Báo Tiền Phong số 183

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 2/7/2026 Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Ngân hàng Nhà nước Trần Thu Huyền công bố Quyết định số 1169/ QĐ-TTg ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y bà giữ chức Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh NHCSXH bước vào giai đoạn triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2030, tiếp tục khẳng định vị thế là định chế tài chính đặc thù của Nhà nước trong thực hiện tín dụng chính sách, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chúc mừng bà Nguyễn Thị Hằng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Theo Thống đốc, sau hơn 20 năm hoạt động, NHCSXH đã khẳng định là công cụ tài chính đặc thù của Nhà nước trong triển khai tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn chính sách đã đến với hàng triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế bao trùm, đồng thời duy trì chất lượng tín dụng thuộc nhóm tốt nhất trong hệ thống tổ chức tín dụng. Tân Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hằng (sinh ngày 23/10/1978, quê phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) trưởng thành từ chính NHCSXH với hơn 23 năm gắn bó kể từ tháng 5/2003. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí như cán bộ Tổ Thư ký pháp chế, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng, Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2026, bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực tài chính, pháp chế, kiểm tra và kiểm soát nội bộ - những mảng trọng yếu trong công tác quản trị và bảo đảm an toàn hoạt động của toàn hệ thống. Bà Nguyễn Thị Hằng có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Tư pháp và Hành chính - Nhà nước, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng. Nền tảng chuyên môn đa ngành cùng nhiều năm công tác tại NHCSXH giúp bà am hiểu sâu mô hình hoạt động cũng như các chương trình tín dụng chính sách trên phạm vi cả nước. Với kinh nghiệm quản lý và điều hành, bà Nguyễn Thị Hằng được kỳ vọng sẽ cùng tập thể lãnh đạo ngân hàng triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đối với người nghèo cùng các đối tượng chính sách. THANH HUYỀN CỔ PHIẾU TRỤ NÂNG ĐỠ CHỈ SỐ VN-Index khép lại tháng 6 bằng nhịp phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, diễn biến tích cực của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ bức tranh chung khi thanh khoản vẫn ở vùng thấp và lực mua còn khá thận trọng. Đà tăng chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh CTCP Chứng khoán An Bình (ABS), cho biết nhóm bất động sản là động lực chính của thị trường trong tuần cuối tháng 6, góp phần đưa VN-Index tăng 2,6%. Tuy nhiên, nếu loại trừ tác động của ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE, chỉ số thực tế giảm 0,47%. Theo ông Minh, nếu không tính ba mã trên, VN-Index hiện vẫn ở gần vùng đáy tháng 3/2025. Điều này cho thấy mặt bằng định giá vẫn hấp dẫn nhưng dòng tiền chưa quay trở lại rõ nét. Điểm sáng là nhóm ngân hàng đã cải thiện đáng kể sức mạnh giá và được ABS nâng đánh giá lên mức "tích cực", mở ra kỳ vọng sẽ trở thành nhóm dẫn dắt trong thời gian tới. Trong tuần này, nhà đầu tư cần theo dõi các số liệu kinh tế quan trọng như tăng trưởng GDP quý II, lạm phát, cán cân thương mại và chỉ số PMI, bởi đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến diễn biến thị trường. Theo Chứng khoán Nhất Việt (VFS), VN-Index đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể trong tháng 6 do áp lực chốt lời sau khi lập đỉnh vào tháng 5. Có thời điểm chỉ số lùi về 1.775 điểm trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp phục hồi và đóng cửa tháng quanh mốc 1.860 điểm. Dù vậy, sự phục hồi này chưa phản ánh đầy đủ sức khỏe của thị trường. Trong tháng 6, có tới 45% số cổ phiếu giảm giá, trong khi chỉ khoảng 36% tăng giá. Điều đó cho thấy mức tăng của chỉ số chủ yếu đến từ một số mã vốn hóa lớn, thay vì sự đồng thuận trên diện rộng. Một điểm đáng chú ý là thanh khoản tiếp tục suy giảm. Giá trị giao dịch bình quân chỉ hơn 20.000 tỷ đồng mỗi phiên, thấp nhất trong khoảng một năm trở lại đây. Theo VFS, điều này phản ánh tâm lý phòng thủ khi nhà đầu tư vẫn khá dè dặt ở vùng giá cao. Ở góc độ dòng vốn, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tại nhiều cổ phiếu ngân hàng như VPB, TCB, MBB, CTG, đồng thời giảm tỷ trọng tại HPG và VHM. Ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân vào POW, PVD, MSB, NLG và MWG. CHỜ MÙA BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN Bước sang tháng 7, VFS đánh giá thị trường sẽ bước vào giai đoạn quan trọng khi doanh nghiệp lần lượt công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Đây được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu dựa trên nền tảng cơ bản thay vì giao dịch theo tâm lý. Cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ tăng trưởng và khơi thông dòng vốn có thể tạo thêm lực đẩy cho thị trường trong nửa cuối năm. VFS cũng khuyến nghị theo dõi sát diễn biến tỷ giá và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tháng 7, bởi đây sẽ là những yếu tố tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Về kịch bản tháng 7, VFS cho rằng khả năng cao nhất (70%) là VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.800-1.900 điểm với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ có nền tảng cơ bản tốt, trong khi các cổ phiếu trụ vẫn giữ vai trò ổn định chỉ số. Ở kịch bản còn lại (30%), nếu mất mốc hỗ trợ 1.775 điểm, VNIndex có thể lùi về vùng 1.670 điểm. Tuy nhiên, VFS đánh giá xác suất này không cao nhờ sự hỗ trợ từ mùa báo cáo tài chính quý II và kỳ vọng vào các chính sách trong nước. Trong khi đó, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng thị trường sẽ được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh bán niên cùng các tín hiệu vĩ mô tích cực. Theo MBS, lạm phát nhiều khả năng đã tạo đỉnh khi giá dầu giảm mạnh trong tháng 6. Tuy nhiên, MBS lưu ý thanh khoản vẫn ở mức thấp và cần thêm thời gian để kiểm chứng hiệu quả của các chính sách hỗ trợ tăng trưởng. Mặc dù VNIndex đang dao động quanh vùng 1.870 điểm, nhiều nhóm cổ phiếu vẫn thấp hơn vùng đáy của năm 2026, vì vậy cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững. Kịch bản cơ sở vẫn là chỉ số đi ngang trên nền thanh khoản thấp, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 1.800 điểm. VIỆT LINH CHỨNG KHOÁN THÁNG 7: Chờ động lực mới VN-Index đã có hai tuần tăng liên tiếp và khép lại tháng 6/2026 quanh mốc 1.860 điểm. Tuy nhiên, nhịp tăng chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và dòng tiền chưa cải thiện rõ rệt. Tháng 7 được kỳ vọng sẽ mở ra động lực mới từ kết quả kinh doanh quý II cùng các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng. Thị trường chứng khoán tháng 7 được kỳ vọng đón động lực mới từ mùa báo cáo tài chính bán niên (Ảnh minh họa) Nữ "thuyền trưởng" mới của NHCSXH Sáng 30/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH. Tân Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Hằng bày tỏ vinh dự khi được giao cương vị mới và khẳng định sẽ kế thừa những thành quả các thế hệ lãnh đạo NHCSXH đã xây dựng; cùng tập thể cán bộ, người lao động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững vị thế của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên cả nước.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==