7 n Thứ Hai n Ngày 6/7/2026 GIỚI TRẺ ƯU TIÊN TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH Sáng cuối tuần, khi mặt trời còn chưa thức giấc, 40 chiến sĩ nhí đã có mặt tại Cung thiếu nhi Đà Nẵng cơ sở 2 (phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng) để bắt đầu hành trình trải nghiệm làm chiến sĩ kéo dài hai ngày, cách nhà khoảng 80 km. Khoác lên mình màu áo hải quân, đeo balo trên vai, các em nhỏ đều háo hức với lịch trình phía trước. Là hành trình được thiết kế riêng cho các em học sinh Tiểu học và THCS, “Chiến sĩ tí hon” có đa dạng các hoạt động, giúp các em trải nghiệm được môi trường kỷ luật của quân đội, học thêm kiến thức lịch sử, văn hóa, rèn luyện, mài giũa các kỹ năng sống. Đây là năm đầu tiên chương trình được Cung thiếu nhi Đà Nẵng triển khai trong nỗ lực đa dạng hóa các sân chơi kỹ năng hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Một trải nghiệm hè cũng được nhiều phụ huynh Đà Nẵng lựa chọn cho con, đó là “Học kỳ trong Quân đội”. Các đợt “nhập ngũ” thu hút gần 300 chiến sĩ nhí. Hai tuần tại Trường Quân sự Quân khu V là những ngày sinh hoạt theo nếp quân ngũ: dậy từ 5 giờ sáng trong tiếng kẻng tập hợp, nhanh chóng xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân, chỉnh trang quân phục, bước vào ngày huấn luyện mới. Đã gần một tháng kể từ ngày chia tay đồng đội ở “Học kỳ trong Quân đội”, em Lưu Nguyễn Tuấn Kiệt (12 tuổi, phường Sơn Trà) vẫn giữ thói quen dậy sớm, tập thể dục buổi sáng. Bên cạnh những lớp học thêm, em chủ động xin bố mẹ cho tham gia các hoạt động ngoại khóa như: đi bơi, các chương trình trải nghiệm thiên nhiên… “Thời gian của chương trình không dài nhưng đã giúp em hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh. Em cũng tự lập hơn, tự dọn dẹp phòng, luôn đúng giờ, ít lướt điện thoại để dành thời gian vui chơi với bạn bè, gia đình”, Kiệt nói. Thấy được những thay đổi của con trai, chị Nguyễn Thanh Tình rất mừng khi quyết định cho con tham gia chương trình. Trước đó, chị phân vân giữa việc cho con ở nhà để học thêm các môn văn hóa hay tham gia các hoạt động hè. “Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định ưu tiên cho cháu tham gia các trải nghiệm thực tế. Đây là lứa tuổi cháu bắt đầu có những thay đổi tâm sinh lý nên tôi muốn con trưởng thành hơn, kỷ luật hơn, tự giác hơn nhờ rèn luyện qua môi trường quân đội”, chị Tình kể. Nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng cũng xem các chương trình trải nghiệm là cơ hội để con tạm rời thiết bị điện tử, bước ra ngoài nhiều hơn, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích nghi. Với họ, một mùa hè ý nghĩa không nằm ở việc học thêm bao nhiêu kiến thức mà ở những bài học cuộc sống các em mang về sau mỗi trải nghiệm. Con gái vừa kết thúc năm học, chị Trần Hải Như (phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đã cho cháu về quê ngoại để nghỉ hè. Năm nào chị cũng dành khoảng 1 tháng hè để con cái về thăm quê nội, quê ngoại, có những trải nghiệm tuổi thơ đúng nghĩa, đi thả diều trên cánh đồng, tắm sông cùng bạn bè, mò cua bắt ốc… Khi con trở lại thành phố, vợ chồng chị đăng ký cho con các hoạt động trải nghiệm, lớp kỹ năng theo nguyện vọng, sở thích. Như năm nay, chị Như cho con đăng ký học bơi, học vẽ và học lập trình. “Lần nào từ quê ra, cháu cũng đen nhẻm nhưng cứng cáp, trưởng thành hơn, biết được nhiều điều hơn. Tôi không đặt nặng việc cháu phải học thêm các môn vào dịp hè mà muốn cháu tranh thủ kỳ nghỉ dài này để trau dồi thêm các kỹ năng, năng khiếu theo sở thích, có một mùa hè sôi động, ý nghĩa”, chị Như chia sẻ. ĐA DẠNG SÂN CHƠI, BỒI ĐẮP KỸ NĂNG SỐNG Nếu trước đây, mùa hè thường được lấp đầy bằng những lớp học thêm, thì nay nhiều phụ huynh ưu tiên những hoạt động giúp con được vận động, giao tiếp, làm việc nhóm, rèn tính tự lập và học cách thích nghi với môi trường mới. Với họ, kỹ năng sống và trải nghiệm thực tế cũng quan trọng không kém kiến thức trên lớp. Nắm bắt tâm lý đó, các bảo tàng trên địa bàn như: Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà trưng bày Hoàng Sa… đã làm mới chuỗi hoạt động trải nghiệm trong mùa hè, tạo không gian để các em nhỏ sáng tạo, vừa học vừa chơi thông qua các workshop, cuộc thi, lớp năng khiếu, tour tham quan… Dịp hè năm nay, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức các sân chơi đa dạng với 30 bộ môn, từ thể thao, mỹ thuật, sáng tạo, âm nhạc đến công nghệ, kỹ năng… Theo anh Nguyễn Nhẫn, Giám đốc Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, những năm gần đây, với việc thay đổi cách tiếp cận học sinh trong mùa hè, hơn 80% các môn năng khiếu, kỹ năng được đưa vào tổ chức hoạt động, trải nghiệm để đem lại mùa hè đúng nghĩa cho thanh thiếu nhi. “Chúng tôi tập trung vào các chương trình phát triển kỹ năng, để bên cạnh trau dồi kiến thức, các em sẽ rèn luyện kỹ năng sống, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm”, anh Nhẫn nói. Bên cạnh chương trình “Học kỳ trong Quân đội”, Thành Đoàn Đà Nẵng và tổ chức Đoàn các cấp đã đa dạng hóa các sân chơi hè như: “Học kỳ công an”, các lớp học bơi miễn phí, sân chơi robotics, hoạt động hè… thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. GIANG THANH Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho học sinh ẢNH: GIANG THANH Vòng khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII, năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, và thành phố Huế. Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi. Đây là một trong những sân chơi trí tuệ quy mô và uy tín nhất dành cho học sinh đam mê công nghệ thông tin trên cả nước. Trải qua 32 năm tổ chức, Hội thi ngày càng khẳng định được sức hút và vai trò quan trọng trong việc ươm mầm tài năng công nghệ. Hội thi năm nay quy tụ 1.222 thí sinh thuộc đội tuyển chính thức của 30 Tỉnh, Thành Đoàn; 1.751 thí sinh đăng ký dự thi theo diện tự do. Khu vực miền Bắc là nơi có số lượng đăng ký đông đảo nhất với gần 1.100 thí sinh. Năm 2026, Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc đã có những điều chỉnh mang tính đột phá nhằm bám sát xu hướng phát triển năng lực của thời đại số. Đáng chú ý, Ban Tổ chức đưa Bảng Toán tư duy và Tư duy thuật toán dành cho khối Tiểu học và Trung học Cơ sở trở thành bảng thi chính thức, nhằm đánh giá và rèn luyện tư duy logic cho học sinh ngay từ sớm. Vòng loại quốc gia năm nay đã thu hút gần 4.000 thí sinh tự do tham gia, ghi nhận mức tăng trưởng 70% so với năm 2024. Theo Ban Tổ chức, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc không chỉ là một bài thử thách học thuật mà còn là tiền đề quan trọng trên hành trình khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt của các em học sinh. Sự kiện được tổ chức bám sát tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. LƯU TRINH T.Ư Đoàn tổ chức Vòng Khu vực miền Bắc và miền Trung Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII, năm 2026, với sự tham gia của 2.973 thí sinh dự thi, tăng 30% so với năm 2025. Tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc "Khi những sân chơi lành mạnh ngày càng được đầu tư bài bản, mùa hè không còn đơn thuần là khoảng thời gian nghỉ sau một năm học mà trở thành hành trình khám phá và trưởng thành. Mỗi hoạt động, mỗi trải nghiệm đều góp phần bồi đắp kỹ năng, nhân cách và sự tự tin để các em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Đó cũng là giá trị lâu dài mà các chương trình hè hướng tới, đồng hành cùng gia đình trong việc nuôi dưỡng một thế hệ thanh thiếu nhi phát triển toàn diện”. Anh LÊ CÔNG HÙNG - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Vòng khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Huế Những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua Vòng khu vực sẽ chính thức giành vé bước vào Vòng Chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng vào cuối tháng 8/2026. Thay vì lấp kín kỳ nghỉ bằng các lớp học thêm hay để con dành phần lớn thời gian cho thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng lựa chọn các chương trình trải nghiệm, hoạt động kỹ năng và sân chơi ngoài trời. Với họ, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để con trưởng thành qua những bài học thực tế. Mùa hè rời màn hình, “chạm” vào trải nghiệm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==