Tại họp báo về kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang chiều 9/7, trước câu hỏi UBND tỉnh sẽ kiến nghị Bộ GD&ĐT thay đổi những quy định nào trong tổ chức kỳ thi để bịt các kẽ hở gian lận thi?”, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, Sở GD&ĐT sẽ đề xuất bổ sung quy định lắp camera giám sát trong phòng thi. Theo đề xuất, hệ thống camera không kết nối Internet nhưng có khả năng ghi hình liên tục để tăng cường giám sát, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch. Thực tế qua vụ việc ở Tuyên Quang cho thấy, do không có camera nên các đối tượng liên quan có thể vào phòng thi để hướng dẫn, “nhét” bài giải cho thí sinh mà không bị phát hiện kịp thời. Sự việc chỉ bị vỡ lở khi có dải điểm thi cao bất thường. Ngoài ra, việc không có dữ liệu camera cũng gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý các đối tượng liên quan. Cũng liên quan đến vấn đề lắp camera trong phòng thi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, tỉnh sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức kỳ thi, tăng cường giám sát độc lập và tổng hợp những bất cập phát sinh để kiến nghị Bộ GD&ĐT. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, một trong những nội dung được nghiên cứu là tăng cường ứng dụng công nghệ, trong đó có giải pháp giám sát bằng camera, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và phòng ngừa tiêu cực trong các kỳ thi tiếp theo. Hiện nay, theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, chưa có quy định bắt buộc lắp camera trong phòng thi nơi thí sinh làm bài. Camera chỉ được yêu cầu lắp đặt tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi và khu vực chấm thi; hệ thống phải ghi hình liên tục 24/24 giờ, không kết nối Internet và bảo đảm an toàn, bảo mật. Việc giám sát trong phòng thi hiện chủ yếu do giám thị, lực lượng thanh tra và các đoàn kiểm tra thực hiện. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT - PHÚ NGUYỄN NGHI VẤN GIAN LẬN Ở QUẢNG TRỊ: CƠ QUAN CHỨC NĂNG KHẨN TRƯƠNG XÁC MINH Ngày 10/7, PV Tiền Phong có mặt tại Trường THPT Lê Trực, nơi đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh có dấu hiệu gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dù đang trong thời gian nghỉ hè, khuôn viên nhà trường vẫn có nhiều cán bộ, giáo viên và phương tiện ra vào. Một số giáo viên cho biết các cơ quan chức năng đang làm việc để xác minh những nội dung được lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau khi xuất hiện thông tin phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh vụ việc, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh. Theo Sở GD&ĐT, một tổ công tác đặc biệt đã được thành lập, Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi, kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, hành vi gian lận, tiêu cực nếu có. Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định sẽ rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu của kỳ thi tại tất cả các điểm thi trên địa bàn, đặc biệt là những nơi xuất hiện thông tin phản ánh, nghi ngờ có tiêu cực. Quan điểm được ngành giáo dục địa phương đưa ra là, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật, “sai đến đâu xử lý đến đó”, không bao che và bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh. “KHÔNG NGẠI VÌ LÀM ĐÚNG QUY ĐỊNH” Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, đồng thời là Trưởng điểm thi tại Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho biết: Hiện ông đang làm việc với các cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh. Theo ông Hưng, trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi đều thực hiện đúng quy định. Ông không ngại việc kiểm tra, xác minh vì bản thân và các cán bộ làm nhiệm vụ đều thực hiện theo đúng quy chế. Liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có một phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực đạt kết quả môn Toán rất cao, mặc dù không có điểm 10 nhưng phần lớn thí sinh đạt từ 8 đến 9,5 điểm, ông Hưng cho rằng đây không phải là điều bất thường. “Lớp đó là lớp học sinh giỏi cả đó, cũng không ngại mô” – ông Hưng nói. CHỜ KẾT LUẬN CHÍNH THỨC Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, việc xác minh đang được tiến hành khẩn trương, khách quan và toàn diện. Cùng với việc làm rõ nội dung phản ánh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, ngành giáo dục địa phương cũng đang triển khai rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên toàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định, sẽ công khai, minh bạch kết quả xác minh ngay khi có kết luận chính thức. “Trường hợp phát hiện tập thể, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật; nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự”, đại diện Sở GD&ĐT nhấn mạnh. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung phản ánh trên mạng xã hội vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Tiền Phong sẽ theo sát vụ việc để thông tin đến bạn đọc n www.tienphong.vn 8 11-12/7/2026 SAU KHI MẠNG XÃ HỘI LAN TRUYỀN THÔNG TIN TỐ CÁO CÓ DẤU HIỆU TIÊU CỰC TẠI ĐIỂM THI TRƯỜNG THPT LÊ TRỰC (XÃ TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ) TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026, CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐÃ VÀO CUỘC XÁC MINH. TRONG KHI ĐÓ, TRƯỞNG ĐIỂM THI KHẲNG ĐỊNH, QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THI DIỄN RA ĐÚNG QUY ĐỊNH VÀ CHO RẰNG, VIỆC MỘT PHÒNG THI CÓ NHIỀU ĐIỂM CAO LÀ DO ĐÂY ĐỀU LÀ NHỮNG HỌC SINH HỌC GIỎI. LÃNH ĐẠO SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG ĐỀ XUẤT BỘ GD&ĐT CHO ÁP DỤNG BIỆN PHÁP LẮP CAMERA TRONG KỲ THI TỚI. Cổng Trường THPT Lê Trực HOÀNG NAM KÍNH LĂNG Chưa biết khi ra rạp Hoàng hậu cuối cùng có nóng hay không nhưng hiện tại dự án phim này đang thu hút sự chú ý của khán giả. Không chỉ gây tranh cãi ở khâu chọn diễn viên vào vai Nam Phương hoàng hậu và vua Bảo Đại, Hoàng hậu cuối cùng vừa tung trailer (đoạn phim giới thiệu) đầu tiên dài 2 phút 18 giây đã gây bão. “Quá ồn ào” là nhận xét của nhiều khán giả. Có cả tiếng súng, tiếng cười, tiếng quát tháo, la hét... Đoạn hội thoại giữa vua và hoàng hậu gây chú ý. Hoàng hậu trách vua: “Nếu biết đó là một cái bẫy mà anh vẫn ngã vô là do anh yếu đuối và nhu nhược”. Vua phản ứng gắt: “Bà hoàng nói đủ chưa? Ta là vua, không cần phải bà hoàng dạy dỗ”. Nhiều khán giả nữ nhớ đến bức thư hoàng hậu Nam Phương gửi cho “người thứ ba” Lệ Hà: “Em Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức cựu hoàng hàng mấy vạn trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng chăm sóc cựu hoàng ở Hong Kong. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ em. Chị Nam Phương”. Có phụ nữ nào viết thư cho người xen vào hạnh phúc của mình với lời lẽ nhẹ nhàng, hàm ý biết ơn như thế? Trong bức thư ngắn không có một lời trách móc. Nếu Nam Phương hoàng hậu không trách “kẻ thứ ba” thì làm gì bà lại buông lời trách chồng? Một khán giả nữ viết: “Xem trailer thấy hoảng. Hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu không thể nói năng và cư xử như thế. Xem bức thư điềm đạm của Nam Phương hoàng hậu gửi cho Lý Lệ Hà, thấy khác xa với những gì trailer diễn tả”, Một số người khác nhận xét: “Xem trailer liên tưởng đến một bộ phim cung đấu làm sơ sài rồi gắn tên Bảo Đại, Nam Phương”; “Trailer không làm cho khán giả hình dung ra được một gia đình hoàng tộc với những xung đột tình cảm”… Có người còn liên tưởng trailer Hoàng hậu cuối cùng với phim của Trấn Thành vì… ồn ào như nhau. Cũng có ý kiến bình luận: Xem trailer Hoàng hậu cuối cùng bỗng nhớ Gái già lắm chiêu 3 (Hoàng hậu cuối cùng và Gái già lắm chiêu 3 đều là những đứa con của hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito). Thực tế cho thấy, những lời thoại ồn ào, ghê gớm trên màn ảnh rộng thường “phủ sóng” cõi mạng rất nhanh Phim Thỏ ơi của Trấn Thành, những màn “chửi như hát hay” của Hải Lan (Văn Mai Hương đóng) sốt rần rần. Phim Gái già lắm chiêu 3, NSND Lê Khánh thủ vai Thái Tuyết Mai có câu thoại “kinh điển”: “Con công phải ra con công, con phượng phải ra con phượng, chứ bản chất là ngan là vịt thì làm sao ra cốt cách của công, của phượng được”. Tung trailer ồn ào khác với hình tượng của những nhân vật có thật trong lịch sử phải chăng là một cách chiều theo thị hiếu khán giả? Biết đâu những lời thoại gây nhức đầu ấy sau này lại được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội? Nhưng cũng có thể gây hiệu ứng ngược, phim bị quay lưng, vì Thỏ ơi hay Gái già lắm chiêu 3 không phải phim lịch sử, nhân vật hoàn toàn được nhào nặn bởi bàn tay của tác giả kịch bản và đạo diễn. Còn Hoàng hậu cuối cùng có nguyên mẫu để “soi”. MIU MIU Một cách chiều thị hiếu khán giả? XÃ HỘI Trưởng điểm thi nói gì? Tuyên Quang đề xuất lắp camera ngay trong phòng thi
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==