Báo Tiền Phong số 197

hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh kế, sản xuất của người dân và doanh nghiệp; nhưng nếu tiếp tục kéo dài sẽ làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước. Tình trạng săn bắt trái phép chim yến hiện nay đã chuyển từ hình thức tự phát sang phương thức có tính tổ chức hơn, sử dụng các biện pháp tinh vi như giăng lưới tàng hình trên các tuyến bay cố định của chim yến. Đến nay các địa phương chưa xử lý được trường hợp vi phạm điển hình nào liên quan đến săn bắt chim yến trái phép. Phần lớn các vụ phát hiện, giải cứu chim yến thời gian qua chủ yếu do lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa thực hiện. Trung bình mỗi năm, lực lượng phát hiện từ 140 đến 160 vụ săn bắt chim yến trái phép, giải cứu từ 1.000 đến 2.000 cá thể chim yến. “Tôi đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến. Tỉnh sớm ban hành Chỉ thị về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo vệ đàn chim yến trên địa bàn tỉnh. Sở NN&MT cần rà soát, tham mưu xây dựng lại quy hoạch vùng chăn nuôi, trong đó có vùng nuôi chim yến”, ông Công chia sẻ. Phó Giám đốc Sở NN&MT Khánh Hòa đề nghị Cục Chăn nuôi thú y đề xuất Bộ NN&MT nâng mức độ bảo vệ đối với chim yến trong hệ thống pháp luật về đa dạng sinh học nhằm tăng cường cơ sở pháp lý và chế tài xử lý đối với các hành vi săn bắt chim yến trái phép. NHÓM PV 11 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 16/7/2026 doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của một thương hiệu quốc gia được gây dựng bằng rất nhiều công sức. Thứ hai là nạn săn bắt chim yến trái phép có chiều hướng gia tăng cả về số vụ lẫn mức độ tinh vi. Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của chim yến, phá vỡ cân bằng hệ sinh thái mà còn đe dọa trực tiếp nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá - nền tảng tạo nên giá trị khác biệt của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa. Trước những thách thức trên, nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn đàn chim yến, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển ngành yến sào theo hướng hiện đại, bền vững. Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, những ý kiến được đưa ra tại hội thảo không chỉ dừng lại ở các khuyến nghị mang tính học thuật mà cần được cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách và giải pháp khả thi. Qua đó, vừa bảo vệ nguồn tài nguyên đặc hữu của quốc gia, vừa nâng tầm thương hiệu “Yến sào Khánh Hòa”, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tổng Biên tập báo Tiền Phong cũng nhấn mạnh, hội thảo là dấu mốc tiếp nối sự hợp tác giữa Báo Tiền Phong và tỉnh Khánh Hòa sau nhiều chương trình lớn được tổ chức thời gian qua. Xa hơn, đây còn là lời kêu gọi sự chung tay của các cơ quan quản lý, giới khoa học, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc gìn giữ một sản vật quý hiếm của quốc gia. NHÓM PV CHUYỆN HÔM NAY Nhiều người cũng có thói quen biếu tặng và sử dụng yến sào với niềm tin đó là loại thực phẩm quý giá giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, nhất là sau cơn bạo bệnh. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ kê đơn chỉ định bệnh nhân sử dụng yến sào. Giá trị của chim yến đã được minh định nhưng “mỏ vàng” thiên nhiên này đang đối diện với nhiều mối đe dọa. Nhiều ổ nhóm làm yến sào giả, kém chất lượng liên tiếp được cơ quan chức năng phanh phui. Vì lợi nhuận, chúng dùng nhiều mánh khóe để làm giả hoặc bơm tạp chất vào yến sào để lừa dối khách hàng. Điều đó khiến người tiêu dùng hoang mang, hoài nghi dẫn đến dè dặt hoặc quay lưng với loại “vàng trắng” này. Thiệt hại lớn nhất thuộc về người tiêu dùng và các đơn vị làm ăn chân chính khi thị trường bị thu hẹp hoặc lợi nhuận buộc phải giảm đi. Cũng vì lợi nhuận từ yến sào, những năm qua phong trào nuôi chim yến nở rộ khắp nơi. Nhà nhà đầu tư nuôi chim yến, kể cả ở những vùng núi, vùng xa nguồn thức ăn quen thuộc của chim yến. Để có yến về làm tổ, người ta dùng kỹ thuật, công nghệ chiêu dụ kéo chim yến ra khỏi vùng cư trú tự nhiên. Không dừng ở đó, nhiều người tìm cách bẫy, bắt chim yến tự nhiên bằng nhiều biện pháp mang tính cưỡng bức, hủy diệt để bán cho những người nuôi. Hành vi bắt nguồn từ lòng tham ấy không chỉ hủy hoại đàn chim mà còn gây tổn hại không nhỏ đối với những thương hiệu yến sào vốn nổi tiếng và là niềm tự hào của một số địa phương từ bao lâu nay. Tại diễn đàn về bảo tồn chim yến gắn với phát triển bền vững thương hiệu yến sào do báo Tiền Phong phối hợp tổ chức hôm qua, 15/7, ở thủ phủ Yến sào Khánh Hòa, các nhà chức trách đã phải lên tiếng cảnh báo, kêu gọi cộng đồng chung tay ngăn chặn nạn săn bắt trái phép, khai thác tận diệt chim yến và tình trạng làm yến sào gian, giả; đồng thời tìm giải pháp để phát triển bền vững nguồn tài nguyên quý giá này, đưa yến sào trở thành sản phẩm mang thương hiệu quốc gia gắn với xuất xứ địa lý nơi nó được sinh ra. Các chuyên gia cũng đã chỉ ra, mạnh tay xử lý các hành vi trái pháp luật kể trên là cần thiết nhưng chưa đủ. Điều cốt lõi là phải làm sao để mọi người dân hiểu ra việc cân bằng và bảo tồn hệ sinh thái cho muôn loài, kể cả chim yến, để từ đó phát triển bền vững. Khi và chỉ khi chim yến được sống với đời sống hoang dã như vốn có, trong một hệ sinh thái cân bằng thì tất cả những sản phẩm, nguồn thu và niềm vui con người có được từ chúng mới mang lại giá trị đúng nghĩa và bền vững. Đừng để một ngày nào đó phải nói lời tạm biệt chim yến trong nuối tiếc. Đ.D Để không tạm biệt chim yến TIẾP THEO TRANG 1 GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Mô hình liên kết 5 nhà Ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Tôi kêu gọi các địa phương có quần thể chim yến phát triển, các viện, trường, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đồng hành, tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tuyên truyền kiểm soát săn bắt chim yến trái phép, và phát huy hiệu quả mô hình liên kết “5 nhà” để bảo vệ và phát triển bền vững quần thể chim yến, một tài sản sinh học vô giá của đất nước, gồm: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà báo - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông. Từ kết quả hội thảo này, chúng ta sẽ hình thành được những đề xuất, khuyến nghị cụ thể, góp phần xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển bền vững quần thể chim yến Việt Nam đến năm 2040, tầm nhìn 2050, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn thiên nhiên - phát triển kinh tế - nâng cao đời sống nhân dân. Chuyển từ xử lý vi phạm sang quản lý nguy cơ Ông Tống Ngọc Chung - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ Rừng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ NN&MT: Từ thực tiễn quản lý, Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã rút ra 3 kinh nghiệm quan trọng. Trước hết, chuyển từ tư duy "xử lý vi phạm" sang "quản lý nguy cơ", tập trung xác định điểm nóng, quản lý đối tượng, theo dõi địa bàn và chủ động ngăn chặn vi phạm. Thứ hai, nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua tuyên truyền, tập huấn, ký cam kết để người dân trở thành lực lượng tham gia bảo vệ chim hoang dã. Thứ ba, kết hợp đồng bộ giữa pháp luật, công nghệ và dữ liệu, ứng dụng GPS, thiết bị bay không người lái (drone), camera giám sát và hệ thống tiếp nhận phản ánh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Để nâng cao hiệu quả bảo tồn trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm vùng IV kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò cộng đồng, phát triển nghề nuôi chim yến gắn với bảo tồn nguồn gen và mở rộng hợp tác quốc tế. Bảo tồn chim hoang dã và chim yến không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, người dân và sự hỗ trợ của khoa học, công nghệ. Nguy cơ thua ngay trên sân nhà Ông Lê Huy Anh - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ: Tình trạng xâm phạm quyền SHTT trong lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến nhãn hiệu, đặc biệt là việc giả mạo các thương hiệu có uy tín như Yến sào Khánh Hòa. Bên cạnh đó, thị trường còn xuất hiện tình trạng làm giả chất lượng sản phẩm, tem, nhãn, bao bì; phương thức vi phạm cũng đang dịch chuyển mạnh từ thị trường truyền thống sang môi trường số. Nếu không có biện pháp xử lý quyết liệt, tình trạng này sẽ tác động nghiêm trọng đến giá trị và uy tín của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, thậm chí có nguy cơ thua ngay trên sân nhà. Với đặc thù là sản phẩm có giá trị kinh tế cao, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, các hành vi làm giả và xâm phạm quyền SHTT đối với sản phẩm yến được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp nếu không tăng cường các biện pháp kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm. PV (ghi) Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - phát biểu tại hội thảo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==