Sáng 16/7, tại xã Cửa Tùng, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Cửa Tùng, vì có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trên biển. Trước đó, ngày 22/6/2026, khi phát hiện hai em nhỏ bị sóng lớn cuốn ra xa tại bãi biển Đá Nhảy, em Lê Đức Trung đã không quản hiểm nguy lao xuống biển cứu người. Trong quá trình ứng cứu, Trung bình tĩnh tiếp cận và đưa các em nhỏ vào bờ an toàn trước khi kiệt sức. Theo Tỉnh Đoàn Quảng Trị, không chỉ là tấm gương về lòng dũng cảm, Lê Đức Trung còn là học sinh năng động, đam mê nghiên cứu khoa học. Cùng với hai học sinh Trường THPT Cửa Tùng, Trung đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ I năm 2026 với sản phẩm “Hệ thống hỗ trợ xử lý một số tình huống khẩn cấp cho tàu thuyền ngư dân”. Đây là giải pháp kỹ thuật hướng tới hỗ trợ ngư dân ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển. HOÀNG NAM 7 n Thứ Sáu n Ngày 17/7/2026 GIỚI TRẺ TÌM GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TỪ VƯỚNG MẮC THỰC TIỄN Chứng kiến thực trạng người dân vẫn lúng túng trong việc xử lý giấy tờ, hoang mang, bối rối trước những thuật ngữ hành chính khó hiểu... nhóm sinh viên đến từ CLB Tin học, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ (Lê Hoàng Anh, Võ Phan Minh Tiến, Lê Thị Thúy Quỳnh, Đặng Lam Sơn và Trần Minh Hùng) đã sáng lập dự án GovBridge - trợ lý dịch vụ công thông minh. Dự án hướng đến việc hỗ trợ người dân xác định đúng thủ tục, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chính xác và thực hiện thuận tiện hơn các bước khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo bạn Lê Hoàng Anh - trưởng nhóm dự án, khi trực tiếp làm thủ tục hành chính, dù đã quen sử dụng công nghệ, nhưng người trẻ vẫn phải mở nhiều trang hướng dẫn, đối chiếu nhiều thuật ngữ và đọc đi đọc lại nhưng vẫn không chắc mình đã chọn đúng thủ tục hay điền đúng thông tin hay chưa. “Khi đó, chúng em hiểu rằng vấn đề không đơn giản là “đưa thủ tục lên trực tuyến”. Khoảng cách thật sự nằm giữa cách hệ thống trình bày thông tin và cách một người dân bình thường hiểu, diễn đạt và đưa ra quyết định”, Hoàng Anh cho biết. Từ đó, trợ lý dịch vụ công thông minh sẽ phân tích và làm rõ nhu cầu của người dân, xác định đúng thủ tục, truy xuất điều kiện và thành phần hồ sơ, hướng dẫn thao tác trên Cổng Dịch vụ công, hỗ trợ điền thông tin, rà soát dữ liệu và theo dõi xuyên suốt quá trình thực hiện thủ tục hành chính. GIÚP NGƯỜI DÂN HIỂU RÕ YÊU CẦU, CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ HƠN Thay vì phải biết trước tên chính xác của thủ tục, người dùng chỉ cần trình bày mong muốn bằng ngôn ngữ đời thường, chẳng hạn: “Tôi cần giấy xác nhận cư trú để bổ sung hồ sơ xin việc” hoặc “Gia đình tôi vừa chuyển chỗ ở, bây giờ cần làm gì?”. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, GovBridge sẽ phân tích nội dung người dân cung cấp, giải thích thủ tục cần làm bằng ngôn ngữ dễ hiểu dựa trên kho tri thức đã được hệ thống hóa, đồng thời đưa người dùng đến đúng trang cần thực hiện. Trước khi hồ sơ được gửi đi, GovBridge sẽ đối chiếu thông tin với các yêu cầu và quy định hiện hành của từng thủ tục, qua đó phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa thống nhất hoặc có nguy cơ không phù hợp giữa các văn bản liên quan. Hệ thống sẽ cảnh báo và hướng dẫn người dân điều chỉnh kịp thời, góp phần hạn chế việc nộp sai hồ sơ, áp dụng nhầm quy định hoặc phải bổ sung nhiều lần. “GovBridge không được xây dựng để thay thế Cổng Dịch vụ công, cơ quan nhà nước hay cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nó đóng vai trò như một lớp hỗ trợ thông minh, giúp người dân hiểu rõ yêu cầu, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hơn và nhận biết sớm những thông tin có thể còn thiếu, chưa thống nhất hoặc có nguy cơ chưa phù hợp. Việc tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và đưa ra kết quả cuối cùng vẫn được thực hiện bởi cán bộ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy trình”, trưởng nhóm dự án chia sẻ. Đặc biệt, vì đề tài liên quan đến dịch vụ hành chính công nên cả nhóm đều phải dành nhiều thời gian tìm hiểu thêm về quy trình thực tế, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, điều kiện xử lý và những lỗi người dân thường gặp. Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn ban đầu của các thành viên, nên ngoài việc đọc tài liệu, nhóm còn trao đổi, khảo sát và đối chiếu với quy trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để hạn chế việc xây dựng sản phẩm theo suy đoán. Song song đó, nhóm trực tiếp trải nghiệm nhiều thủ tục trên các cổng dịch vụ công chính thức, từ tìm kiếm thủ tục, chuẩn bị giấy tờ, điền biểu mẫu đến theo dõi các bước xử lý. Chỉ sau khi đã có cái nhìn tương đối đầy đủ về quy trình và hành vi người dùng, nhóm mới bắt đầu thiết kế giải pháp công nghệ. “Cả nhóm đã phải chủ động tìm hiểu các khái niệm nền tảng, tham khảo nhiều mẫu tài liệu, nghiên cứu các mô hình tương tự và liên tục điều chỉnh để bảo đảm giải pháp không chỉ tốt về mặt công nghệ mà còn có tính khả thi khi áp dụng vào thực tế”, Hoàng Anh chia sẻ thêm. DIỆU NHI Tại cuộc thi HackAIthon 2026, nhóm sinh viên ĐH Cần Thơ gây chú ý với dự án GovBridge - trợ lý dịch vụ công thông minh giúp người dân thao tác nhanh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Không chỉ dũng cảm lao xuống biển cứu người trong tình huống nguy cấp, em Lê Đức Trung, học sinh Trường THPT Cửa Tùng (Quảng Trị) còn là gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, khi cùng nhóm bạn giành giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” tỉnh Quảng Trị năm 2026. Nhóm tác giả đến từ Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ Nhóm sinh viên đến từ CLB Tin học, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ sáng chế trợ lý dịch vụ công thông minh Cuộc thi “Vietnamese Student HackAIthon 2026” do T.Ư Hội SVVN tổ chức nhằm tạo điều kiện để học sinh, sinh viên mọi ngành học phát huy khả năng sáng tạo, tư duy đổi mới và kỹ năng ứng dụng AI trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Cuộc thi tập trung vào 4 nhóm nội dung: Cải cách hành chính công; chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội; giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp; và phục vụ đời sống hằng ngày của học sinh, sinh viên. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm cũng như những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học của em Lê Đức Trung. Đồng thời, mong muốn nam sinh tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ, không ngừng học tập, sáng tạo để trở thành công dân có ích cho quê hương, đất nước. Sinh viên Cần Thơ sáng chế trợ lý dịch vụ công thông minh Anh Phan Tấn Đạt làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 3 khóa VIII tiến hành kiện toàn nhân sự. Theo đó, anh Phan Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Anh Trần Vĩnh Quý - Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tỉnh Nghệ An; anh Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); anh Nguyễn Văn Đại - Chủ tịch Hội DNT Bắc Ninh tham gia Đoàn Chủ tịch. Hội nghị cũng kiện toàn anh Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch Câu lạc bộ Xúc tiến thương mại và đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Quốc Ngũ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tỉnh Điện Biên; anh Nguyễn Văn Hoà - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tỉnh Nghệ An; anh Phan Văn Liêm - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tham gia Ủy ban T.Ư Hội. Hội nghị cũng thống nhất cho thôi vị trí Phó Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đối với anh Lê Trí Hải theo nguyện vọng cá nhân; anh Lê Trí Hải giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Công nghệ và Chuyển đổi số Doanh nhân trẻ Việt Nam. XUÂN TÙNG Nam sinh cứu người từng đoạt giải Nhất “Sáng tạo trẻ” Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Thị Thu gắn Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Lê Đức Trung
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==