10 n Thứ Ba n Ngày 7/7/2026 XÃ HỘI TỪNG CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH Nguyễn Hà Duy từng được biết đến là gương mặt giáo viên trẻ tiêu biểu với nhiều thành tích học tập, giảng dạy và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lớp học. Trước khi liên quan vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, thầy giáo này được giới thiệu như một điển hình đổi mới giáo dục tại địa phương. Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Duy sinh năm 1998 trong một gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục tại Tuyên Quang. Từ những năm học phổ thông, Duy đã đạt nhiều thành tích như giải Nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải Nhất học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và hai năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Giáo viên này từng là học sinh của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ bê bối thi cử đang gây xôn xao dư luận. Sau khi tốt nghiệp THPT Chuyên Tuyên Quang, Duy theo học lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi. Năm 2020, sau khi tốt nghiệp đại học, Duy trở về công tác tại chính Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tại đây, giáo viên trẻ này được giao chủ nhiệm lớp chuyên Toán và tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Nhiều năm liên tiếp, học sinh do Duy phụ trách đạt giải cấp quốc gia, trong đó có học sinh giành giải Nhì. Một trong những điểm nổi bật được nhắc đến ở Duy là việc sớm tiếp cận và ứng dụng AI trong dạy học. Từ năm 2022, giáo viên này sử dụng ChatGPT cùng nhiều nền tảng như Padlet, Quizizz, Azota, Kahoot để hỗ trợ xây dựng học liệu, cá nhân hóa bài giảng và tăng tương tác với học sinh. Duy cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, hỗ trợ đồng nghiệp tiếp cận các công cụ mới và hướng dẫn học sinh sử dụng AI phục vụ học tập. Trước đó, giáo viên này giành giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh và đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 20242025. LÀM RÕ SAI PHẠM Trước đó, chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để điều tra liên quan kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết, việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp là biện pháp ngăn chặn được quy định tại Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Theo TS Cường, biện pháp này chỉ được áp dụng khi cơ quan điều tra có căn cứ ban đầu xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và cần ngăn chặn người bị nghi ngờ bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ hoặc tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Theo quy định, sau khi giữ người, cơ quan điều tra phải nhanh chóng lấy lời khai, thu thập chứng cứ và trong thời hạn luật định phải quyết định tạm giữ, bắt người hoặc trả tự do nếu không đủ căn cứ xử lý hình sự. Để làm rõ bản chất vụ việc, cơ quan điều tra sẽ phải rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, từ khâu bảo mật đề thi, coi thi, thu bài, làm phách, chấm thi đến nhập điểm và quản lý dữ liệu. Nếu phát hiện có hành vi gian lận, việc xử lý sẽ phụ thuộc vào từng hành vi cụ thể. Đối với thí sinh, trường hợp quay cóp, chép bài, sử dụng tài liệu hoặc các hình thức gian lận khác trong phòng thi sẽ bị xử lý theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Nếu vi phạm nghiêm trọng, thí sinh có thể bị hủy kết quả thi. Trong trường hợp có hành vi đưa đề thi ra ngoài hoặc làm lộ đề thi khi chưa được phép, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Luật sư Cường cho rằng, nếu kết quả điều tra xác định có cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sửa điểm, nâng điểm hoặc can thiệp làm sai lệch kết quả thi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp việc nâng điểm được thực hiện thông qua việc nhận tiền hoặc lợi ích vật chất từ phụ huynh hay người khác, người nhận tiền có thể bị xem xét về tội “Nhận hối lộ”, còn người đưa tiền có thể bị xử lý về tội “Đưa hối lộ”. “Cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ sai phạm xảy ra ở khâu nào, từ coi thi, chấm thi, nhập điểm hay quản lý dữ liệu; ai thực hiện hành vi vi phạm, động cơ là gì và hậu quả ra sao. Trên cơ sở đó mới xác định có khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng tội danh nào”, ông Cường nói. ĐỨC ANH-PHÚ NGUYỄN Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để phục vụ điều tra liên quan kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT Tuyên Quang. Nguyễn Hà Duy (SN 1998) - giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ẢNH: CTTTTQ Nguyễn Hà Duy có vai trò gì? VỤ ĐIỂM TOÁN CAO BẤT THƯỜNG Ở TUYÊN QUANG: Sai đến đâu xử lý đến đó UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy về vụ phổ điểm môn Toán cao bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Sau phản ánh của báo chí và dư luận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn diện vụ việc theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó”. Sở GD&ĐT Tuyên Quang được giao rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, từ coi thi, bảo quản đề, bài thi, chấm thi, nhập điểm đến quản lý dữ liệu. Hội đồng thi đã rút toàn bộ bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra dấu hiệu bất thường và đối chiếu học bạ các thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh dự thi môn Toán, trong đó 146 em đạt điểm 10 và 150 em đạt từ 9 điểm trở lên. Công an tỉnh Tuyên Quang họp báo Sáng 6/7, tại buổi họp báo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về tiến độ điều tra vụ việc liên quan kết quả thi THPT đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại buổi họp báo, nhiều nội dung được đặt ra như cơ quan điều tra đã xác định bản chất vụ việc đến đâu; việc tạm giữ giáo viên nhằm làm rõ hành vi gì; có dấu hiệu của các tội danh nào theo quy định pháp luật; số người liên quan trong vụ việc; khả năng mở rộng điều tra đối với cán bộ, giáo viên hoặc cá nhân khác; cũng như động cơ, mục đích của hành vi có liên quan yếu tố vụ lợi, thành tích hay nguyên nhân khác. Đại tá Hoàng Văn Mạnh (ảnh), Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Theo Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Tuyên Quang, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh. Chiều 6/7, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tuyên Quang cho biết, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ điều tra liên quan kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Quyết định phê chuẩn được ban hành sau khi cơ quan điều tra xác minh, thu thập tài liệu liên quan vụ việc. “Đối với trường hợp Nguyễn Hà Duy, thông tin đã rõ. VKSND đang tập trung làm rõ một số trường hợp khác, chưa thể thông tin ngay được”, vị đại diện VKSND tỉnh Tuyên Quang nói. Theo thẩm quyền, chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để điều tra dấu hiệu liên quan kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo cơ quan chức năng, việc giữ người được thực hiện sau khoảng 2,5 ngày tập trung xác minh, làm việc dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng. ĐỨC ANH Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Ngoài việc phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đại diện VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết cơ quan chức năng đang tập trung xác minh thêm một số trường hợp liên quan.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==