10 n Thứ Sáu n Ngày 17/7/2026 ĐỜI SỐNG Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã lên tiếng giải thích những vướng mắc về hồ sơ, căn cứ pháp lý đến thời điểm hiện nay trong việc xem xét công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên từng có nguyện vọng đề nghị cơ quan chức năng xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay nguyện vọng này vẫn chưa thể thực hiện do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết hồ sơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hiện còn tồn tại sự không thống nhất về họ tên. Cụ thể, Quyết định số 04 TTg-A và giấy báo tử đều ghi tên “Huỳnh Văn Quyên”, trong khi Bằng Tổ quốc ghi công ghi “Huỳnh Văn Quên”. Sau khi xác minh, Sở Nội vụ sẽ đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh nếu đủ căn cứ. Đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Lệ, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết trong thời kỳ kháng chiến, bà và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có trong quan hệ yêu đương, chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng và bà cũng chưa về sinh sống cùng gia đình liệt sĩ. Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, khoảng 10 năm trước, bà Lệ từng nộp hồ sơ đề nghị xem xét hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ. Khi đó, Sở Nội vụ đã hướng dẫn bà bổ sung giấy xác nhận của cha, mẹ liệt sĩ công nhận bà là con dâu, tức vợ liệt sĩ. Trường hợp này không bắt buộc phải có giấy đăng ký kết hôn nếu có xác nhận của thân nhân theo quy định. Tuy nhiên, sau khi nhận lại hồ sơ, bà Lệ chưa bổ sung giấy tờ theo hướng dẫn và cũng không nộp lại hồ sơ để tiếp tục xem xét. “Phải có giấy xác nhận của mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên công nhận bà Lệ là con dâu thì hồ sơ mới có cơ sở giải quyết. Chúng tôi đã chờ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ bổ sung”, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết. Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng cho hay, ngay sau khi nắm thông tin về câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ, đơn vị đã tiến hành rà soát, xác minh và mong muốn hỗ trợ bà được hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ. Tuy nhiên, do còn vướng các thủ tục pháp lý theo quy định nên hiện chưa thể giải quyết. Trong khi đó, việc xác minh danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện sau khi lực lượng quy tập phát hiện 7 bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Trong số các di vật tìm thấy có thông tin mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Sau khi thông tin được công bố, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ và ông Huỳnh Văn Mười ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, nhận định bộ hài cốt có thể là người thân của mình. Ngày 7/7, hai ông đã được lực lượng chức năng đưa đi lấy mẫu ADN để phục vụ công tác giám định. NGUYỄN TIẾN Câu chuyện bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, quê Tây Ninh) dành trọn 58 năm chờ đợi người yêu là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã khiến nhiều người xúc động trong những ngày qua. Cùng với việc chờ kết quả xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ, điều mà dư luận quan tâm là liệu bà Lệ có được hưởng chế độ vợ liệt sĩ hay không. Bà Nguyễn Thị Lệ (đội mũ) cùng thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại công viên Lê Thị Riêng, TPHCM ẢNH: NGUYỄN TIẾN Vì sao bà Nguyễn Thị Lệ chưa được hưởng chế độ vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên? Chờ kết quả giám định ADN để có kết luận chính xác Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng đoàn công tác đã đến làm việc với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhằm xác minh các thông tin liên quan. Qua đối chiếu hồ sơ, đoàn công tác ghi nhận giấy báo tử do Quân khu 9 cấp ghi tên liệt sĩ là “Huỳnh Văn Quyên”, hy sinh ngày 2/3/1968, trong khi Bằng Tổ quốc ghi công lại ghi “Huỳnh Văn Quên”. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin và chờ kết quả giám định ADN để có kết luận chính xác về nhân thân bộ hài cốt cũng như hoàn thiện các thủ tục liên quan. Sau phản ánh của báo Tiền Phong về nội dung "Thực hư 'Dự án Làng An Yên 38 hộ dân' ở Đắk Lắk", ngày 16/7, UBND xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã có thông báo chính thức về vụ việc. Theo đó, địa phương khẳng định không có dự án nào mang tên “Làng An Yên”, “Làng An Yên 38 hộ dân” hay “Dự án Làng An Yên 38 hộ dân” được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, chấp thuận hoặc phê duyệt trên địa bàn. Theo UBND xã Ea Kiết, qua rà soát hồ sơ thuộc phạm vi quản lý của địa phương và kết quả phối hợp với các cơ quan liên quan, đến thời điểm ban hành thông báo, địa phương chưa ghi nhận dự án đầu tư, dự án khu dân cư, dự án nhà ở hoặc dự án kinh doanh bất động sản nào mang các tên gọi trên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, chấp thuận hoặc phê duyệt. UBND xã khẳng định các tên gọi “Làng An Yên”, “Làng An Yên 38 hộ dân” hay “Dự án Làng An Yên 38 hộ dân” do cá nhân hoặc nhóm cá nhân tự đặt trong quá trình giới thiệu, quảng bá khu đất và không phải tên pháp lý của dự án. Địa phương cũng không ban hành bất kỳ văn bản nào xác nhận, bảo trợ hoặc cho phép sử dụng danh nghĩa chính quyền để quảng bá khu vực này là dự án. Theo UBND xã Ea Kiết, thời gian qua trên mạng xã hội và một số phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nhiều thông tin giới thiệu khu đất với các tên gọi trên, kèm theo sơ đồ thửa đất, bản vẽ nhà ở, hình ảnh đường giao thông và công trình xây dựng, dễ khiến người tiếp nhận hiểu đây là dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy khu vực được quảng bá gồm các thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều cá nhân; hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, nằm ngoài khu dân cư. UBND xã nhấn mạnh, việc đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được tách thửa, chuyển nhượng riêng lẻ hoặc có đường giao thông không làm phát sinh tư cách pháp lý của một dự án. Qua kiểm tra thực địa ngày 13/7, đoàn kiểm tra ghi nhận tại thửa đất số 152, tờ bản đồ số 129 có một công trình lắp ghép dạng nhà đã hoàn thiện với phần nhà khoảng 50m2 và phần mái che khoảng 25m2. Theo UBND xã, công trình thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật tại thời điểm xây dựng. Tuy nhiên, việc được miễn giấy phép xây dựng không đồng nghĩa công trình đương nhiên hợp pháp. Chủ sử dụng đất vẫn phải sử dụng đất đúng mục đích; công trình phải phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đúng diện tích, quy mô, công năng và thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định. Các nội dung này đang được tiếp tục kiểm tra, xác minh để xử lý theo thẩm quyền. UBND xã Ea Kiết yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi giới thiệu, quảng bá, môi giới hoặc giao dịch quyền sử dụng đất phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác; không sử dụng tên gọi, sơ đồ, bản vẽ, hình ảnh hạ tầng hoặc công trình theo cách làm người khác hiểu nhầm khu đất đã được chấp thuận là dự án. Đồng thời, không được huy động vốn, nhận tiền giữ chỗ, nhận đặt cọc, góp vốn hoặc giao dịch dưới danh nghĩa dự án khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Để tiếp tục làm rõ vụ việc, UBND xã Ea Kiết giao Công an xã chủ trì xác minh các thông tin trên báo chí và mạng xã hội; làm rõ hoạt động quảng bá, môi giới, nhận tiền, huy động vốn và các giao dịch liên quan (nếu có). Đồng thời, các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, việc tách thửa, chuyển nhượng, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, công trình và đường giao thông để xác định hành vi vi phạm nếu có, tham mưu xử lý theo thẩm quyền. HUỲNH THỦY - AN PHÚ Không có dự án mang tên “Làng An Yên 38 hộ dân” UBND xã Ea Kiết (Đắk Lắk) khẳng định không có dự án nào mang tên “Làng An Yên 38 hộ dân”. Địa phương cũng chỉ ra hàng loạt thông tin quảng bá dễ gây nhầm lẫn, cảnh báo người dân không giao dịch dưới danh nghĩa dự án. Căn nhà trên thửa đất 152 được chủ đất thuê người ở, trông nom Như báo Tiền Phong đã phản ánh, bà V.P.T. là người thường xuyên xuất hiện trong các video, bài đăng quảng bá khu đất tại buôn Thái với tên gọi "Làng An Yên 38 hộ dân", "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân". Trên các nền tảng mạng xã hội, bà T. giới thiệu khu đất gồm 38 lô, quảng bá là "làng sinh thái", đăng tải sơ đồ phân lô, bản vẽ nhà mẫu, hình ảnh đường bê tông và đưa ra nhiều cam kết như hỗ trợ thủ tục xây dựng, thu hút người có nhu cầu mua đất.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==