vị tư vấn đề xuất tổ chức TPHCM theo mô hình “siêu đô thị đa cực thế hệ mới”, với 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, thay cho cách mở rộng đô thị truyền thống từ trung tâm ra vùng ven. Năm cực động lực được đề xuất gồm lõi trung tâm quốc tế; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp - logistics phía Bắc; cực cảng biển - thương mại tự do và năng lượng phía Nam; cực biển - du lịch. Các cực được kết nối bằng những trục chiến lược về logistics, hạ tầng đô thị, kinh tế và hành lang sinh thái. Cách tiếp cận này cho thấy quy hoạch không còn đơn thuần là phân bổ đất đai hay xác định vị trí công trình. Đó là tổ chức lại dòng chảy của vốn, con người, công nghệ, hàng hóa và cơ hội phát triển. Ý kiến của đại diện Bộ Xây dựng, cũng dẫn định hướng của đơn vị tư vấn rằng TPHCM cần chuyển mô hình tăng trưởng từ dựa vào quy mô dân số, đất đai và lao động sang dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng lớn. Đây chính là điểm bắt đầu của một chu kỳ tăng trưởng khác: tăng trưởng không chủ yếu bằng mở rộng đầu vào, mà bằng chất lượng của nguồn lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Tại Hội thảo “Quy hoạch tổng thể TPHCM – tầm nhìn 100 năm”, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đưa ra những con số phác họa quy mô của một siêu đô thị sau hợp nhất: diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người, đóng góp trên 23% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước. KIẾN TẠO THỂ CHẾ n VĨNH HOÀNG Không gian bến Nhà Rồng sẽ thay đổi diện mạo của TPHCM khi công trình vừa được khởi công vào dịp TPHCM kỷ niệm 50 năm mang tên Bác MỞ KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI CHO TPHCM: 10 định hướng lớn của quy hoạch ĐỒ HOẠ: N.L - HỖ TRỢ AI BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==