TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

13 2 9 TRUYỀN THÔNG TỐT, NÓI ĐỂ CHO DÂN HIỂU Cuối tháng 7 vừa qua, tại cuộc làm việc của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) với lãnh đạo các cơ quan báo chí về công tác thông tin, tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Tống Văn Thanh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đã được đổi mới theo hướng chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch tuyên truyền; tăng cường giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan báo chí đối với các sự kiện quan trọng. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cũng ban hành các kế hoạch đối với những sự kiện lớn, có tác động sâu sắc đến đời sống xã hội như kế hoạch tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ; Kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số; tuyên truyền Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị hay kết quả thực hiện 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp… Đặc biệt, nhờ chủ động nhận diện sớm các vấn đề dư luận quan tâm và yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp thông tin kịp thời, nhiều vụ việc đã được xử lý từ sớm, góp phần ngăn ngừa khủng hoảng truyền thông, tạo đồng thuận xã hội... Đáng chú ý, việc tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được các cơ quan báo chí triển khai thường xuyên, liên tục, tạo điểm nhấn và sức lan tỏa cao. Báo chí chủ động xây dựng chiến dịch truyền thông quy mô lớn về các chuyến công tác nước ngoài của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt... Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng tuyên truyền đậm nét về tình hình kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số”; nêu bật công tác điều hành của Chính phủ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an ninh năng lượng và hạ tầng. Đồng thời, các cơ quan báo chí chủ động xuất bản các tuyến bài chuyên sâu phân tích từng ngành, lĩnh vực, đề xuất, kiến giải nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”; xác định nhiệm vụ trọng tâm của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền... Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, thời gian qua, báo chí đã tuyên truyền những chủ trương, chính sách, những hoạt động điều hành hằng ngày của Chính phủ, bộ ngành đến với nhân dân. Lấy ví dụ một số công việc lớn thời gian qua được truyền thông rất tốt, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, làm việc gì cũng phải truyền thông thật tốt, nói để cho dân hiểu. Khi lòng dân yên, lòng dân tin, chắc chắn việc đó sẽ thành công. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc về phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về bốn bước chuyển chiến lược tại Hội nghị Trung ương 3, cho rằng, đó là 4 tuyến truyền thông lớn trong năm 2026. Điều quan trọng là phải chuyển hóa được những nội dung này từ nhận thức thành hành động của toàn bộ nhân dân, bởi nếu không đi vào nhận thức và hành động của nhân dân, thì những bước chuyển đó mới chỉ dừng lại ở quyết tâm của Đảng. Các cơ quan báo chí có “trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân về truyền đạt tinh thần này”. “Sự chuyển hóa không diễn ra trên trang giấy mà diễn ra trong đầu và trong tim của mỗi người dân. Đó chính là địa bàn của báo chí. Nghị quyết có đúng đến đâu mà dân chưa hiểu, chưa tin thì nghị quyết vẫn còn nằm trên giấy”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh. KHÔNG CHỈ ĐƯA TIN MÀ PHẢI CHẠM TỚI TRÁI TIM Tại cuộc làm việc, ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ, báo chí không chỉ dừng ở việc phản ánh sự kiện mà cần đẩy mạnh truyền thông chính sách theo hướng phân tích, lý giải, làm rõ căn cứ khoa học và thực tiễn của các chủ trương, quyết sách; giúp người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và chuyển hóa nhận thức thành hành động. Mỗi tác phẩm báo chí phải hướng đến lợi ích của nhân dân, của dân tộc và sự phát triển của đất nước, đồng thời phản ánh trung thực thực tiễn, đề xuất giải pháp, góp phần hoàn thiện chính sách. Dành thời gian nói về việc báo chí đồng hành với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong thúc đẩy phát triển hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước, theo ông Trịnh Văn Quyết, báo chí cần chuyển mạnh từ đưa tin nêu số liệu sang phân tích, kiến giải và đề xuất các giải pháp. Mỗi một tuần chọn một “điểm nghẽn” để mổ xẻ cho đến cùng vấn đề, không né tránh, không để khoảng trống thông tin… Mỗi cơ quan báo chí cũng phải tự trả lời cho được câu hỏi đã đóng góp bao nhiêu cho mục tiêu tăng trưởng. “Mỗi thông tin báo chí được nhiều người dân đọc là mình thấy hãnh diện, tự hào, là mình đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, ông Trịnh Văn Quyết nhìn nhận. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho rằng, báo chí cần truyền tải sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, gắn với văn hóa, con người Việt Nam; cổ vũ cái tốt, nhân rộng những điều tử tế. Báo chí không chỉ đưa tin mà phải chạm tới trái tim, tôn vinh người tốt việc tốt, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Báo chí cần giữ vững tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chuyển từ phản bác bị động sang chủ động tiến công trên không gian mạng. Mỗi cơ quan báo chí cần hoàn thiện đề án chuyển đổi số và quy trình kiểm soát nội dung có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Báo chí cách mạng phải nói đúng, nói trúng, nói kịp thời, nói hay và sử dụng công nghệ để hỗ trợ, nhưng công nghệ không thể thay bản lĩnh chính trị của phóng viên. “Chúng ta không đo báo chí bằng số lượng tin bài đã phát mà đo bằng mức độ thay đổi nhận thức và hành động của người đọc. Được nhân dân đón đọc và thay đổi nhận thức của nhân dân thì hiệu quả rất cao”, ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ. n Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, mỗi cơ quan báo chí phải tự trả lời cho được câu hỏi đã đóng góp bao nhiêu cho mục tiêu tăng trưởng? Theo ông, mỗi thông tin báo chí được nhiều người dân đọc là sự hãnh diện, tự hào, là đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng giới thiệu với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết (giữa), Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tại gian hàng báo Tiền Phong, Hội Báo toàn quốc năm 2026 ẢNH: NHƯ Ý THÔNG TIN HỮU ÍCH ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN “Báo chí không chỉ đưa tin mà phải chạm tới trái tim, tôn vinh người tốt việc tốt, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến”. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương TRỊNH VĂN QUYẾT n TRƯỜNG PHONG “Mỗi thông tin báo chí được nhiều người dân đọc là mình thấy hãnh diện, tự hào, là mình đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước”. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương TRỊNH VĂN QUYẾT BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==